Indonesia tổ chức giải VĐQG nữ 2010

LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết giải VĐQG nữ sẽ khởi tranh từ ngày 19 đến 24/7/2010. Đây có thể coi là một tín hiệu vui của sự phát triển bóng đá Đông Nam Á, bởi hiện tại có quá ít quốc gia, trong đó có Việt Nam, tổ chức được giải VĐQG.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết giải VĐQG nữ sẽ khởi tranh từ ngày 19 đến 24/7/2010. Đây có thể coi là một tín hiệu vui của sự phát triển bóng đá Đông Nam Á, bởi hiện tại có quá ít quốc gia, trong đó có Việt Nam, tổ chức được giải VĐQG.

 

Đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ được thành lập sau khi giải đấu này kết thúc. “Chúng tôi đang tập trung phát triển bóng đá nữ vì vậy đã quy định các đội bóng cần phải có 5 cầu thủ dưới 19 tuổi” – Monica Desideria phụ trách bóng đá nữ của PSSI cho biết.

 “Và để làm được điều này các đội bóng cần phải theo các quy định, chúng tôi sẽ kiểm tra các cầu thủ dưới 19 tuổi”.

 

Theo đăng ký giải sẽ có 9 đội bóng là: NTB, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Barat, DIY, Bangka Belitung, DKI Jakarta và Kalimantan Timur.

 

“Chúng tôi hy vọng rằng giải sẽ thành công và chúng tôi sẽ tìm được các cầu thủ trẻ có triển vọng” – Monica nói.

Nguồn: VFF (theo website AFF)