Lãnh đạo LĐBĐVN gặp mặt đội tuyển nữ quốc gia

Sáng nay (9/4), Lãnh đạo LĐBĐVN đã gặp toàn thể BHL và các cầu thủ đội tuyển nữ QG, nhân đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị tham dự Vòng loại Asian Cup nữ 2014, diễn ra tại Bahrain vào ngày 22/5 tới.

Sáng nay (9/4), Lãnh đạo LĐBĐVN đã gặp toàn thể BHL và các cầu thủ trong đội tuyển nữ QG, nhân đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị tham dự Vòng loại Asian Cup nữ 2014, diễn ra tại Bahrain vào ngày 22/5 tới.

 

Quang cảnh buổi gặp mặt sáng nay (9/4). Ảnh: VFF

Cùng gặp gỡ đội tuyển nữ quốc gia với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ còn có Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Phạm Văn Tuấn, Trưởng ban bóng đá nữ Phan Anh Tú, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng. Sau khi nghe Trưởng phòng ĐTQG Trương Hải Tùng báo cáo tình hình tập trung và kế hoạch tập huấn của đội tuyển nữ, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã động viên toàn đội cũng như lưu ý đây là đợt chuẩn bị rất quan trọng cho Vòng loại Asian Cup nữ 2014 vì bóng đá nữ Việt Nam đang có cơ hội giành suất tham dự VCK World Cup 2015, diễn ra ở Canada. Để đạt được mục tiêu, BHL và các cầu thủ phải cố gắng hết mình trong tập luyện và thi đấu. Hiện, cơ hội tham dự VCK World Cup 2015 được chia đều cho Thái Lan, Myanmar và Việt Nam, vì vậy Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới hy vọng vượt qua đối thủ. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “LĐBĐVN sẽ tạo điều kiện tốt nhất và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Lãnh đạo Bộ VHTTDL để xây dựng một chương trình dài hạn với những kế hoạch cụ thể để giúp cho đội tuyển nữ hoàn thành nhiệm vụ”.

 

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, một trong những cố gắng của LĐBĐVN là sẽ vận động để được trao quyền đăng cai VCK Asian Cup 2014 tại Việt Nam. Nếu điều đó thành hiện thực, đội tuyển nữ QG sẽ có nhiều cơ hội và điều kiện để cạnh tranh, làm tiền đề bước vào đấu trường lớn của thế giới là World Cup 2015. 

 

Thay mặt BHL, HLV trưởng ĐTQG nữ Trần Vân Phát cảm ơn Lãnh đạo LĐBĐVN luôn quan tâm và tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển nữ quốc gia. HLV Trần Vân Phát và các thành viên BHL khẳng định sẽ cùng các học trò nỗ lực hơn nữa, cố gắng quyết tâm và xây dựng một đội tuyển quốc gia với tinh thần đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ, trước mắt là 3 trận đấu tại vòng loại Asian Cup nữ 2014.

 

Trong buổi gặp mặt sáng nay, Trưởng Phòng ĐTQG Trương Hải Tùng cũng vui mừng báo cáo về thành tích mà đội tuyển nữ đã đạt được, đó là danh hiệu Đội tuyển nữ xuất sắc nhất năm 2012 vừa được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao tặng. Thủ môn Kiều Trinh cũng được vinh danh ở giải thưởng cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2012. Ngay sau đó, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN đã chụp ảnh với toàn thể đội tuyển nữ QG cùng với chiếc Cup AFF.

 

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chụp ảnh lưu niệm với đội trưởng Lê Thị Thương bên chiếc cup AFF. Ảnh: VFF

Sau phần gặp Lãnh đạo Liên đoàn, đội tuyển nữ đã họp nội bộ. Theo báo cáo, các thành viên trong đội tuyển nữ đã có mặt đầy đủ theo đúng quy định và ổn định nơi ăn ở. Các vị trí chủ chốt trong đội tuyển nữ QG vẫn được giữ nguyên. Theo đó, tiền vệ Lê Thị Thương (Than KSVN) tiếp tục được tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Hai chức danh đội phó vẫn do Kim Hồng và Kim Tiến đảm nhiệm. Cũng tại buổi họp, Trưởng phòng ĐTQG Trương Hải Tùng đã phổ biến chương trình tập huấn cho toàn đội. 

 

Theo kế hoạch, ĐT nữ QG sẽ có buổi tập nhẹ đầu tiên tại sân bóng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN vào 15h chiều nay (9/4). 7h sáng mai (10/4), toàn đội xuất phát đi Tam Đảo rèn thể lực 1 tuần. Ngày 18/4 quay về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ tập luyện. Dự kiến, trong tháng 5, đội tuyển nữ Jordan (thi đấu tại bảng A VL Asian Cup 2014) sẽ sang Việt Nam thi đấu giao hữu với ĐT nữ QG. Trước khi sang Bahrain tham dự vòng loại Asian Cup nữ 2014, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu lượt về với tuyển nữ Jordan tại quốc gia này.

 

Thông tin về quá trình tập luyện và thi đấu của ĐT Nữ QG sẽ tiếp tục được cập nhật. 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM