Khai mạc giải bóng đá nữ quốc tế TKV – Báo Thể thao VN 2007: Chủ nhà chia điểm, Shangdong thắng đậm

Chiều nay (26/10), giải bóng đá nữ quốc tế TKV – Báo Thể thao VN 2007 đã chính thức khởi tranh trên SVĐ Cửa Ông – Quảng Ninh…

Chiều nay (26/10), giải bóng đá nữ quốc tế TKV – Báo Thể thao VN 2007 đã chính thức khởi tranh trên SVĐ Cửa Ông – Quảng Ninh. Tại trận đấu diễn ra ngay sau lễ khai mạc, ĐT Việt Nam và Tuyển Than KSVN cầm chân nhau với tỷ số hoà không bàn thắng.

Khai mạc giải bóng đá nữ quốc tế TKV báo Thể thao VN 2007.

Có thể nói rằng, ĐT nữ Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước lối đá đầy quyết tâm và không ngại va chạm của Tuyển nữ Than KSVN. Thế trận diễn ra ngang ngửa ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân của cầu thủ hai đội nhằm nắm quyền kiểm soát trận đấu. Lối chơi áp sát và kèm người chặt chẽ của tuyển Than KSVN đã khiến hàng tiền vệ 5 người của ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai phối hợp và cung cấp bóng cho hàng công. Tưởng như thế bế tắc được cởi bỏ sau pha phá bẫy việt vị thoát xuống vòng cấm của tiền đạo Ngọc Châm ở phút thứ 9 của trận đấu, tuy nhiên pha dứt điểm của chân sút Hà Nội này lại đưa bóng đi vọt xà ngang một cách rất đáng tiếc.

Không có thêm nhiều cơ hội được tạo ra trong những phút còn lại hiệp một ngoài cú sút chệch cột của tiền vệ Mai Lan sau một pha dâng cao hỗ trợ đồng đội.

Sang hiệp hai, lối chơi của hai đội vẫn không nhiều đột biến. Than KSVN tuy không có khả năng gây sóng gió trước khung thành thủ môn Kiều Trinh nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả trong việc bẻ gẫy các mũi tấn công của ĐT nữ Việt Nam. Phải đến phút 70, đội quân của HLV Trần Vân Phát mới có thể tìm được cơ hội trước khung thành đội bạn, tiếc rằng cú đánh đầu của Huyền Linh lại không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Thanh Hảo.

ĐT nữ Việt Nam (đỏ) đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của tuyển nữ Than KSVN.

Ưu thế nhỉnh hơn về thể lực đã giúp ĐT nữ Việt Nam thi đấu lấn lướt hơn trong thời gian cuối của trận đấu. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tấn công nhưng các học trò của HLV Trần Vân Phát vẫn không thể đưa được bóng vào lưới đối bạn. Không những thế, trong một thoáng nôn nóng, ĐT nữ Việt Nam đã phải chịu tổn thất về lực lượng khi Vũ Huyền Linh nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân do lỗi dùng tay chơi bóng trong đợt tấn công cuối cùng về phía khung thành đội bạn.

Chia điểm với tỷ số hoà không bàn thắng, ĐT nữ Việt Nam và tuyển nữ Than KSVN tạm thời xếp sau tuyển nữ Shangdong Trung Quốc bởi tại trận đấu diễn ra trước đó, với lối chơi sắc sảo và bài bản, đội bóng đến từ đại lục dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số đậm 11-0 trước ĐT Lào. Với những gì đã thể hiện, tuyển nữ Shangdong Trung Quốc chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của ĐT nữ Việt Nam trong cuộc trạm chán giữa hai đội tại lượt đấu tiếp theo, diễn ra vào chiều 28/10 tới.

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:
Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh
Hậu vệ: Nhiêu Thuỳ Linh, Đào Thuý Miện, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tiền vệ: Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hương, Vũ Huyền Linh, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Kim Hồng
Tiền đạo: Đỗ Thị Ngọc Châm, Bùi Thị Tuyết Mai
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM