Lãnh đạo LĐBĐVN tổ chức tiệc chia tay HLV Trần Vân Phát

Chiều nay (15/6), Lãnh đạo LĐBĐVN đã tổ chức buổi tiệc thân mật chia tay HLV Trần Vân Phát trước khi về nước.

HLV Trần Vân Phát chụp ảnh lưu niệm với mọi người tại buổi tiệc chia tay

Trong không khí thân mật, Tổng thư ký Lê Hoài Anh một lần nữa bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của HLV Trần Vân Phát cho thành tích của đội tuyển nữ Quốc gia suốt những năm vừa qua: “HLV Trần Vân Phát dường như đã trở thành người nhà vì khoảng thời gian gắn bó khá lâu với bóng đá nữ Việt Nam từ năm 2007. Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Trần Vân Phát, ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ trong đội tuyển nữ Quốc gia. Tuy tại VCK Asian Cup nữ 2014 đội không đạt được kết quả như mong muốn nhưng LĐBĐVN vẫn đánh giá cao những nỗ lực của mọi người trong quá trình tập huấn, thi đấu chính thức cho tới trận play-off. Với những lời nhắn nhủ về công tác đội tuyển của ông Trần Vân Phát, LĐBĐVN xin ghi nhận và sẽ tiếp tục nghiên cứu để giúp bóng đá nữ phát triển hơn. Chúc ông sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống”.

HLV Trần Vân Phát phát biểu tại buổi lễ

Về phần mình, ông Trần Vân Phát cũng xúc động cảm ơn Lãnh đạo LĐBĐVN đã tổ chức buổi chia tay long trọng dành cho ông trước khi về nước: “Trong giờ phút chia tay này, tôi thực sự xúc động vì những tình cảm mà Lãnh đạo LĐBĐVN và các cầu thủ nữ dành cho tôi. Đối với LĐBĐVN, tôi muốn cảm ơn vì sự tin tưởng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong thời gian tôi làm việc tại Việt Nam. Đối với ban huấn luyện và các vận động viên đội tuyển nữ, tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảng thời gian tập luyện cùng các bạn. Tôi rất biết ơn khi trong bất kỳ hoàn cảnh chiến thắng hay thất bại, các bạn đều đoàn kết. Mặc dù tôi đã nghiêm khắc trong lúc tập luyện, nhưng các cầu thủ luôn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn ban Lãnh đạo LĐBĐVN, cầu thủ nữ, người hâm mộ sức khỏe, thành công”.

Buổi tiệc chia tay HLV Trần Vân Phát cũng có mặt ban huấn luyện và một vài đại diện các cầu thủ nữ trong đội tuyển Quốc gia. Thay mặt cho toàn thể các cầu thủ nữ, tuyển thủ Minh Nguyệt đã có đôi lời gửi tới HLV Trần Vân Phát: “Đội tuyển nữ Quốc gia đã trải qua 8 năm gắn bó với HLV Trần Vân Phát và tất cả các cầu thủ không chỉ coi ông như người thầy mà còn giống một người cha luôn chỉ dẫn tận tình. Với rất nhiều kỉ niệm trong tập luyện và thi đấu, chúng em thực sự buồn khi phải nói lời chia tay tiễn HLV Trần Vân Phát về nước. Chúc thầy có thời gian vui vẻ bên gia đình và luôn mạnh khỏe”.

Ông Trần Vân Phát sinh ngày 18/1/1955, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thể thao và là HLV bóng đá cao cấp của Trung Quốc. Xuất thân là VĐV bóng đá tỉnh Liêu Ninh, từng thi đấu cho CLB quân đội Thẩm Dương sau đó làm HLV đội trẻ nữ Trung Quốc, CLB nữ Đại Liên.

Trong thời gian khá dài gắn bó với bóng đá nữ trẻ Trung Quốc, ông Trần Vân Phát đã đạt được khá nhiều thành tích nổi bật, trong đó đáng chú ý là tấm HCĐ tại đại hội TDTT toàn quốc, xếp thứ 2 tại giải Cẩm Tiêu, Vô địch Siêu cúp nữ lần thứ nhất, Á quân giải bóng đá nữ VĐQG Trung Quốc, vô địch giải bóng đá nữ trẻ toàn Trung Quốc.

Tháng 8-2007, ông Trần Vân Phát chính thức được mời làm HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam cho đến nay. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV trưởng này, đội tuyển nữ Việt Nam đã đoạt một số thành công nhất định như 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ tại các giải vô địch Đông Nam Á, vô địch SEA Games 2009.

 

Một vài hình ảnh tại buổi tiệc chia tay HLV Trần Vân Phát:

TTK Lê Hoài Anh tặng quà lưu niệm cho HLV Trần Vân Phát
Đại diện ban huấn luyện và cầu thủ nữ đội tuyển Quốc gia tặng quà HLV Trần Vân Phát
Tuyển thủ Minh Nguyệt thay mặt các cầu thủ phát biểu trong buổi tiệc chia tay HLV Trần Vân Phát

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM