Malaysia hướng tới mục tiêu tham dự Cúp vô địch U20 thế giới 2011

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đặt kỳ vọng rất lớn vào giải đấu trẻ mang tên Minister of Education League Cup 2009 (MELC), để từ đó có thể xây dựng một lực lượng hùng hậu nhằm hướng tới mục tiêu đưa ĐT U20 Malaysia góp mặt tại Cúp vô địch U20 thế giới 2011.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đặt kỳ vọng rất lớn vào giải đấu trẻ mang tên Minister of Education League Cup 2009 (MELC), để từ đó có thể xây dựng một lực lượng hùng hậu nhằm hướng tới mục tiêu đưa ĐT U20 Malaysia góp mặt tại Cúp vô địch U20 thế giới 2011.

Đại diện BTC MELC 2009 và đối tác PLUS100 trong buổi giới thiệu giải

 

MELC 2009 được xem là sáng kiến lớn nhất của LĐBĐ Malaysia trong việc thúc đẩy sự phát triển của bóng đá học đường. Năm nay cũng là năm thứ hai liên tiếp MELC được tổ chức và đặt dưới sự điều hành của ông Dato’ Haji Alimuddin Haji Mohd Dom-Vụ trưởng Vụ giáo dục Malaysia. Ngoài ra, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia Datuk Azzuddin Ahmad, Giám đốc điều hành công ty F&N Coca-Cola (Malaysia)  Dato Kamal Harun  và ông Chris Ng – Người đứng đầu ngành tiếp thị Quốc gia tại khu vực Fraser & Neave (Singapore) cũng đã tham gia vào quá trình này.

 

Vụ trưởng Vụ giáo dục Malaysia Dato’ Alimuddin cho biết: “Những cầu thủ được chúng tôi lựa chọn đã từng chơi tại giải U14 MELC năm ngoái. Và trong năm nay, họ sẽ tiếp tục được rèn luyện tại giải U17 QG. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Malaysia trong nhiệm vụ chuẩn bị cho mục tiêu tham dự Cúp vô địch U20 thế giới 2011 và hi vọng chúng tôi có thể tạo nên một đội bóng có chất lượng”.

 

Ông Dato’ Kamal Giám đốc điều hành công ty F&N Coca-Cola (Malaysia) cũng cho biết thêm: “Chương trình này đã được triển khai từ năm ngoái và đã thu được thành công to lớn. Lần đầu tiên, những cầu thủ trẻ đang học ở các trường học đã được tham gia một giải đấu rất tốt. Qua giải đấu này, các cầu thủ sẽ có cơ hội được nâng cao trình độ và trở thành nguồn nhân tài cho quốc gia trong tương lai.”


Được biết, những đơn vị tham dự giải MELC phải được cấp chứng nhận bởi Bộ trưởng Bộ đào tạo Malaysia. Những cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được nội trú tại các trường.

 

Theo thông báo của FIFA, Colombia sẽ là chủ nhà của Cúp vô địch U20 thế giới năm 2011.