HLV Alfred Riedl lên kế hoạch làm mới ĐT Indonesia

Tân HLV trưởng ĐT Indonesia Alfred Riedl đã bắt tay thực hiện kế hoạch làm mới ĐT Indonesia nhằm hướng tới AFF Cup 2010 bằng quyết định lên danh sách triệu tập tới 50 cầu thủ cho một quá trình sàng lọc.

Tân HLV trưởng ĐT Indonesia Alfred Riedl đã bắt tay thực hiện kế hoạch làm mới ĐT Indonesia nhằm hướng tới AFF Cup 2010 bằng quyết định lên danh sách triệu tập tới 50 cầu thủ cho một quá trình sàng lọc.

 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl, 50 cầu thủ sẽ tập trung tập luyện Trung tâm thể thao Makassar-Jarkarta. Quan điểm của chiến lược gia người Áo là rất rõ ràng: “Quyết định cầu thủ nào sẽ khoác áo đội tuyển không phụ thuộc vào việc tôi thích ai hay tôi không thích ai, sự lựa chọn sẽ rất khách quan và dựa vào phong độ thực tế của mỗi cầu thủ”.

 

Trong kế hoạch tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển Indonesia, HLV A.Riedl cũng quyết định đặt niềm tin vào 2 cộng sự là trợ lý HLV Widodo C. Putro và Eddy Harto. Ông hy vọng sự hiện diện của 2 cựu tuyển thủ đã từng cùng ĐT Indonesia giành HCV tại SEA Games 1991 này sẽ mang đến niềm cảm hứng chiến thắng cho đội tuyển xứ vạn đảo tại AFF Cup 2010 sắp tới.

 

HLV A.Riedl được xem là một trong số ít những HLV ngoại giàu kinh nghiệm nhất trong làng bóng đá Đông Nam Á. Ông đã từng 3 lần dẫn dắt đội Việt Nam và đạt nhiều thành tích đáng nể như HC bạc Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup); HC bạc SEA Games 1999, 2003, 2005, và ấn tượng nhất là lần đầu vào tứ kết Asian Cup 2007 (Việt Nam khi đó là nước đồng chủ nhà).

Theo Aseanfootball.org