HLV Nguyễn Ngọc Thiện: “Bây giờ tôi thanh thản”

Gặp lại HLV Nguyễn Ngọc Thiện khi ông đang dẫn dắt đội Champasak (Lào) dự giải bóng đá Truyền hình Bình Phước 2008, phong thái ông nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong cương vị HLV của một đội bóng nước…

Gặp lại HLV Nguyễn Ngọc Thiện khi ông đang dẫn dắt đội Champasak (Lào) dự giải bóng đá Truyền hình Bình Phước 2008, phong thái ông nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong cương vị HLV của một đội bóng nước ngoài, HLV Nguyễn Ngọc Thiện dường như ung dung hơn. Ông trao đổi với phóng viên.

Sau một mùa giải có quá nhiều sóng gió với B. Bình Định, giờ đây ông đang là HLV một đội bóng Lào. Cảm giác ông thể nào?

+ Quả thực mùa bóng vừa qua tôi đã mất ăn mất ngủ quá nhiều với B Bình Định. Tôi và các học trò đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm. Tôi không trách móc gì nhưng vẫn buồn. Nhưng giờ tôi đã thanh thản hơn nhiều.

HLV Nguyễn Ngọc Thiện

– So với V.League thì dẫn dắt một đội bóng nước ngoài có nhiều áp lực không?

+ Vẫn có nhiều áp lực chứ, nhưng so với V.League thì chẳng thấm vào đâu. Champasak đang đặt mục tiêu đoạt chức vô địch tại Đại hội Thể dục thể thao Lào vào tháng 12. Do đó, trách nhiệm của tôi là phải giúp đội bóng tiến bộ. Tôi đang hưởng lương của Sở VH – TT&DL Bình Định nên phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù biết sẽ gặp không ít khó khăn.

– Ông hãy nói một chút về trình độ của các đội bóng Lào?

+ Các cầu thủ của đội bóng Lào rất trẻ, thi đấu xông xáo. Tuy nhiên, kỹ – chiến thuật còn yếu. Lào không có giải VĐQG mà chỉ có Đại hội Thể dục Thể thao 2 năm tổ chức một lần. Kinh phí của các đội chủ yếu  do các Ban quân sự ở địa phương lo chứ không có doanh nghiệp hỗ trợ. Tôi cũng không gặp khó khăn về ngôn ngữ bởi một số cầu thủ trong đội biết tiếng Việt. Tôi cũng biết một ít về tiếng Lào và tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

– Nếu có lời mời dẫn dắt một đội bóng V.League ông sẽ đồng ý không?

+ Đáng ra, mùa vừa rồi tôi đã làm việc với Champasak. Tuy nhiên, do phải làm nhiệm vụ với B. Bình Định nên đến thời điểm này tôi mới đến đây. Tôi đang thuộc quyền quản lý của Sở VH – TT &DL Bình Định, do đó muốn đi đâu tôi phải được Sở cho phép. Công việc ở đây kết thúc vào tháng 12- 2008. Sau đó, nếu có đội bóng nào mời thì tôi sẽ sẵn sàng.

– Ông đánh giá thế nào về cơ hội trở lại chuyên nghiệp của B. Bình Định vào mùa sau?

+ Với một dàn cầu thủ trẻ, khoẻ và có kinh nghiệm chiến đấu ở V.League và với một HLV ( Dương Ngọc Hùng) có chuyên môn tốt, tôi tin B. Bình Định sẽ trở lại V.League ở mùa bóng tới.

– Xin cảm ơn và chúc ông thành công trên cương vị mới!

 

Nguồn: Theo Thanh Niên Thể Thao