HLV Trần Vân Phát: Học hỏi là mục tiêu của ĐTVN

Nói về Asian Cup 2008, HLV Trần Vân Phát rất vui mừng bởi theo ông đây là giải đấu rất hữu ích cho ĐTVN. Theo ông Phát bóng đá nữ Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tổng cục TDTT, LĐBĐ Việt Nam. Dưới cái nhìn của ông Phát, 6 CLB nữ trong nước luôn có hai giải đấu thường xuyên trong một năm (VĐQG và giải Than Quảng Ninh) chính là cơ hội tốt để phát triển.


Trước khi nói về trận đấu với Trung Quốc ở ngày khai mạc Asian Cup, ông Trần Vân Phát không dấu nổi niềm vui bởi đây là cơ hội để ông gặp lại rất nhiều học trò cũ và đặc biệt là HLV tuyển Trung Quốc, Shang Ruihua – một “tiền bối” đầy kinh nghiệm của bóng đá Trung Quốc.


Nói về cơ hội, của ĐTVN ở trận này ông Phát chia sẻ rằng ông không coi trọng chuyện thắng hay thua bởi với ĐTVN việc được tham dự Asian Cup đã là một vinh dự lớn. Những cuộc đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục sẽ là dịp để ĐTVN cọ xát, học hỏi tích luỹ thêm cho mình. Ông Phát nói rằng điều ông muốn thấy ở trận gặp Trung Quốc là tình hữu nghị và chờ xem các học trò của ông sẽ tiến bộ được đến mức nào.


Theo ông Phát, dù các đối thủ rất mạnh nhưng ĐTVN sẽ quyết tâm cao nhất và hy vọng người hâm mộ sẽ luôn sát cánh ủng hộ đội.


HLV Shang Ruihua của ĐT Trung Quốc tiết lộ trong đội hình của ông có khoảng 6 người còn sót lại từ thời HLV cũ, lối đá cũng đã được thay đổi nhiều, bây giờ tuyển Trung Quốc của ông chơi bóng ngắn chứ không giống như thời được dẫn dắt bởi thầy ngoại. Dù là ĐKVĐ nhưng Trung Quốc chỉ xem Asian Cup là cơ hội tập dượt cho Olympic Bắc Kinh 2008.


Đánh giá về trận gặp Việt
Nam ông Shang Ruihua cũng đồng ý rằng đây là trận đấu của tình hữu nghị và sẽ không dễ để đội của ông vượt qua chủ nhà.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM