HLV Trần Vân Phát hi vọng tuyển nữ sẽ vào CK AFF Cup 2012

ĐTQG nữ đang bước vào quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm với đội tuyển, và HLV Trần Vân Phát đặt quyết tâm sẽ cùng các học trò lọt vào trận chung kết.

Đối thoại: HLV Trần Vân Phát hi vọng tuyển nữ sẽ vào CK AFF Cup 2012

PV: Trong danh sách tập trung đội tuyển lần này, ông gọi rất nhiều cầu thủ trẻ. Phải chăng ông đang đi theo kế hoạch trẻ hóa đội tuyển?

HLV Trần Vân Phát: Một đội bóng cần có nhiều cầu thủ ở những lứa tuổi khác nhau. Những cầu thủ trẻ mới 20-22 tuổi thực tế đã thi đấu nhiều năm, trụ cột ở các CLB. Tôi tin tưởng và muốn tạo điều kiện cho họ được thi đấu nhiều hơn, nhất là ở những giải đấu quốc tế.

Việc Ngọc Châm, Minh Nguyệt không còn thi đấu ảnh hưởng như thế nào đến hàng công của đội tuyển?

– Tôi không lo lắm, vì đội tuyển đã có những gương mặt thay thế xứng đáng như các tiền đạo Nguyễn Thị Hòa, Thanh Hương… trong thời gian qua, những cầu thủ này đã có sự tiến bộ nhanh, hoàn toàn có thể khỏa lấp được khoảng trống của các đàn chị để lại.

Danh sách tập trung lần này đã là những cầu thủ ông ưng ý nhất chưa?

– Những cầu thủ nào có chuyên môn, phong độ tốt nhất đã được góp mặt trong đợt tập trung lần này.

Ông đánh giá thế nào về sự trở lại của 2 gương mặt cũ là Kim Hồng, Ngọc Anh?

– Kim Hồng đã hoàn toàn bình phục chấn thương, còn Ngọc Anh đã có được phong độ tốt ở giải VĐQG vừa qua, nên tôi nghĩ sự có mặt của họ sẽ giúp lực lượng của đội tuyển đảm bảo chiều sâu. Mặt khác, đây là hai cầu thủ tài năng nên sẽ giúp lối chơi của đội tuyển có thêm nhiều phương án hơn.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2012, ông sẽ xây dựng đội tuyển với lối chơi như thế nào?

– Đội mới tập trung trở lại nên thời gian tới, chúng tôi sẽ lắp ráp, xây dựng lối chơi dần dần.

Ông có thể cho biết mục tiêu của đội tuyển tại AFF Cup 2012?

– Các đối thủ trong khu vực đều đã trở nên quen thuộc, chúng tôi sẽ phấn đấu lọt vào trận chung kết.

Myanmar, Thái Lan là những đội bóng mạnh. Thời gian qua, ông có thường xuyên cập nhật thông tin về những đối thủ này?

– Tất nhiên là có chứ. Myanmar và Thái Lan đã có được bước tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua, vì thế tôi thường xuyên theo sát thông tin để có sự chuẩn bị khi đối đầu với họ.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM