HLV Hoàng Văn Phúc: ĐT nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ
Chiều 11/8, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị cho môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Chia sẻ trước buổi tập, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết đội tuyển đang từng bước thực hiện quá trình chuyển giao thế hệ, đồng thời hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho những thử thách tại ASIAD.
Lễ bốc thăm môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra ngày 23/7 tại Nagoya (Nhật Bản) đã đưa ĐT nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng khi Nhật Bản là một trong những đội tuyển hàng đầu châu lục, trong khi Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan đều là những đối thủ mà bóng đá nữ Việt Nam cần hết sức thận trọng.
Chia sẻ về việc không triệu tập Huỳnh Như trong đợt tập trung lần này, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ban huấn luyện đã theo dõi kỹ các giải đấu trong nước để đánh giá phong độ của các cầu thủ. Theo ông, Huỳnh Như vẫn là một trong những cầu thủ đẳng cấp và có nhiều đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam, nhưng đội tuyển đang đứng trước yêu cầu chuyển giao thế hệ.
“Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp của bóng đá nữ Việt Nam hay trước đó có Tuyết Dung… Chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, vì vậy cần tìm kiếm những nhân tố mới, từng bước chuẩn bị để có thể tiếp nối các đàn chị đi trước”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.
Trong danh sách tập trung lần này, một số gương mặt trẻ được trao cơ hội, trong đó có Lưu Hoàng Vân và Ngân Thị Thanh Hiếu. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao tiềm năng của các cầu thủ trẻ, đồng thời cho rằng họ cần thêm thời gian và cơ hội thi đấu để trưởng thành.
“Lưu Hoàng Vân đang đá chính thường xuyên ở CLB Phong Phú Hà Nam. Em có tốc độ và cách chơi khá khác biệt. Ngân Thị Thanh Hiếu cũng là một cầu thủ tiềm năng, nhưng cần thi đấu nhiều hơn và nỗ lực tập luyện hơn nữa”, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét.
Về định hướng xây dựng đội tuyển, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông muốn tạo dựng một tập thể có tính gắn kết cao, chủ động hơn trong cả tấn công lẫn phòng ngự.
“Bóng đá hiện nay khi có bóng chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, kiểm soát tấn công và phát huy những yếu tố khác. Nhưng khi không có bóng, việc phòng ngự phải bắt đầu từ tiền đạo. Các cầu thủ trẻ tiếp thu tương đối nhanh. Tôi hy vọng với thời gian chuẩn bị khoảng một tháng, các em sẽ nắm bắt được những yêu cầu của ban huấn luyện và có thể thi đấu đạt kết quả khả quan tại ASIAD”, ông Phúc nói.
Đánh giá về các đối thủ tại bảng A, HLV Hoàng Văn Phúc xác định Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là những đối thủ mà ĐT nữ Việt Nam cần tập trung nghiên cứu.
“Nhật Bản là cường quốc bóng đá nữ, còn Thái Lan có trình độ ngang bằng chúng ta. Đài Bắc Trung Hoa cũng tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi đã phân tích kỹ ba đối thủ và tập trung nhiều vào Đài Bắc Trung Hoa ở trận đầu tiên và Thái Lan ở trận cuối cùng”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.
Từ những phân tích về đối thủ, ban huấn luyện đang xây dựng các phương án chiến thuật phù hợp, với khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa pressing, kiểm soát bóng và phòng ngự phản công.
Để thích ứng với điều kiện thời tiết và khung giờ thi đấu tại Nhật Bản, ban huấn luyện cũng chủ động điều chỉnh lịch tập. Buổi sáng 11/8 được đẩy sớm từ 8h30 lên 8h00 do thời tiết nắng nóng tại Hà Nội, trong khi buổi tập chiều bắt đầu lúc 16h00, tương đồng với khung giờ dự kiến của trận đấu đầu tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa.
Về quá trình lựa chọn danh sách dự ASIAD, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ĐT nữ Việt Nam hiện có 29 cầu thủ tập trung, nhưng danh sách đăng ký chính thức sẽ chỉ còn 23 cầu thủ. Tiêu chí được ưu tiên là những cầu thủ có phong độ tốt và có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí.
Trong quá trình chuyển giao, đội tuyển vẫn duy trì những nhân tố giàu kinh nghiệm như thủ môn Kim Thanh, các trung vệ Diễm My, Trần Thị Thu, tiền vệ Thái Thị Thảo, Bích Thùy và tiền đạo Hải Yến. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân được kỳ vọng sẽ từng bước hòa nhập và tạo sức bật mới cho đội tuyển.
“Hy vọng các cầu thủ trụ cột sẽ dìu dắt các cầu thủ trẻ, còn các cầu thủ trẻ sẽ tự tin hơn. Qua đó, chúng ta sẽ có một đội tuyển mạnh về chuyên môn”, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.









