Hướng tới SEA Games 29: ĐT nữ Quốc gia đấu tập Công ty CP nền móng DUAPAT

Chiều nay (21/7), đội tuyển nữ Quốc gia có trận đấu tập thứ ba gặp đối thủ là Công ty cổ phần nền móng DUAPAT tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đây là trận đấu giao hữu được phía Công ty cổ phần nền móng DUAPAT sắp xếp và mời các cầu thủ nữ Quốc gia thi đấu. Trước cơ hội được thi đấu tại sân Mỹ Đình có chất lượng mặt sân tốt, HLV trưởng Mai Đức Chung đưa đội hình chính ra sân gồm thủ môn Kiều Trinh, các hậu vệ Chương Thị Kiều Bùi Thúy An, cầu thủ trẻ Trần Thị Hồng Nhung đá thay vị trí Bùi Thị Như chưa hồi phục chấn thương và Nguyễn Thị Xuyến. Hàng tiền vệ tuyển nữ Quốc gia trong trận đấu này gồm Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Vạn hỗ trợ cho tiền đạo Huỳnh Như và Phạm Hải Yến.

Quân xanh của tuyển nữ Quốc gia trong trận đấu tập này tuy là đội bóng phong trào nhưng có thể hình đồng đều và thể lực khá tốt.

Hiệp 1, các cầu thủ nữ Quốc gia thi đấu khá vất vả, đặc biệt khi cạnh tranh lấy bóng và phối hợp tấn công. Vì vậy, hiệp này đội tuyển nữ không ghi được bàn thắng, trong khi đó đối phương lại “khoan thủng” lưới Kiều Trinh. Thậm chí, nếu Kiều Trinh không cản phá thành công cú sút penalty của đối phương, tuyển nữ Quốc gia đã có thể nhận thêm bàn thua thứ hai trong hiệp đấu này.

Sang hiệp 2, HLV trưởng Mai Đức Chung có sự điều chỉnh khi để Nguyễn Thị Tuyết Dung vào sân thay Bùi Thúy An; Bích Thùy lùi về hàng hậu vệ để Tuyết Dung đá vị trí tiền vệ. Sự thay đổi thứ hai của tuyển nữ Quốc gia là tiền đạo Nguyễn Thị Muôn vào thay Phạm Hải Yến. Với lực lượng được bổ sung cộng với việc thể lực đối phương giảm sút rõ rệt, các cầu thủ nữ Quốc gia bắt đầu triển khai tấn công và đưa bóng vào khu vực cấm địa đối phương nhiều hơn để ghi liền 2 bàn thắng lần lượt do công của Huỳnh Như và Tuyết Dung, lội ngược dòng thành công với tỉ số 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng trong trận giao hữu giữa tuyển nữ Quốc gia và đội bóng công ty cổ phần nền móng DUAPAT.

Theo kế hoạch, chiều mai (22/7), tuyển nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập thứ 4 trong giai đoạn chuẩn bị tham dự SEA Games. “Quân xanh” của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận đấu chiều mai là đội bóng Đại sứ quán Mỹ tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Dự kiến, trong tuần từ 24/7 đến 29/7, tuyển nữ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và có thêm 2 trận đấu tập nữa trước khi lên đường đi tập huấn tại Nhật Bản.  

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM