HLV Kiatisak: “Yokohama chơi rất đa dạng”

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Yokohama F.Marinos, HLV HAGL Kiatisak đánh giá, đối thủ có lối chơi đa dạng. Dù vậy, HAGL cố gắng có điểm.

  27/04/2022 15:19:35

Nói về quá trình chuẩn bị của đội, HLV Kiatisak cho biết: “Trận đấu rất quan trọng với HAGL. Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị vì trận đấu này chúng tôi cần có điểm. HAGL tiếp tục lối chơi cống hiến cho khán giả theo đặc thù của HAGL. Các cầu thủ của chúng tôi cũng đã sẵn sàng”.

Trước câu hỏi liệu HAGL có thể duy trì được sự tự tin trước Yokohama như ở trận vừa rồi gặp Jeonbuk Hyundai, Zico Thái chia sẻ: “Đây là bảng đấu khó khăn nhưng qua 4 trận, các cầu thủ chúng tôi đã cải thiện rất nhiều về chiến thuật cũng như cách chơi trước đối thủ mạnh. Mỗi trận có tính khác nhau. Chún tôi cũng đã hiểu được điểm mạnh và yếu của các đội. Chúng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị cho trận đấu gặp Yokohama một cách tốt nhất. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tuân thủ chiến thuật. Tất nhiên, mỗi trận có cách diễn biến khác nhau và có thể không giống như tập luyện”.

HAGL không thay đổi nhiều trong 4 trận đấu qua ở đội hình xuất phát, HLV Kiatisak thừa nhận điều đó nhưng cũng cho rằng, cầu thủ của ông còn trẻ và đủ sức chơi 6 trận: “Mỗi trận đấu chúng tôi đều sử dụng cầu thủ tốt nhất. HAGL đúng là chưa thay đổi nhiều. Tất nhiên, các cầu thủ trụ cột của chúng tôi cũng đều trẻ. Và họ đủ sức để chơi 6 trận. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ”.

Đánh giá về Yokohama, HLV HAGL cho rằng, lối hơi của đối thủ rất đa dạng. “ Trong bảng này, các đều đội mạnh. HAGL bị đánh giá thấp nhất. Vì thế, chúng tôi đầu tiên phải phòng ngự rất tốt. Yokohama tấn công, di chuyển rất đa dạng. Họ có thể chơi bóng thấp, ngắn, bóng bổng, tình huống cố định… rất tốt. HAGL phải cố gắng tập trung cao độ, duy trì trong suốt 90 phút để đối phó với sự đa dạng của đối phương”.

Trước câu hỏi đánh giá cá nhân nào của Yokohama nhất, HLV Kiatisak cho biết: “Khi phân tích video, các cầu thủ của Yokohama có trình độ tương đồng. Bóng đá là môn chơi tập thể, nên tôi không tập trung vào cầu thủ nào. Tôi đề cao tính hệ thống, kỷ luật trong bóng đá để đạt mục tiêu đề ra”.

Cũng trước câu hỏi tương tự, Xuân  Trường bày tỏ: “Tất cả mọi cầu thủ đều nguy hiểm. Vì thế, chúng tôi phải chú ý đến tất cả họ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu có điểm cùng các đồng đội”.

Muscat (Yokohama F.Marinos)

Trong khi đó, HLV Yokohama F.Marinos thừa nhận, các cầu thủ thấm mệt khi phải thi đấu dày đặc:Thi đấu với mật độ như thế này nên đến thời điểm này, các cầu thủ chúng tôi đã thấm mệt. Tôi nghĩ các đội khác cũng vây. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để chơi tốt trước HAGL và trước sự cổ vũ của khán giả”, ông Muscat chia sẻ.

Nói về trận đấu lượt đi, ông Muscat cho rằng, trận đấu ấy đã giúp ông có thêm kinh nghiệm: “Trận gặp HAGL ở lượt đi rất khó khăn nhưng có chất lượng chuyên môn cao. Đó là trận đấu lớn. Bản thân tôi cũng có những kinh nghiệm sau trận đấu này. HAGL đã quen với mọi điều kiện ở đây nên họ càng ngày càng chơi hay hơn. Chúng tôi cũng có sự thể hiện về chiến thuật và thể lực. Yokohama sẵn sàng thể hiện theo cách của mình khi gặp HAGL ở trận lượt về. Lối chơi của chúng tôi không bao giờ thay đổi. Có thể trong từng trận đấu có thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi luôn trung thành với lối đá của mình.

Nói về điểm yếu mạnh của HAGL, thuyền trưởng của Yokohama bày tỏ: “Rất khó khăn cho một HLV khác khi đánh giá về điểm mạnh yếu của một đội bóng khác. Nhưng HAGL là đội mạnh. Họ nguy hiểm trong chuyển đội trạng thái khi có 2-3 cầu thủ tốt. Vì thế, chúng tôi phải tổ chức trận đấu chặt chẽ, kỷ luật, tập trung suốt cả trận.  Đá ở AFC nên chúng tôi mong được những trận đấu chất lượng như thế này để biết được bản thân cũng như khả năng của Yokohama F.Marinos đi đến đâu”.