Lãnh đạo Tổng cục TDTT và Lãnh đạo VFF gặp mặt đội tuyển nữ Quốc gia trước khi lên đường tham dự SEA Games 30

Tối 21/11, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn và Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng đã có buổi gặp mặt đội tuyển nữ Quốc gia trước khi đội lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30.

Gặp gỡ đội tuyển nữ Quốc gia còn có ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh.Thay mặt lãnh đạo Tổng cục TDTT, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các thành viên đội tuyển nữ Quốc gia và đánh giá cao sự chuẩn bị kĩ lưỡng của toàn đội cho kì SEA Games 30 lần này. Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cũng cho biết Tổng cục TDTT sẽ tạo mọi điều kiện để hai đội tuyển U22 Quốc gia và đội tuyển nữ Quốc gia yên tâm thi đấu tại Philippines. “Tại kì SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong top 3. Hai đội bóng đá nam và nữ là những thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam đi sớm nhất. Chúc cho hai đội bóng đá nam, nữ Việt Nam thi đấu thành công, giành huy chương, đáp ứng kì vọng mong mỏi của người hâm mộ nước nhà”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết.

Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục giành huy chương Vàng lần thứ 6 tại kỳ SEA Games lần này.

Thay mặt cho Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục TDTT và Lãnh đạo ngành thể thao thành phố Hồ Chí Minh đối với đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia. “Đội tuyển nữ vừa xuất sắc giành chức vô địch tại giải nữ Đông Nam Á 2019; có chuyến tập huấn bổ ích tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games. Lãnh đạo LĐBĐVN hy vọng các cầu thủ nữ sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, thi đấu hết sức mình để bảo vệ thành công huy chương vàng đang nắm giữ”, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng bày tỏ tại buổi gặp mặt.

Về phần mình, thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Quốc gia, HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Lãnh đạo Nhà nước, Tổng cục TDTT, Lãnh đạo LĐBĐVN và Lãnh đạo ngành thể thao TP Hồ Chí Minh. HLV Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ nữ đang có phong độ tốt nhất, sẵn sàng bước vào thi đấu và hứa toàn đội sẽ quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Lãnh đạo LĐBĐVN cùng đại diện Lãnh đạo Sở VHTT thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển nữ Quốc gia

Theo kế hoạch, toàn đội tiếp tục có buổi tập cuối cùng vào sáng mai (22/11) trước khi di chuyển sang Manila (Philippines) vào buổi chiều cùng ngày, chính thức bước vào hành trình bảo vệ Huy chương vàng tại SEA Games 30. Chuyến bay của thầy trò HLV Mai Đức Chung khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h20 (VN3942), dự kiến hạ cánh xuống sân bay Manila lúc 19h10 cùng ngày.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM