HLV Trần Vân Phát: Điều tôi hài lòng nhất là sự tiến bộ của các cầu thủ

Nói về chiến thắng này, HLV Trần Vân Phát khiêm tốn: “Cảm giác của người…

Bước vào phòng họp báo với nụ cười chiến thắng nhưng trên khuôn mặt của HLV trưởng ĐTVN – ông Trần Vân Phát vẫn không giấu được sự mệt mỏi, căng thẳng.

HLV Trần Vân Phát (trái) tại cuộc họp báo. Ảnh VFF

Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay VCK từ sau trận thua CHDCND Triều Tiên, nhưng với toàn đội tuyển cũng như người hâm mộ thì trận đấu với tuyển Thái Lan lại là trận cầu then chốt nhất. Đơn giản, bởi giữa hai đội có quá nhiều duyên nợ, đúng hơn là trong những lần gặp nhau gần đây, Thái Lan luôn giành phần thắng và hôm nay người hâm mộ đang chờ đợi chiến thắng.

 

Nói về chiến thắng này, HLV Trần Vân Phát khiêm tốn: “Cảm giác của người thắng chắc chắn sẽ khác người thua. Đội Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Thái Lan vẫn chứng tỏ họ là đội bóng mạnh trong Đông Nam Á. Không chỉ bây giờ mà trong tương lai, họ vẫn là đối thủ của Việt Nam”.

 

Đánh giá về trận đấu, ông Phát cho biết: “Đây là một trận đấu hay và tôi hài lòng! Thực lực của hai đội ngang nhau và cơ hội chiến thắng dành cho cả hai bên. Tuy nhiên, đội nào biết chớp lấy cơ hội thì sẽ giành được chiến thắng!”.

 

“Trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ đã rất cố gắng. Ở hiệp 1, đội Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng được. Đầu hiệp 2, các cầu thủ có đôi chút lúng túng nhưng sau đó mọi việc đã khác.

 

Qua đây, tôi muốn được gửi lời cảm ơn tới các đồng sự, các cầu thủ, đặc biệt là VFF, người hâm mộ và báo chí đã hết lòng ủng hộ đội tuyển Việt Nam”.

 

HLV Trần Vân Phát cũng cho biết, điều khiến ông hài lòng nhất tại giải đấu này là việc các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ sau từng trận đấu.

 

Cũng trong cuộc họp báo, các phóng viên đã rất quan tâm đến kế hoạch tiếp theo của đội tuyển. HLV Trần Vân Phát cho biết ngày mai (2/6), đội tuyển nữ sẽ tạm giải tán để các tuyển thủ trở về CLB chuẩn bị tham dự giải vô địch nữ quốc gia 2008. Tháng 8, ông sẽ làm việc với VFF để chuẩn bị cho giải Vô địch Đông Nam Á 2008 (tổ chức vào tháng 10 tại Trung tâm thể thao Thành Long).

 

Về vấn đề nhân sự trong lần tập trung sắp tới, HLV Trần Vân Phát cho biết việc có thay đổi hay không phụ thuộc vào phong độ của các tuyển thủ.

 

* Với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, đội tuyển nữ đã được VFF thưởng 300 triệu đồng; ông Quách Thành Lai thưởng 100 triệu đồng.

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM