HLV trưởng ĐTBĐ nữ VN Trần Ngọc Thái Tuấn: Sẽ có nhiều thay đổi sau giải đấu

Trận thua Thái Lan 0-1 tại Bangkok ở vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008 vào chiều mùng 3 tết với tuyển nữ VN thực sự là một bất ngờ gây rúng động người hâm mộ VN.

Trận thua Thái Lan 0-1 tại Bangkok ở vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008 vào chiều mùng 3 tết với tuyển nữ VN thực sự là một bất ngờ gây rúng động người hâm mộ VN. 


HLV Thái Tuấn

Cho dù cửa đi tiếp của đội tuyển vẫn còn rất sáng nếu thắng Maldives và Singapore vì mỗi bảng chọn 2 đội nhất nhì, nhưng trận thua chính thức đầu tiên trước một đội bóng luôn được đánh giá yếu hơn mình trong gần chục năm qua đã đặt ra nhiều vấn đề cho tương lai bóng đá nữ VN, cụ thể là ở SEA Games 24 tới. Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN Trần Ngọc Thái Tuấn.

* Ông giải thích thế nào về trận thua Thái Lan?

– Trước hết tôi xin thay mặt BHL nhận trách nhiệm về trận thua này. Trong những lần đối đầu nhau giữa 2 đội từ năm 2001 đến nay, chưa bao giờ chúng ta bị cầm hòa chứ chưa nói đến việc để thua Thái Lan trong một trận đấu chính thức, vì thế trận thua chiều 19.2 giống như một cú sốc. Trong trận đấu này, thực sự chúng ta vẫn có phần nhỉnh hơn với nhiều cơ hội hơn nhưng lại không tận dụng được. Trong khi đó đội Thái vẫn kiên trì với lối đá dài và họ đã “rình” thời cơ đúng lúc ở gần cuối trận. Nói chung dù giải thích cách nào thì trách nhiệm chính cũng từ BHL và với tôi đây là trận thua đã vỡ ra nhiều vấn đề.

* Những vấn đề gì, thưa ông?

Đội trưởng Kim Chi (đỏ) tranh bóng với cầu thủ Thái Lan

– Nói một cách công bằng thì lực lượng đến Thái Lan lần này của chúng ta không mạnh. ~ ASIAD, tuyển nữ đã mất tay săn bàn Đỗ Hồng Tiến, còn bây giờ lại thiếu mũi nhọn Lê Thị Oanh. Thêm vào đó chấn thương của một số trụ cột khác như Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Muôn khiến cho hàng tiền vệ không mạnh. Đầu trận với Thái Lan, chấn thương đầu gối của trung vệ tốt nhất là Bùi Thị Tuyết bị tái phát buộc BHL phải thay ra khiến cho tuyến dưới vốn đã thiếu kinh nghiệm vì Đào Thị Miện đã được đưa lên đá tiền vệ trung tâm để tăng cường trục giữa, nên dễ bộc lộ sai sót khi đối phương chơi áp sát. Trường hợp của Văn Thị Thanh, vốn là một cầu thủ chơi xuyên phá rất nhanh dựa vào sức và sự hỗ trợ của các đồng đội đàn chị nhiều kinh nghiệm trước đây, nhưng do hiện nay thiếu người “tiếp đạn” nên chị cũng đã có dấu hiệu mất đi sự lắt léo khiến cho lối đá biên của đội tuyển giảm hẳn uy lực.

* Liệu chúng ta có thua Thái Lan về mặt chiến thuật khi chúng tôi được biết họ đã chuyển sang chơi 4-4-2, trong khi đội nữ vẫn còn đá có trung vệ thòng?

– Tôi không cho đó là nguyên nhân chính. Đội nữ Thái Lan có thay đổi, họ mạnh dạn chơi theo cấu trúc 4-4-2 với cặp trung vệ giăng ngang và chơi càn lướt hơn. Nhưng lối đá của họ vẫn có nhiều chỗ hở và phối hợp không đồng đều. Cả trận họ chỉ đá rất đơn giản và hiếm có cơ hội áp sát cầu môn chúng ta. Nhưng phải nhìn nhận là họ đá tích cực và có tiến bộ hơn khi đối đầu với chúng ta tại SEA Games 23 và giải vô địch Đông Nam Á. Còn với VN, lối đá 3-4-1-2 vốn đã hình thành từ rất lâu từng 3 lần giúp chúng ta vô địch SEA Games và là một lối đá công thủ chặt chẽ. Chỉ tiếc là chúng ta không có những con người đủ mạnh để tiếp tục phát triển lối đá này. Việc có thay đổi theo xu hướng 4-4-2 hiện nay hay không, không phải là quan trọng. Nếu chúng ta có đủ lực lượng tốt thì vận hành cách chơi nào cũng ổn cả.

* Vậy theo ông, trận thua này có khiến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch SEA Games của tuyển nữ VN thêm khó khăn?

– Chắc chắn là rất khó. Trước đây Myanmar đã là rào cản lớn, bây giờ thêm Thái Lan đang vượt lên từng ngày từng giờ. Tất cả đều đang là mối nguy hiểm lớn của bóng đá nữ VN. Tôi chưa biết LĐBĐVN tính thế nào, nhưng tôi dự định sẽ phải có nhiều thay đổi sau giải đấu này. Trước hết tôi có đề nghị phải kéo dài thêm thời gian tập trung đội nữ. Bởi đội nữ tập trung dài hạn sẽ không quá khó như đội nam do ít vướng các giải quốc gia và không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của chị em. Đội nữ cần phải chỉnh đốn lại về mặt kỹ thuật, tổ chức lại lực lượng, ngay với BHL chúng tôi, nếu LĐ thấy cần thiết phải thay đổi hay bổ sung, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận.

(Theo TNO)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM