HLV Đoàn Minh Xương:

Dù trở lại làm công tác giảng dạy tại trường TDTT TW 2 đã lâu, nhưng huấn luyện đội bóng vẫn là nghề ông Xương yêu thích nhất. Có thể ông sẽ trở lại nghề này khi nhận lời dẫn dắt V.NB mùa tới, nếu những thỏa thuận cuối cùng giữa ông và đội bóng này “thuận buồm xuôi mái”. Bóng đá đã gặp, trò chuyện với vị HLV này để biết thêm về những dự định của ông trong tương lai…


PV:
Xin chào ông. Rất vui vì ông đã nhận lời trao đổi với Bóng Đá. Xin được hỏi, công việc hiện tại của ông là gì?


HLV Đoàn Minh Xương:
Xin cảm ơn Bóng Đá vì vẫn còn nhớ đến tôi. Tôi đang làm công tác giảng dạy tại trường TDTT TW2. Tuy nhiên, theo một “hợp đồng biệt phái” giữa trường và đội bóng Bà Rịa Vũng Tàu, tôi đã được cử xuống huấn luyện đội bóng này tham gia giải hạng Ba sắp diễn ra.


– Tôi có nghe nói, V.NB đang rất cần và muốn có được sự góp sức của ông ở mùa tới. Ông có thể tiết lộ với độc giả báo Bóng đá những dự định của mình?


– Đúng là phía V.NB đã liên hệ với tôi. Anh Trần Tiến Đại – GĐĐH CLB đã đặt vấn đề, trao đổi, thương lượng về việc này. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định rằng, giữa chúng tôi chưa có một giao ước hay thỏa thuận nào. Tôi chỉ ghi nhận thiện chí của V.NB và hứa sẽ cân nhắc và trả lời trong một ngày gần nhất.


– Ông có biết nhiều về V.NB? Theo ông thì nguyên nhân nào khiến V.NB không đạt được mục tiêu ở mùa giải 2008, xét trên góc độ chuyên môn?


– Tôi cũng theo dõi đội bóng này chơi khá nhiều trận ở mùa bóng vừa rồi. Tôi nghĩ, V.NB có con người, có khát vọng… Nhưng, cái thiếu của họ là chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất. Cái thiếu đó đã khiến họ không đủ thể lực cho một chặng đường dài. Họ đã bị hụt hơi ở những thời điểm quyết định và không hoàn thành mục tiêu mà lãnh đạo đã đề ra hồi đầu mùa.


– Nếu thỏa thuận giữa hai bên đạt được, ông có muốn “cầm” một đội bóng như V.NB?


– Tôi đang cân nhắc, bởi, tôi vẫn còn đang thuộc biên chế của trường. Tuy nhiên, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, có nghĩa là V.NB cần tôi thực sự, và trường TDTT TW2 đồng ý để tôi về đó, tôi sẵn sàng nhận việc để chinh phục mục tiêu cùng đội bóng này.


– Ông không sợ sức ép và khó khăn? Mùa bóng trước, HLV Vũ Trường Giang, GĐKT Lê Thế Thọ và HLV Hà Thìn đã phải rời ghế…


– Là HLV chuyên nghiệp, ai cũng muốn thử thách. Nếu chinh phục và vượt qua được tất cả những thử thách thì đó mới là niềm hạnh phúc của nghề này. Tôi cũng vậy! Tôi nghĩ mùa này, V.NB sẽ không quá phức tạp. Bởi, qua một mùa bóng không hoàn thành chỉ tiêu, có lẽ đã đủ để những người lãnh đạo đội bóng này thấu hiểu vấn đề… Nếu tôi đồng ý về V.NB có nghĩa là tôi đã chấp nhận thử thách. Và tất nhiên, tôi sẽ cố gắng cùng lãnh đạo đội bóng đề ra những định hướng phát triển bóng đá sao cho phù hợp với đặc thù và mục tiêu của họ.


– Ông có theo dõi sự chuẩn bị của V.NB ở mùa tới? Ông nhận xét thế nào về lực lượng mùa tới của họ. Liệu với sự chuẩn bị như vậy, V.NB có thể hoàn thành ước mơ thăng hạng?


– Qua báo chí và qua anh Đại, tôi cũng nắm khá rõ về lực lượng của V.NB. Tôi đánh giá rất cao họ ở mùa này. Họ đã có một GĐĐH thuộc diện hiểu giới cầu thủ và bóng đá chuyên nghiệp nhất. Tôi cũng rất ấn tượng với lãnh đạo V.NB qua cách họ tiếp cận và làm bóng đá. V.NB là một tập thể đầy khát vọng. Nhân tố đó sẽ giúp họ thành công ở mùa tới.


– Xin cảm ơn ông và chúc ông sẽ có lưạ chọn đúng đắn trong thời gian tới.

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá