Lãnh đạo LĐBĐVN thăm và động viên đội tuyển nữ Quốc gia

Chiều nay (25/8), Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh và Chánh Văn phòng LĐBĐVN Cao Ngọc Cẩm đã tới thăm hỏi, động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội nhằm chuẩn bị cho Asiad 17.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm đã tới thăm, động viên đội tuyển nữ QG trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á – Asiad 17

Tại buổi gặp mặt, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh mong muốn các tuyển thủ nữ QG nỗ lực tập luyện, hoàn thành tốt giáo án BHL đề ra qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, chuyên môn trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao Châu Á – Asiad 17 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 9 tới.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Trong quá trình tập huấn của đội tuyển nữ, lãnh đạo Liên đoàn luôn quan tâm, theo dõi sát sao sự tiến bộ của đội tuyển nữ nói chung và các cầu thủ trẻ nói riêng. Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển nữ QG được tăng cường các cầu thủ trẻ tạo sự chuyển giao thế hệ. Chúng tôi mong muốn các cựu tuyển thủ sẽ luôn động viên, dìu dắt thế hệ đàn em nhằm tiếp bước thế hệ đi trước cũng như phát huy tốt thành tích của đội tuyển nữ QG trong những năm tiếp theo”.

TTK Lê Hoài Anh mong muốn đội tuyển nữ tập luyện và thi đấu tốt tại giải đấu châu lục diễn ra vào tháng 9 tới

Tại buổi gặp mặt, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh cho biết, lãnh đạo LĐBĐVN luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất tập luyện, chế độ ăn uống, đãi ngộ để các tuyển thủ nữ QG yên tâm cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì tổ quốc.

Tại Đại hội thể thao Asiad 17, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên và đội tuyển nữ Hong Kong. Nhận định cơ hội đi tiếp vào vòng 1/16 của đội tuyển nữ Việt Nam là rất lớn, chính vì vậy Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh mong muốn đội tuyển nữ QG tập trung trí tuệ, nỗ lực luyện tập và thi đấu thành công tại giải đấu hàng đầu châu lục đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

Đội tuyển nữ QG với nhiều giương mặt trẻ đang được kỳ vọng thi đấu thành công tại Asiad 17

Được biết, trong quá trình tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao QG Hà Nội, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội Net (ngày 27/8) và đội Cán bộ Đại sứ quán Mỹ (ngày 30/8) trước khi lên đường sang Bắc Kinh thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 5/9 tới.

Sau quá trình tập luyện trên, đội tuyển nữ sẽ trở về nước tiếp tục tập luyện chiến thuật trước khi chốt danh sách cuối cùng tham dự Đại hội Thể Thao Châu Á – Asiad 17 tại tổ chức tại Incheon – Hàn Quốc

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM