HLV Chung Hae Seong của CLB TPHCM đánh giá cao Buriram United

Trước trận đấu thuộc vòng sơ loại của AFC Champions League, HLV Chung Hae Seong bên phía CLB TPHCM đánh giá cao đối thủ Buriram United, và cho rằng đội bóng đất Chùa Vàng là một trong những CLB không chỉ mạnh ở Đông Nam Á, mà còn có đẳng cấp châu Á.

Nói về trận đấu sắp diễn ra, HLV Chung Hae Seong chia sẻ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt trong những ngày qua. Mỗi cuộc đấu giữa các đại diện của bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan luôn được quan tâm”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa trong trận đấu này, cho dù thi đấu với Buriram United trên sân của họ không phải là dễ, bởi Buriram là đội bóng rất nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà còn ở châu Á. Họ là một trong những đội tốt nhất châu lục” – HLV Chung Hae Seong nói thêm.

HLV Chung Hae Seong (trái) và cầu thủ Trần Phi Sơn đại diện cho CLB TPHCM tham dự buổi họp báo trước trận đấu gặp Buriram United

Một trong những yếu tố mà CLB TPHCM cảm thấy rất hài lòng dù chuẩn bị đá trên sân đối phương, là sân Chang Arena của đội bóng đất Chùa Vàng có chất lượng rất cao. HLV Chung Hae Seong đánh giá: “Tôi ấn tượng với chất lượng mặt sân và CĐV của Buriram. Chúng tôi không thể nói trước kết quả ra sao, thực tế trên sân sẽ chứng minh đội nào mạnh hơn”.

Tín hiệu vui với HLV Chung Hae Seong là vị HLV người Hàn Quốc có những sự bổ sung rất đáng giá trước mùa giải 2020, đáng kể có tiền đạo Nguyễn Công Phượng, trở về từ CLB Sint Truidense (Bỉ).

Trong khi đó, HLV Bozidar Bandovic của Buriram nói: “Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau trong 5 tuần. Nòng cốt của Buriram United vẫn là các tuyển thủ quốc gia. Ngoài ra, các tuyển thủ u23 Thái Lan cũng đã trở lại tập luyện với đội, sẵn sang cho trận đấu sắp diễn ra”.

HLV Bozidar Bandovic (Buriram United)

“Thiệt thòi cho Buriram là tiền đại Supachai chấn thương không đá trận này, nhưng chúng tôi vẫn còn những gương mặt khác có thể thay thế” – HLV Bandovic nói thêm.

Trước trận đấu, vị HLV người Montenegro cũng nhận được lệnh từ chủ tịch CLB Buriram United, ông Newin Chidchob, là đánh bại các đại diện của bóng đá Việt Nam, bao gồm CLB TPHCM. HLV Bandovic chia sẻ về mệnh lệnh mà ông vừa nhận được: “Đúng là ông Newin có nói về điều đó, vì niềm tự hào của bóng đá Thái Lan”. 

“Triết lý của tôi cũng là thắng trong mọi trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng, nhưng không có nghĩ là đánh giá thấp đối thủ, không được xem thường đối thủ” – HLV Bandovic của Buriram United nhấn mạnh.

Trận đấu thuộc vòng sơ loại AFC Champions League giữa Buriram United và CLB TPHCM sẽ diễn ra trên sân Chang Arena ở Buriram (Thái Lan), vào lúc 18h30 ngày 21/1. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ được dự vòng bảng AFC Champions League, còn đội thua sẽ rớt xuống đá AFC Cup.

Nguồn: Dantri.com.vn