Lãnh đạo LĐBĐVN thăm và động viên đội tuyển bóng đá nữ QG

Sáng nay (28/8), Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Ngô Lê Bằng và đại diện lãnh đạo phòng Các ĐTQG đã thăm và động viên đội tuyển nữ QG tại sân tập TT đào tạo bóng đá Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2012 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 13/9 đến 22/9 tới

Sáng nay (28/8), tại sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Ngô Lê Bằng và lãnh đạo phòng Các ĐTQG đã tới thăm, động viên đội tuyển nữ QG trước khi toàn đội lên đường sang Côn Minh – Trung Quốc tập huấn chuẩn bị cho giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2012 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 13/9 đến 22/9 tới.

Lãnh đạo VFF thăm và động viên đội tuyển nữ QG trước khi toàn đội lên đường đi tập huấn tại Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã động viên và giao nhiệm vụ cho toàn đội: ”Với những thành tích mà đội tuyển nữ QG đã đạt được trong thời gian vừa qua, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam hi vọng, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đó để sớm lấy lại vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung. Chúng tôi mong rằng BHL sẽ tiếp tục rèn luyện các tuyển thủ trẻ sớm trưởng thành và đạt thành tích tốt tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012. Trước giải đấu quan trọng trong năm 2012, nhiệm vụ của toàn đội không gì khác là phải lọt vào trận chung kết và quyết tâm thi đấu hết sức mình để đạt thành tích cao nhất.”

Trong cuộc trao đổi về công tác chuẩn bị cho đội tuyển nữ QG tập luyện, thi đấu, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ hết sức và tối đa để các cầu thủ nữ yên tâm thi đấu với tinh thần tốt nhất.  

Lãnh đạo VFF chụp ảnh lưu niệm cùng BHL và các tuyển thủ nữ QG


Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam trong thời gian qua, thay mặt toàn đội tuyển, HLV trưởng Trần Vân Phát báo cáo sơ bộ tình hình chung của đội: ”Trong đợt tập trung lần này, đội tuyển nữ QG gặp khó khăn vì đang trong giai đoạn giao thời giữa 2 lớp cầu thủ trẻ và lớn tuổi. Sự trẻ hoá về lực lượng đáng kể thể hiện ở việc đội tuyển nữ QG đang có 3 thế hệ cầu thủ. Chúng tôi vui mừng vì sự trở lại của những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm như Minh Nguyệt, Kim Hồng và Ngọc Anh. Họ là những trụ cột cho đội tuyển nữ QG lúc này và là tấm gương để lớp cầu thủ trẻ học tập và phấn đấu.”

Vì khoảng thời gian từ nay đến ngày khai mạc giải vô địch nữ Đông Nam Á 2012 không còn nhiều, HLV trưởng Trần Vân Phát mong muốn các học trò sẽ đoàn kết hơn nữa, tập luyện nghiêm túc và thi đấu hết sức mình để không phụ sự quan tâm của lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam và sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trao quà cho các tuyển thủ nữ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh: Phan Tùng

Cũng trong buổi sáng nay, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã trao tặng cho các thành viên trong đội tuyển nữ QG phần quà nhỏ nhân dịp Quốc khánh 2-9. Ngay sau buổi gặp gỡ, đội tuyển nữ QG trở lại với công việc tập luyện bình thường theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Chiều nay (28/8), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu tập cuối cùng với đội tuyển U14 nam Hà Nội. Dự kiến, ngày 31/8 tới, toàn đội sẽ lên đường đi tập huấn ở Côn Minh – Trung Quốc trước khi quay trở về TP Hồ Chí Minh tham dự giải vô địch Nữ Đông Nam Á 2012. Trong chuyến tập huấn nước ngoài tại Côn Minh, thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp tục thi đấu giao hữu với các đội bóng địa phương nhằm tìm kiếm bộ khung và lắp ráp sơ đồ chiến thuật cho phù hợp với lối chơi. Thông tin về đội tuyển nữ QG tập huấn sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.


 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM