HLV trưởng ĐT nữ Trần Vân Phát: “Các tuyển thủ phải mạnh mẽ nhất trước AFF Cup 2008”

Sáng 7/9, ĐT nữ Việt Nam với 25 tuyển thủ đã lên đường tới Côn Minh (Trung Quốc) khởi động cho quá trình chuẩn bị AFF Cup 2008….

Sáng 7/9, ĐT nữ Việt Nam với 25 tuyển thủ đã lên đường tới Côn Minh (Trung Quốc) khởi động cho quá trình chuẩn bị AFF Cup 2008. SGGP Thể thao đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ông Phát xung quanh kế hoạch của ĐT nữ Việt Nam…

HLV Trần Vân Phát mong muốn các tuyển thủ phải mạnh mẽ nhất trước AFF Cup 2008

 

PV – Ông có thể cho biết mục đích của chuyến tập huấn tại Côn Minh lần này?

HLV Trần Vân Phát: Giải VĐQG đã kết thúc 1 tháng trước đó tới nay, các tuyển thủ gần như không tập luyện. Tôi luôn cần ở các cầu thủ sự mạnh mẽ và đó là lý do chúng tôi đến Côn Minh. Trong 10 ngày tại đây, chúng tôi sẽ tập trung rèn thể lực và hy vọng khi trở về, các cầu thủ sẽ đủ khả năng bước vào các bài tập chiến thuật. Tôi cũng chưa biết có đá trận giao hữu nào ở Côn Minh hay không, nhưng dù có hay không cũng không quan trọng, miễn sao mục tiêu thể lực được hoàn thành.

 

– Ông từng nói Kim Chi là cầu thủ quan trọng nhất của ĐTVN, nhưng giờ không có cô ấy, ông sẽ có biện pháp gì để sức mạnh của ĐTVN không bị ảnh hưởng?

+ Đúng, Kim Chi rất quan trọng đối với ĐTVN vì cô ấy có kinh nghiệm. Thiếu Kim Chi là mất mát lớn. Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với điều này. Trong tay tôi hiện đang có 2 tuyển thủ triển vọng thay thế Kim Chi và hy vọng cùng với thời gian, họ sẽ là Kim Chi mới. Quan trọng nhất đối với ĐTVN lúc này là thể lực và lối chơi tập thể, tôi sẽ cố làm điều này.

 

– Ông có thể hé lộ về mục tiêu tại AFF Cup 2008?

+ Năm trước chúng tôi chỉ có HCĐ, dĩ nhiên thành tích ấy cần phải được cải thiện. AFF Cup 2008 khác hẳn lần trước bởi sự có mặt của Australia. Tôi muốn các cầu thủ chơi tốt nhất, khi ấy mới có thể nói đến thành tích.

Nguồn: SGGP Thể thao

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM