Không sính HLV ngoại?

Ngày 1/2 vừa qua, LĐBĐ Malaysia (FAM) bất ngờ thông báo sa thải cả HLV trưởng Sathianathan lẫn quản lý đội Soh Chin Aun. Trong vòng 1 tháng tới, HLV Sathianathan phải có trách nhiệm bàn giao mọi công việc cho người kế nhiệm.

Ngày 1/2 vừa qua, LĐBĐ Malaysia (FAM) bất ngờ thông báo sa thải cả HLV trưởng Sathianathan lẫn quản lý đội Soh Chin Aun. Trong vòng 1 tháng tới, HLV Sathianathan phải có trách nhiệm bàn giao mọi công việc cho người kế nhiệm.

Trong khi với Soh Chin Aun, thông báo sa thải có hiệu lực ngay tức thì. Màn trình diễn kém cỏi ở AFF Cup 2008 và sau đó là thất bại 0-5 trước UAE khiến HLV Sathianathan nhanh chóng bị mất việc. FAM không nêu rõ lý do sa thải nhưng nhiều khả năng, ông Sathianathan chỉ chính thức khiến LĐBĐ nước này phải ra tay bởi những lời chỉ trích nhằm vào M.League. Không thành công với ĐTQG và sau đó là những nhận xét không hay về giải đấu lớn nhất cấp CLB của Malaysia đã buộc Sathianathan phải rời ghế.

HLV Sathianathan đã bị FAM sa thải

 

“ĐTQG cần có diện mạo mới trên các đấu trường khu vực. Malaysia cũng cần phải cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA”, chủ tịch Datuk Redzuan cho hay. FAM đang xúc tiến tìm người kế vị HLV Sathianathan. Rất nhiều những ứng viên bản địa đã được lên danh sách thay thế. Không một cái tên ngoại nào được đề cập tới. Nhiều khả năng, người kế nhiệm Sathianathan với kỳ vọng đem lại bộ mặt mới cho ĐTQG vẫn chỉ là một HLV nội. FAM tỏ ra không mấy mặn mà với xu thế dùng hàng ngoại của các quốc gia lân cận. Trước đó, Peter Withe (cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan và Indonesia) được cho là đã liên hệ với FAM để trở thành HLV trưởng ĐT nước này. Nhưng ngay sau đó, chủ tịch Datuk Redzuan đã nhanh chóng bác bỏ nguồn tin trên. Trong lịch sử, Malaysia đã từng thuê khá nhiều HLV ngoại, trong đó có thể kể đến Claude Le Roy hay Bertalan Bicskei. Và trong khi sự thành công của Thái Lan hay Việt Nam trong khu vực gắn liền với tên tuổi của ông thầy ngoại trên băng ghế huấn luyện thì FAM lại dửng dưng với những người đến từ ngoài biên giới.

Thay đổi bằng một HLV nội là kế hoạch mà LĐBĐ Malaysia vạch ra. Họ cũng không vội vã bổ nhiệm một HLV tạm quyền nào vào chiếc ghế trống. Mọi sự thay đổi sẽ phải chờ đến khi chủ tịch Datuk Redzuan và các cộng sự chính thức công bố người thay thế Sathianathan. Và dĩ nhiên, với việc chỉ dùng HLV nội, NHM bóng đá nước này không khỏi hồ nghi cho tương lai của ĐTQG. Ai đủ khả năng làm lại cỗ máy không sức sống mà chính HLV được cho là tài năng nhất của bóng đá nước này đã bất lực? FAM muốn đi lên bằng một HLV nội nhưng nhiều khả năng tư tưởng không sính ngoại ấy của Malaysia sẽ lại khiến ĐTQG nước này thêm một lần thất bại.


Nguồn: baobongda.com.vn