HLV Trần Vân Phát: Cần chú trọng đào tạo trẻ để bóng đá nữ phát triển xa hơn

HLV Trần Vân Phát đã quay trở lại Việt Nam sau 3 tháng nghỉ ngơi tại quê nhà (TP Đại Liên – Trung Quốc) với niềm vui vì gia đình ông vừa đón nhận thêm một thành viên mới là cháu nội.

 

Đối thoại: HLV Trần Vân Phát hi vọng tuyển nữ sẽ vào CK AFF Cup 2012

HLV Trần Vân Phát đã quay trở lại Việt Nam sau 3 tháng nghỉ ngơi tại quê nhà

Quay trở lại Việt Nam lần này, HLV Trần Vân Phát sẽ tiếp tục được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tín nhiệm để gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển nữ Quốc gia. Mọi thủ tục về giấy phép lao động và hợp đồng của HLV Trần Vân Phát vẫn đang được bộ phận chức năng của LĐBĐVN gấp rút thực hiện.

 

Sau đợt đi dự khán các trận đấu tại lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2013 ở Hà Nam, HLV Trần Vân Phát đã có cuộc làm việc về công tác chuyên môn với ông Trương Hải Tùng – Trưởng phòng các ĐTQG. HLV trưởng Trần Vân Phát đã có những chia sẻ về kế hoạch tập luyện và chuẩn bị lực lượng của đội tuyển nữ cho các giải đấu quan trọng trong năm 2013.

 

* Ông có thể đưa ra những đánh giá về chất lượt giải bóng đá nữ VĐQG năm nay?

 

HLV Trần Vân Phát: Theo tôi, ở giải VĐQG nữ năm nay, tinh thần thi đấu của các đội tham dự rất tốt và hăng say. Vấn đề chuyên môn cũng có khởi sắc. Thể lực của các cầu thủ tốt hơn nhiều, tình trạng các cầu thủ bị chuột rút không xảy ra nhiều như năm ngoái. Ngoài ra, tôi nhận thấy chiến thuật của các đội cũng được nâng cao, đáng chú ý là đội Hà Nội I, nơi đang có nhiều tuyển thủ quốc gia thi đấu.

 

 * Sau chuyến dự khán này, có cầu thủ trẻ nào lọt vào tầm ngắm cho kế hoạch tập trung ĐTQG của ông không?

 

Tôi có để ý đến một vài cầu thủ và đã ghi chép lại. Ví dụ cầu thủ số 20 Đỗ Thị Nguyên (Phong Phú Hà Nam). Cầu thủ này có thể hình to cao, đang chơi ở vị trí trung vệ. Cầu thủ nữ Việt Nam hiện nay có thể hình thấp bé nên những nhân tố như Đỗ Thị Nguyên là rất quý. Tôi nghĩ rằng khi được gọi lên đội tuyển quốc gia, cầu thủ này chưa chắc đã được đá chủ lực, nhưng sẽ là cơ hội tốt để tập luyện và nâng cao kỹ năng.

 

Ngoài ra, tôi cũng để ý thủ môn của Gang thép Thái Nguyên, dù tuổi đời còn rất trẻ. Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ gọi tập trung và đào tạo thêm nhiều cầu thủ của Thái Nguyên để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ của địa phương này.

 

* Vậy ông có thể cho biết kế hoạch và mục tiêu sắp tới của đội tuyển nữ quốc gia sau khi tập trung là gì?

 

Tôi đã đề xuất với Phòng các đội tuyển Quốc gia về việc tập trung sớm đội tuyển nữ vào ngày 8/4, sớm hơn kế hoạch dự kiến 7 ngày để đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị. Chúng tôi đang lên danh sách gọi các cầu thủ tập trung ở đội tuyển. Ngoài những thành phần chủ chốt hiện nay, sẽ có thêm những gương mặt mới chưa lên tuyển bao giờ. Mục tiêu của tôi là xây dựng một đội tuyển với những cầu thủ có năng lực tốt nhất để có thể có được một đội tuyển quốc gia mạnh.

 

ĐT nữ dự kiến tập trung sớm vào ngày 8/4 tới để chuẩn bị cho VL Asian Cup 2014

* Những khó khăn mà đội tuyển nữ quốc gia đang gặp phải là gì?

 

Khó khăn lớn nhất đối với một ĐTQG bao giờ cũng là vấn đề nhân sự. Theo như tôi được biết, trong lần tập trung tới, đội tuyển nữ sẽ vắng mặt trụ cột Chương Thị Kiều. Cầu thủ này đang chờ phẫu thuật chấn thương sau khi tham dự giải U19 nữ năm ngoái và thời gian hồi phục là 1 năm. Cũng trong chiều qua (26/3), tôi vừa nhận thêm một tin không vui đó là cầu thủ Ngọc Anh của Hà Nội I cũng đang gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong quá trình tập luyện. Hiện tại, mọi thông tin về tình trạng chấn thương của cầu thủ này tôi chưa nắm rõ và cũng không chắc về việc Ngọc Anh có thể lên tuyển hay không. Một vấn đề thường gặp đối với các cầu thủ nữ đó là sự thoải mái và thiếu tập trung trong quá trình tập luyện. Chính vì vậy, họ hay mắc phải chấn thương.

 

Một khó khăn nữa với đội tuyển nữ đó là phong độ của các cầu thủ không ổn định. Điều này tôi đã nhận thấy sau khi đi Hà Nam dự khán trở về. Nói chung, sẽ còn nhiều việc phải làm.

 

Chương Thị Kiều hiện đang chờ phẫu thuật chấn thương


* Ông có thể nói gì về nhiệm vụ và khả năng của đội tuyển nữ ở vòng loại Asian Cup 2014?

 

Trong năm 2013, đội tuyển nữ có 3 nhiệm vụ phải vượt qua mà đầu tiên là tham dự 3 trận vòng loại Asian Cup 2014. Tôi đánh giá đây là một nhiệm vụ khó khăn, cơ hội càng lớn thì thách thức càng nhiều. Việt Nam có cơ hội giành được suất thứ 5 để tham dự World Cup và tôi cho rằng cơ hội đó là 50/50. Nhưng để đạt được mục tiêu thì chúng ta cần xây dựng một đội tuyển không chỉ mạnh về lực lượng mà còn cần có tinh thần tự tin, có niềm tin và mục tiêu phấn đấu. Nếu chúng ta không có niềm tin thì chúng ta khó mà có thể làm được việc gì.

 

* Ông có biết gì về 3 đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2014?

 

Trong 3 đối thủ Bahrain, Kyrgyzstan và Hồng Kong, tôi không có thông tin gì về đối thủ đầu tiên. Tôi nắm được một chút về Hồng Kong và đánh giá đây là đối thủ bình thường. Còn Kyrgyzstan là một đối thủ ở Trung Á. Mặc dù cũng không có nhiều thông tin về đối thủ này nhưng chắc chắn họ sẽ có thể hình to cao và dai sức. Đây có thể coi là đối thủ đáng gờm nhất tại bảng C của đội tuyển Việt Nam.

 

* Một vấn đề khác, được biết LĐBĐVN đang có kế hoạch hợp tác với ông để xây dựng một đội tuyển tập hợp các cầu thủ nữ trẻ để tập trung dài hạn trong năm với mục đích đào tạo và huấn luyện lớp kế cận cho đội tuyển nữ Quốc gia?

 

Đúng vậy, tôi đã được nghe qua về kế hoạch này. Tôi sẵn sàng tham gia nếu Liên đoàn tín nhiệm tôi. Hiện tại, mọi kế hoạch chi tiết vẫn chưa được bàn cụ thể nên tôi chưa thể nói gì nhiều nhưng tôi tán thành với cách làm này của Liên đoàn. Đây là kế hoạch phù hợp với thực tế hiện nay của bóng đá nữ Việt Nam do trình độ huấn luyện ở các CLB còn rất thấp. Nếu đội tuyển trẻ này được thành lập, các cầu thủ sẽ có cơ hội được đào tạo và huấn luyện bài bản, là lực lượng dồi dào cho đội tuyển quốc gia.

 

* Bóng đá nữ Việt Nam trong quý I/2013 đang đứng ở vị trí 30 trên thế giới, thứ 7 ở Châu Á và thứ nhì sau Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á. Theo ông, Việt Nam cần làm gì để đưa bóng đá nữ phát triển ổn định và xa hơn?

 

Hiện nay các nước trên thế giới đang phát triển bóng đá theo con đường đi lên từ bóng đá học đường và đào tạo trẻ mà phần lớn, nhân tài đều được tìm thấy từ bóng đá học đường. Tôi nghĩ Việt Nam nên chú trọng điều này và hợp tác cùng truyền thông để tuyên truyền rộng rãi. Ngoài ra, chúng ta phải xây dựng chế độ đãi ngộ và chính sách cho các cầu thủ nữ sau khi họ giải nghệ. Khi đó, các phụ huynh nhìn vào, họ sẽ đồng ý và ủng hộ nếu thấy con em mình có tiền đồ nếu đi đá bóng. Để làm được điều này, đối với bóng đá nữ vẫn cần sự hỗ trợ của cả nhà nước và doanh nghiệp bởi nói gì thì nói, vị trí của bóng đá nữ vẫn không thể bằng được bóng đá nam và đó là một thực tế.

 

* Xin cảm ơn ông và chúc cho chuyến tập huấn sắp tới của đội tuyển nữ QG thành công tốt đẹp! 

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM