Ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Ban Trọng tài VFF: 'Trọng tài sai cũng bị thẻ đỏ'

Tân Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định với Thể thao & Văn hoá rằng áp lực với ông cũng là bình thường và không có sự ưu ái nào cho con trai và con rể cũng đang làm trọng tài tại V-League. Tuy nhiên, ông cũng mong lãnh đội, HLV, cầu thủ và dư luận công tâm và có những ứng xử văn hoá để tránh áp lực cho trọng tài.

Sẽ có rất nhiều thử thách chờ đợi ông Nguyễn Văn Mùi trên cương vị mới mà cũ.

* Nhận “ghế nóng” Trưởng Ban Trọng tài thời điểm này ông có cảm thấy bị áp lực?

– Nói chung công việc trọng tài với tôi đã quen thuộc, áp lực đã trở thành bình thường nên tôi không cảm thấy lạ lẫm gì khi được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Trọng tài nhiệm kỳ VII.

Tôi đã sẵn sàng và sẽ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình, bảo đảm sự công tâm của công tác trọng tài, mang lại niềm tin cho người hâm mộ đối với trọng tài.

* Trong thời gian gần đây công tác trọng tài đang bị dư  luận soi rất nhiều, đó có phải là một trở ngại đối với người nắm quyền điều hành công tác trọng tài như ông?

– Đối với công tác trọng tài, theo tôi sai lầm là chuyện muôn thuở và không chỉ bóng đá Việt Nam mới có tình trạng như vậy, kể cả những nền bóng đá đỉnh cao cũng có những sai lầm rất nghiêm trọng vì trọng tài cũng là con người mà và chúng ta phải chấp nhận các sai sót. Tất nhiên, để hạn chế sai sót thì đòi hỏi tự bản thân mỗi trọng tài phải nâng cao trình độ, tập trung khi làm nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu.

* Ban Trọng tài có biện pháp gì để giúp các trọng tài giảm bớt các sai sót thưa ông?

– Trước khi bước vào giai đoạn 2 của mùa giải, các trọng tài sẽ tham dự lớp tập huấn và chúng tôi sẽ mời giảng viên từ Nhật Bản sang hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ trọng tài tại Việt Nam.

Ban Trọng tài cũng sẽ khuyến cáo các trọng tài phải xử lý nghiêm các pha phạm lỗi nguy hiểm, những tình huống bạo lực trên sân cỏ của các cầu thủ. Nếu trọng tài nào không hoàn thành nhiệm vụ trong những tình huống rõ ràng như vậy hoặc xử lý nương nhẹ thì tất nhiên sẽ phải nhận “thẻ đỏ”. Tôi tin nếu làm tốt việc này, bạo lực sân cỏ sẽ được hạn chế.

* Từ đầu mùa giải đến nay, đã có một số trọng tài và trợ lý trọng tài bị kỷ luật, vậy Ban Trọng tài có thiếu trọng tài để phân công nhiệm vụ?

– Hiện nay, Ban Trọng tài cũ vẫn đang phân công nhiệm vụ các trọng tài bình thường, kể cả việc kỷ luật một số trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ cũng không dẫn đến việc thiếu trọng tài. Trên thực tế, ở những vòng đấu vừa qua, các trọng tài cũng đã hoàn thành tốt công việc của mình. Ban Trọng tài sẵn sàng đôn trọng tài trẻ lên khi cần. Thậm chí, trong một số trận đấu mang tính chất quyết định thứ hạng vào cuối mùa giải, Ban Trọng tài sẽ liên kết với các nước trong khu vực để mời những trọng tài tốt nhất sang điều khiển các trận đấu đó.

* Dư luận đã không ít lần nghi ngại có sự ưu ái đặc biệt khi ông làm trưởng ban, quản lý trực tiếp cả con trai và con rể là các trọng tài?

– Việc tôi quay trở lại làm Trưởng Ban Trọng tài cũng chứng minh cho điều đó, tức là không có bất cứ sự ưu ái nào cho cả Thư (trọng tài Nguyễn Trọng Thư – PV) và Vinh (trọng tài Võ Quang Vinh – PV). Thực tế là trong 3 năm qua, giai đoạn mà tôi không tham gia điều hành Ban Trọng tài, thì cả Thư và Vinh đều đã làm tốt công việc của mình, được trao danh hiệu Còi vàng, số trận đấu được phân công làm nhiệm vụ cũng nhiều hơn thời kỳ tôi đảm trách công việc.

Nếu là tôi phân công thì dư luận thì chắc chắn dư luận sẽ đặt vấn đề có sự ưu ái cho con hay này khác nhưng rõ ràng, nếu Thư và Vinh không có năng lực thì sẽ không được phân công làm nhiệm vụ nhiều như vậy. Đối với công tác trọng tài, nếu năng lực chuyên môn không tốt không thể làm được việc.

Mỗi trận đấu luôn có hàng trăm, hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu, không riêng gì Thư hay Vinh mà bất cứ trọng tài nào nếu có sai sót thì không ai có thể bao che được.

* Đặc thù bóng đá Việt Nam hiện tại theo ông có nhiều trở ngại đối với công tác trọng tài?

-Nhận thức của cầu thủ và thậm chí là của HLV ở bóng đá Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế, áp lực trên sân từ phía khán giả cũng rất lớn đối với trọng tài. Theo tôi, để tránh sai sót, sức ép cho các trọng tài, trước tiên, các thành phần khác tham gia giải đấu phải có hành vi ứng xử có văn hoá với trọng tài, cần phải thông cảm cho hoạt động của trọng tài.

* Vậy đến khi nào ông mới bắt tay vào nhiệm vụ?

– Ban Trọng tài cũ hiện đã có dự kiến phân công trọng tài cho đến hết giai đoạn lượt đi, còn với Ban Trọng tài mới được bổ nhiệm, sau khi có quyết định chính thức, chúng tôi sẽ họp lại và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban, ai làm việc gì thì sẽ tập trung làm tốt công việc ấy.

* Xin cảm ơn ông!

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Về nghiệp vụ không ai tốt hơn 
anh Mùi” 

Cách đây gần 3 năm, ông Lê Hùng Dũng khi ấy còn giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã chỉ trích rất mạnh mẽ ông Nguyễn Văn Mùi trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG vì những sai sót nổi cộm của trọng tài ở mùa giải 2011. Tuy nhiên, ngay sau khi trở thành Chủ tịch VFF khóa VII, ông Dũng lại bổ nhiệm ông Mùi làm Trưởng Ban Trọng tài. Giải thích về quyết định này, ông Dũng nói: “Tôi thấy về nghiệp vụ không ai tốt hơn anh Mùi. Anh ấy lại được Đại hội bầu vào Ban chấp hành, có nghĩa là dân bóng đá vẫn tín nhiệm anh ấy, tại sao mình lại không”.

Nguồn: TTVH