Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood: “NutiFood muốn làm bóng đá chuyên nghiệp”

Dựa trên sự hợp tác giữa Công ty NutiFood với CLB HA.GL và đặc biệt là Học viện JMG toàn cầu, sắp tới tại TP.HCM sẽ có sự ra đời của Học viện NutiFood HA.GL-Arsenal JMG. PV báo Bóng đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood về kế hoạch đầy tham vọng này…

– P/V: Nhiều người đã ngạc nhiên với kế hoạch thành lập Học viện NutiFood HA.GL-Arsenal JMG tại TP.HCM. Ông muốn chia sẻ điều gì lúc này?
 
– Ông Trần Thanh Hải: Với sự giúp đỡ của HA.GL cũng như sự hợp tác của Học viện JMG toàn cầu, NutiFood quyết định thành lập học viện bóng đá tại TP.HCM. Đây là sản phẩm hợp tác giữa 3 bên, trong đó NutiFood đóng vai trò là nhà đầu tư. Đây là niềm vinh hạnh cho công ty chúng tôi, nhưng chắc chắn cũng sẽ có không ít áp lực từ những yếu tố khách quan và chủ quan.
 
– Vấn đề “quỹ đất” khiến các CLB từng có “hộ khẩu” TP.HCM nói “không” với công tác đào tạo trẻ. Với Học viện NutiFood liệu có khác, thưa ông?
 
– Chúng tôi đã trình lên UBND TP.HCM dự án thành lập Học viện với khuôn viên khoảng 3 ha tại Quận 2. Tuy nhiên, tất cả còn phải chờ quyết định của lãnh đạo thành phố. Trong trường hợp xấu nhất, Học viện sẽ chuyển ra Đồng Nai hoặc Bình Dương. Dự kiến, đến tháng 6/2015, Học viện sẽ bắt đầu tuyển sinh khắp cả nước. Trước mắt, nếu chưa có cơ sở vật chất, chúng tôi sẽ tạm gửi các học viên lên Học viện HA.GL-Arsenal JMG để đào tạo.
 
– Xin ông cho biết, sự khác nhau giữa Học viện NutiFood HA.GL-Arsenal JMG và Học viện HA.GL-Arsenal JMG?
 
– Học viện của chúng tôi là phiên bản của HA.GL-Arsenal JMG! Sự khác biệt có chăng chỉ là quy mô sẽ nhỏ hơn. Dù vậy, như ở Gia Lai, tại TP.HCM cũng sẽ sử dụng các phương pháp đào tạo huấn luyện của JMG toàn cầu. Nghĩa là, HLV là của JMG, khóa đào tạo cũng 7 năm, các cầu thủ sẽ được học bóng đá song song với văn hóa, cho đến khi “xuất” cầu thủ chia theo tỷ lệ như JMG đã quy định.
 
– Thực tế, hiện các CLB Việt Nam rất chú trọng đầu tư cho bóng đá trẻ như SLNA, SHB.ĐN, PVF hay mới nhất là Viettel. Liệu “đầu vào” của Học viện NutiFood có gặp phải sự cạnh tranh?
 
Lễ ký kết hợp đồng ghi nhớ cho sự thành lập Học viện NutiFood HA.GL – Arsenal JMG
 
– Chúng tôi không lo điều này vì nếu nhìn từ những thành công ban đầu của Học viện HA.GL-Arsenal JMG, chắc chắn chúng tôi sẽ thu hút lớn số lượng các thí sinh đến thi tuyển. Chúng tôi chọn JMG cũng vì có sự tin cậy ở học viện này và không lo sẽ bị rủi ro.
 
– Đã tính “đầu vào” thì phải tính “đầu ra”, liệu trong tương lai TP.HCM sẽ có một đội bóng chuyên nghiệp chơi tại V-League?
 
– Thực tế, con đường đi tới chuyên nghiệp còn khá xa nhưng chúng tôi đã có lộ trình chuẩn bị cho ngày đó. NutiFood  muốn làm bóng đá chuyên nghiệp một cách bài bản. Nếu mọi việc tốt đẹp, TP.HCM sẽ có một đội bóng chơi tại V-League và vẫn hướng tới lối đá đẹp mắt, cũng như hiệu quả nhằm kéo những khán giả khó tính của TP.HCM đến sân.
 
– Kể từ ngày bắt tay với HA.GL, thương hiệu của NutiFood được nhiều người biết đến. Nhiều người cho rằng đây chỉ là sự quảng bá thương hiệu và NutiFood không chắc sẽ gắn duyên lâu dài với bóng đá, ông nghĩ sao về điều này?
 
– Cần phải tách biệt giữa hình ảnh thương hiệu tốt và doanh thu. Chúng tôi đã có được thương hiệu nhất định và thay vì bỏ tiền đầu tư làm thương hiệu từ những kênh khác thì NutiFood quyết định gắn với bóng đá. Ngoài chữ “duyên”, quảng cáo thương hiệu, chúng tôi cũng muốn đóng góp cái gì đó cho bóng đá TP.HCM nơi công ty đang hoạt động và cho bóng đá Việt Nam nói chung.
 
– Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!
 
“Sẽ có quỹ tài chính trong 10 năm”
“Để đi đến việc thành lập Học viện, NutiFood phải đáp ứng đầy đủ mọi quy định về cơ sở vật chất và đặc biệt là tài chính do JMG toàn cầu đưa ra. Qua trao đổi bàn bạc, công ty đã lên kế hoạch và tạo nguồn quỹ tài chính cho Học viện NutiFood HA.GL-Arsenal JMG có thể hoạt động trong 10 năm”, ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood, khẳng định.
Nguồn: bongdaplus.vn