Ông Mariano Araneta giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Philippines nhiệm kỳ mới

Nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của 32 tổ chức thành viên trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội thường niên LĐBĐ Philippines (PFF) tổ chức ngày hôm qua tại Manila-Philippines, ông Mariano Araneta tiếp tục nắm giữ vị trí cao nhất trong bộ máy LĐBĐ Philippines nhiệm kỳ mới.

 

Ông Mariano Araneta tiếp quản chiếc ghế chủ tịch PFF từ cuối tháng 10 năm 2008, vào thời điểm chủ tịch PFF khi đó là Jose Mari Martinez buộc phải từ chức sau những cáo buộc tự ý lựa chọn sân Bung Karno làm sân nhà của ĐT Philippines trong trận bán kết AFF Cup với ĐT Indonesia (do Philippines không có sân đủ tiêu chuẩn tổ chức trận bán kết theo yêu cầu của BTC AFF Cup).

 

Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân chủ tịch Mariano Araneta cho biết, trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới, ông và cộng sự trong bộ máy lãnh đạo PFF sẽ tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo trẻ, công tác các đội tuyển quốc gia và dành thêm nhiều ưu tiên cho phát triển đội tuyển nữ.

 

Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ các dự án của AFC, từ những cam kết hỗ trợ tài chính của Bahrain, Jordan, Kuwait, tiền hỗ trợ mở rộng từ LĐBĐ Đức và LĐBĐ Nhật Bản để phát triển bóng đá phong trào và bóng đá trẻ, ông Mariano Araneta hy vọng bóng đá Philippines sẽ có nhiều cơ hội để thành công trong tương lai.