HLV Nguyễn Thành Vinh phù hợp với kế hoạch làm lại đội bóng HP.HN

Phục vụ cho mục tiêu trở lại V.League, Hòa Phát Hà Nội đã mời HLV Nguyễn Thành Vinh về dẫn dắt trong 2 mùa giải. Ông Vinh là một HLV rất nổi trong quá khứ, nhưng nhiệm vụ “trục vớt” đội bóng Hà Nội lên khỏi giải hạng Nhất chẳng hề đơn giản, nhất là khi ông thầy xứ Nghệ đã xa rời môi trường bóng đá suốt 3 năm qua. Dưới đây là cuộc trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn về việc bổ nhiệm HLV mới, kế hoạch chuẩn bị sắp tới.


– Vì lý do nào, HP.HN quyết định lựa chọn HLV Nguyễn Thành Vinh nắm giữ trọng trách đưa đội lên hạng thưa ông?


– Ngay khi đội xuống hạng, chúng tôi đã tiếp cận với một số HLV cả nội và ngoại để tìm người phù hợp với mục tiêu hiện tại của đội bóng. Sau khi làm việc  cùng anh Vinh (HLV Nguyễn Thành Vinh), lãnh đạo công ty thấy anh Vinh có nhiều ưu điểm mà HP.HN đang cần, có kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao, và phù hợp với kế hoạch xây dựng lại đội bóng trong tương lai.

– Đã 3 năm, HLV Nguyễn Thành Vinh không cầm quân, ông có lo ngại tân HLV trưởng sẽ không theo kịp môi trường bóng đá hiện nay?

– Đúng là anh Vinh đã có một quảng thời gian dài không làm bóng đá, nhưng HP.HN sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Nguyễn Thành Vinh. Bởi, với đẳng cấp cùng dấu ấn để lại ở các đội bóng trong quá khứ, đây vẫn là người thuộc nhóm HLV có trình độ tốt nhất hiện nay. Hơn nữa, giải hạng Nhất cũng không đến nỗi khắc nghiệt như V.League, việc thích ứng của anh Vinh cũng sẽ nhanh và thuận lợi hơn. Chúng tôi ký hợp đồng với anh Vinh không phải chỉ dừng lại ở mỗi mục tiêu trở lại V.League, mà còn muốn cùng nhau xây dựng một tương lai vững chắc cho đội bóng.

– Mùa giải trước, HP.HN đã phải trả giá đắt vì những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng, vậy việc lựa chọn lực lượng bổ sung cho mùa giải mới sẽ có gì thay đổi thưa ông?


– Bây giờ anh Vinh đã là HLV trưởng của HP.HN, đương nhiên việc tuyển chọn ai, bổ sung vào vị trí nào sẽ do HLV trưởng toàn quyền quyết định, còn khi HP.HN không khống chế kinh phí tuyển quân. Lãnh đạo CLB sẽ tiến hành xem xét, đàm phán dựa trên đề xuất do BHL chuyển lên. CLB chỉ lo kinh phí chuyển nhượng, đời sống và lương thưởng cho cầu thủ. Còn HLV trưởng sẽ toàn quyền quyết định về chuyên môn, chịu trách nhiệm về thành tích của đội bóng. Với môi trường làm việc như vậy, tôi tin anh Vinh sẽ phát huy hết năng lực của mình, hoàn thành nhiệm vụ đưa đội trở lại V.League.

– Để thực hiện mục tiêu lên hạng, HP.HN sẽ chuẩn bị bao nhiêu kinh phí cho mùa giải 2009?


– Chắc chắn không có chuyện HP.HN tìm cách hạ mức kinh phí đầu tư khi đội xuống chơi ở giải hạng Nhất. Nhưng lúc này, tôi chưa thể khẳng định mức kinh phí ở mùa giải mới sẽ bằng hay cao hơn mùa giải 2008. Vào đầu tuần sau, HLV Nguyễn Thành Vinh mới bắt đầu làm việc ở CLB để lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị mùa giải 2009. Mức đầu tư cụ thể bao nhiêu, sẽ liên quan nhiều tới bảng kế hoạch của anh Vinh sắp trình.

Nguồn: Theo SGGP TT