Indonesia đối mặt với lệnh cấm vô thời hạn của FIFA

LĐBĐ thế giới (FIFA) tuyên bố sẽ ban hành một lệnh trừng phạt nặng nếu Indonesia không chấm dứt tình trạng “chia bè, kéo cánh” trong nội bộ nền bóng đá nước này.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke đã hết kiên nhẫn với bóng đá Indonesia

Bóng đá Indonesia hiện chịu sự quản lý của LĐBĐ Indonesia (PSSI) và Ủy ban Giải cứu bóng đá Indonesia (KPSI). Trong khi PSSI là cơ quan điều hành Giải Indonesian Premier League và quản lý đội tuyển quốc gia Indonesia, thì KPSI là cơ quan điều hành Giải Indonesia Super League. Hai giải đấu trên có vị thế ngang bằng, đều được xem là giải đấu bóng đá cao nhất tại Indonesia.

Điều này khiến tại AFF Suzuki Cup 2012, đội tuyển Indonesia không thể có được lực lượng mạnh nhất do PSSI chỉ có thể gọi được cầu thủ đang thi đấu tại những giải do mình quản lý. Rối ren trên đã khiến hai tổ chức PSSI và KPSI phải tổ chức một cuộc họp vào ngày 10-12 theo lệnh của FIFA để giải quyết tình trạng này.

Theo tờ Jakarta Post, tổng thư ký FIFA Jerome Valcke đã gửi đến Bộ trưởng thể thao Indonesia Andi Mallarangeng một bức thư với nội dung: “Nếu cuộc họp trên thất bại, vấn đề sẽ được đem ra giải quyết tại Ủy ban điều hành của FIFA vào ngày 14-12. Sẽ có các hình phạt được đưa ra và không loại trừ khả năng đó là một lệnh cấm vĩnh viễn”. Nhiều khả năng FIFA sẽ bắt đầu lệnh trừng phạt với việc cấm đội tuyển Indonesia thi đấu vòng loại Asian Cup 2015 vào tháng 2-2013.