HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Chọn HLV người Nhật Bản là giải pháp tốt cho ĐT Việt Nam”

Dưới góc nhìn của người từng là học trò của nhiều HLV ngoại và đang tạo dựng được tên tuổi trong giới cầm quân, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, việc lựa chọn HLV người Nhật để dẫn dắt đội tuyển là giải pháp tốt.

 

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng ĐT Việt Nam cần một lối chơi phù hợp với thể hình không cao lớn của mình
 
NÊN CHỌN THẦY NGOẠI
 
– P/V: Sau khi HLV Calisto ra đi, ĐT Việt Nam đã không gặt hái được thành công trong 2 năm qua dưới thời các HLV nội. Vậy, việc quay trở lại với phương án “thầy ngoại” có hợp lý không, thưa ông?
 
– HLV Nguyễn Hữu Thắng:  Khi nghe tin Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói về kế hoạch mời HLV người Nhật Bản dẫn dắt ĐT Việt Nam tôi thấy rất vui. Vì sao ư? Vì suốt thời gian qua ĐT Việt Nam đã thi đấu rất không thành công ở các giải đấu lớn khiến nhiều người hâm mộ quay lưng với đội tuyển. Phải nói rằng, phương án mời HLV người Nhật Bản là điều rất tốt cho bóng đá Việt Nam.
 
– Tại sao HLV người Nhật Bản là điều tốt cho đội tuyển?
 
– Tất cả chúng ta đều biết Nhật Bản là cường quốc bóng đá ở châu Á. Hệ thống đào tạo trẻ tốt và các đội tuyển của họ có lối đá đường nét. Để có được điều đó thì đội ngũ HLV của họ chắc chắn phải giỏi. Hơn nữa, HLV người Nhật Bản cũng đến từ châu Á nên hiểu được thể trạng của cầu thủ khu vực, qua đó sẽ lựa chọn lối chơi phù hợp cho cầu thủ. Điều này sẽ khác các HLV châu Âu vốn ảnh hưởng nhiều từ cách đá dựa trên nền tảng thể lực, thể hình tốt của người phương Tây nên không phù hợp với bóng đá Việt Nam.
 
– Việt Nam đã thất bại với nhiều phương án HLV đến từ châu Âu, theo ông là bởi nguyên do nào?
 
– Phải thẳng thắn nói rằng các nước ở châu Âu có nền bóng đá hiện đại nhưng nếu HLV nào giỏi thì họ đã lựa chọn những CLB, đội tuyển danh tiếng, giàu có để dẫn dắt nhằm hưởng mức lương cao hay có cơ hội giành các danh hiệu lớn. Còn những HLV thuộc dạng “làng nhàng”, không trụ được ở các nền bóng đá danh tiếng mới đến Việt Nam. Như thế, trình độ họ thấp nên đến Việt Nam và thất bại là điều không quá ngạc nhiên.
 
 
 
“CẦN TRỢ LÝ NGƯỜI VIỆT GIỎI”
 
-Theo ông thì HLV người Nhật Bản sẽ có những lợi thế gì khi dẫn dắt ĐT Việt Nam?
 
– Tôi được biết, giữa VFF và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản có mối quan hệ tốt. Trong trường hợp có HLV người Nhật dẫn dắt đội tuyển thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ phát huy tác dụng ở góc độ HLV đó sẽ liên hệ với nhiều CLB, đội tuyển sở tại để ĐT Việt Nam sang thi đấu hoặc tập huấn. Việc được thử sức với những CLB ở nền bóng đá hàng đầu châu Á sẽ giúp đội tuyển chúng ta có nhiều cơ hội để trải nghiệm, nâng cao chuyên môn.
 
– Trong trường hợp HLV người Nhật Bản được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Việt Nam, chúng ta có nên sử dụng trợ lý người Việt?
 
– Điều đó là rõ ràng và rất cần thiết. Nói gì thì nói các HLV ngoại mới đến Việt Nam nên sự hiểu biết về các cầu thủ, CLB Việt Nam không thể cặn kẽ được. Chính vì thế các trợ lý người Việt Nam sẽ đóng vai trò tư vấn, cầu nối để ông thầy ngoại đó hiểu biết rõ hơn về từng cầu thủ. Mặt khác, các trợ lý người Việt Nam sẽ là sợi dây liên lạc thậm chí là chỗ dựa để HLV ngoại và các học trò tìm được tiếng nói chung trong công việc hay sinh hoạt.
 
– Quãng thời gian từ nay đến AFF Suzuki Cup 2014 không còn dài. Vậy theo ông, chúng ta có cần tăng tốc trong việc tuyển chọn HLV trưởng?
 
Tất nhiên là chúng ta phải tìm hiểu kỹ càng về HLV đó như thế nào, có phù hợp với ĐT Việt Nam hay không. Năm nay, chúng ta có AFF Suzuki Cup 2014 và cần có HLV trưởng sớm để lên kế hoạch, xây dựng lối chơi cho đội tuyển trước khi bước vào trận đánh lớn với sự chuẩn bị kỹ càng nhất.
 
– Xin cám ơn ông!
 
HỌ ĐÃ NÓI 
 
– ÔNG NGUYỄN SỸ HIỂN (Chủ tịch Hội đồng HLV QG): “Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện nay, theo tôi nên chọn HLV ngoại cho ĐTQG. Nói thế, vì hiện nay hầu hết các HLV giỏi có năng lực của Việt Nam đều bận bịu với công tác ở CLB, trong khi chúng ta yêu cầu họ phải toàn tâm toàn ý với ĐTQG nên sẽ khó. Chúng ta nên mời sớm, vì HLV ngoại cần có thời quan làm quen với bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, nếu mời thêm được một Giám đốc kỹ thuật để vị này giúp hoạch định chiến lược và kế hoạch bài bản cho các tuyến đội tuyển trẻ của Việt Nam thì quá tốt, vì điều này rất cần thiết cho bóng đá nước nhà”.
 
– HLV NGUYỄN THÀNH VINH: (Cựu HLV trưởng đội Hà Nội) “Theo tôi, việc chọn HLV ngoại nắm ĐTQG sẽ tốt hơn so với HLV nội, bởi tiếng nói của họ luôn có trọng lượng với các cấp lãnh đạo lẫn cầu thủ. Kế đến, HLV ngoại làm việc rất dứt khoát và nguyên tắc, đồng thời không bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Đấy là những điều mà HLV nội rất khó có được, bởi do “cây nhà lá vườn” nên khi làm việc HLV nội thường bị tác động từ nhiều phía. Chẳng hạn, HLV nội nếu muốn đuổi một cầu thủ vi phạm, hay ra quyết định về một vấn đề gì đấy thường phải nhìn trước, ngó sau vì áp lực từ nhiều phía, trong khi HLV ngoại rất ít khi gặp những vấn đề như thế. Theo tôi, nếu chọn HLV ngoại cho tuyển Việt Nam thì nên chọn HLV đến từ Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên là tốt nhất”.
 
Vì thực tế, sự hiểu biết về bóng đá châu lục của họ rất lớn nên sự thích nghi với bóng đá Việt Nam sẽ nhanh. Mặt khác, ngoài trình độ tương đối cao thì tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật nổi tiếng của các HLV Đông Á cũng là những phẩm chất rất quan trọng và hữu ích với ĐT Việt Nam”.
 
– CẦU THỦ PHAN VĂN TÀI EM (CLB Đồng Tâm Long An): “Theo tôi nên chọn HLV ngoại nắm ĐTQG vì thầy ngoại thường có sự công tâm, quyết đoán và hiếm khi bị chi phối hoặc chịu tác động từ các vấn đề hậu trường, điều này chắc chắn các thầy ngoại có ưu thế hơn hẳn HLV nội, dù thực tế Việt nam cũng không phải thiếu những HLV giỏi và có bản lĩnh. Việc thời gian tới sẽ chọn HLV người nước nào cho ĐTQG thì tôi không dám bàn tới, nhưng nói thật là tôi vẫn luôn ấn tượng với HLV Henrique Calisto”.
Nguồn: bongdaplus.vn