HLV trưởng Trần Vân Phát: “Đội tuyển nữ đang có lực lượng trẻ đầy nhiệt huyết”

Hiện tại, ĐT nữ QG đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2011 sẽ diễn ra tại Lào vào tháng 10 tới. HLV trưởng Trần Vân Phát đã có những chia sẻ về tình hình tập luyện và quá trình chuẩn bị lực lượng của đội tuyển nữ hiện nay.

Hiện tại, ĐT nữ QG đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2011 diễn ra tại Lào vào tháng 10 tới. HLV trưởng Trần Vân Phát đã có những chia sẻ về tình hình tập luyện và quá trình chuẩn bị lực lượng của đội tuyển nữ cho giải đấu quan trọng trong năm.

 

HLV Trưởng ĐT nữ QG Trần Vân Phát

* Ông có thể cho biết tình hình tập luyện của ĐT nữ trong 3 tuần tập trung vừa qua?

 

Kể từ khi tập trung đến giờ, đội tuyển nữ vẫn đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngoài chuyến rèn thể lực 10 ngày trên Tam Đảo, đội tuyển nữ vẫn chưa bước vào thi đấu giao hữu mà mới chỉ dừng lại ở việc tập kỹ – chiến thuật. Trên cương vị HLV trưởng, tôi rất hài lòng về tinh thần tập luyện, học hỏi của các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ mới lần đầu lên tuyển, họ tỏ ra rất cố gắng và nỗ lực hết mình trong các bài thực hành.

 

* Nói về các vận động viên trẻ, ông có nhận xét gì về họ sau thời gian tập trung vừa rồi?

 

Như chúng ta đã biết, đội tuyển nữ đang bước vào giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ với số lượng vận động viên trẻ tương đối nhiều. Tất cả các em đều có một đặc điểm chung là tuổi đời còn rất trẻ, kinh nghiệm thi đấu còn nhiều hạn chế lại đều là lần đầu được gọi lên làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia nên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, cần thêm thời gian để thích nghi và làm quen thì mới có thể bắt nhịp được với đàn chị đi trước. Mặc dù còn nhiều vấn đề phải làm nhưng tôi và BHL rất ghi nhận tinh thần tập luyện, nỗ lực cố gắng của các em.

 

* Vậy, trong số các vận đông viên trẻ, có gương mặt nào được BHL đánh giá cao?

 

Cho đến thời điểm này, tôi chưa thể đưa ra đánh giá của mình bởi thời gian tập trung của đội tuyển quá ngắn, chúng ta cần thêm thời gian để cho các em bộc lộ hết khả năng của mình qua tập luyện và thi đấu. Bởi vì, có những cầu thủ tập luyện rất tốt, kỹ thuật chuyên môn và khả năng tiếp thu bài rất nhanh nhưng khi bước vào thi đấu thực tế lại vấp phải yếu tốt tâm lý. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có những trận thi đấu cọ xát, kể cả trải qua một vài giải chính thức, để giúp các em vững tâm lý hơn.

 

* Theo ông, đây có thể được coi là lớp cầu thủ kế cận cho bóng đá nữ trong tương lai?

 

Bóng đá không nằm ngoài quy luật vận động của sự biến đổi, lớp cầu thủ lớn tuổi nghỉ thì phải có một lớp cầu thủ trẻ thay thế và công việc này cần được duy trì một cách thường xuyên không chỉ ở cấp đội tuyển mà ngay cả ở các CLB. Tuy nhiên, bóng đá nữ không có được nguồn lực dồi dào như bóng đá nam để chúng ta chọn lựa. Theo tôi, muốn phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá nữ thì chúng ta cũng chỉ có từng ấy con người, từng ấy cầu thủ, càng chọn kỹ thì số lượng càng ít đi. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là công tác đào tạo, duy trì và phát huy năng lực của các em. Bóng đá là một hệ thống, một tiến trình cần sự dài hơi và thời gian, không thể bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào hay nhảy cách mà có thể đạt được thành công cả.

 

Một điều tôi muốn chia sẻ, đó là chưa bao giờ tôi cảm thấy sự thay đổi ở đội tuyển nữ lại diễn ra nhanh đến thế trong giai đoạn vừa qua. Thực ra, tôi nghĩ phải đến năm 2013 thì đội tuyển nữ mới bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ nhưng thực tế đã không như vậy. Bởi như chúng ta đã biết, trong thời gian vừa qua, đội tuyển nữ đã trải qua một vài biến cố về nhân sự như sự giải nghệ của một vài gương mặt đang ở giai đoạn đỉnh cao như Ngọc Trâm, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Nga, Đoàn Thị Kim Chi và vừa rồi là tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Anh. Có cầu thủ thì nghỉ do chấn thương mặc dù đang đá rất tốt, có người lập gia đình, có người đã nhiều tuổi và không còn ở phong độ đỉnh cao… Đó là một điểm hạn chế ảnh hưởng đến sự nghiệp của các cầu thủ nữ. Sự thay thế này đã diễn ra tương đối đột ngột khiến cho đội tuyển nữ phải bước vào giai đoạn trẻ hóa một cách mạnh mẽ. Nhưng suy cho cùng, sự trẻ hóa là cần thiết và là một việc hết sức bình thường.

 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hoá

* Ngày 26/9 tới, đội tuyển nữ sẽ lên đường đi Côn Minh – Trung Quốc. Vậy mục đích của chuyến tập huấn này là gì?

 

Mục đích của chuyến đi này không gì khác ngoài việc muốn thay đổi không khí, tạo sự phấn khích cho các em. BHL vẫn sẽ tiếp tục cho các em tập luyện như ở nhà với các bài tập kỹ – chiến thuật và quan trọng là sẽ có 2 đến 3 trận thi đấu giao hữu như là những trải nghiệm thực tế thi đấu đầu tiên kể từ khi tập trung. Đây vẫn là thời gian để BHL quan sát qua đó đánh giá năng lực của từng người, dần dần hình thành lực lượng chủ lực cho bộ khung đội tuyển.

 

* Có lẽ sẽ là hơi sớm để nói về mục tiêu của đội tuyển nữ ở giải đấu quan trọng sắp tới, nhưng ông có thể cho biết, với việc trẻ hóa của đội tuyển nữ hiện nay, chúng ta có thể hy vọng vào một thành tích cao hay chỉ đơn thuần là thi đấu cọ xát và học hỏi thêm kinh nghiệm thi đấu?

 

Tôi nghĩ câu trả lời sẽ là cả 2 mục tiêu bạn vừa đề cập. Ở mỗi giải đấu chính thức, với sự tin tưởng của lãnh đạo LĐBĐVN, BHL đội tuyển luôn xác định hai mục tiêu, đó là: cơ hội để rèn luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm và nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất có thể.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn cần khắc phục nhưng đội tuyển nữ QG đang có lực lượng trẻ đầy nhiệt huyết. Các em như những tờ giấy trắng, với sức trẻ, sự tự tin, đoàn kết và tham vọng khẳng định mình, tôi nghĩ mọi khó khăn trước mắt sẽ sớm được khắc phục.

 

* Xin cảm ơn ông và chúc cho chuyến tập huấn sắp tới của đội tuyển nữ QG thành công tốt đẹp!

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM