Hàn gắn nỗi đau thiên tai

10h40 sáng nay, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức lên đường tham dự trận đấu đầy ý nghĩa với ĐT nữ Thái Lan nhằm góp phần sẻ chia với những nạn nhân của đợt sóng thần cách đây 1 năm tại tỉnh Phuket…

10h40 sáng nay, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức lên đường tham dự trận đấu đầy ý nghĩa với ĐT nữ Thái Lan nhằm góp phần sẻ chia với những nạn nhân của đợt sóng thần cách đây 1 năm tại tỉnh Phuket…

Bóng đá Việt Nam luôn thông cảm và sẵn sàng sẻ chia những nỗi đau do thiên tai gây ra…

Như đã biết, ngay sau SEA Games 23, ĐT nữ Việt Nam đã nhận lời mời từ Thái Lan tham dự trận đấu với ĐT nữ nước này trong nỗ lực làm dịu bớt nỗi đau do cơn hồng thủy xảy ra cách đấy 1 năm tại nước này.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam đã được tập trung từ ngày 24/12 với 18 tuyển thủ do HLV trưởng Thái Tuấn dẫn dắt. Dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng ĐTVN đã có sự tập luyện rất nghiêm túc. Chiều 27.12, ĐT nữ đã có cuộc sát hạch cuối cùng với Hà Nam (hòa 1-1). Theo đánh giá của BHL, dù vừa trải qua kỳ SEA Games căng thẳng tốn nhiều sức lực nhưng các tuyển thủ Việt Nam đều rất sung sức và hào hững với trận đấu này.

Thắng – thua, kết quả của trận đấu không quá quan trọng, điều mà ĐT nữ Việt Nam và bóng đá nước nhà nói chung muốn mẳng định qua trận đấu này chính là chúng ta luôn sẵn lòng chia sẻ và đồng cảm với những mất mát mà thiên tai đã gây nên.

Theo BTC, sự có mặt của ĐTVN – với ba chức vô địch SEA Games liên tiếp chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Thái Lan. Toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu này sẽ được BTC chuyển đến ủng hộ những nạn nhân của đợt sóng thần  diễn ra một năm trước đây tại tỉnh Phuket.

Trận đấu đầy ý nghĩa giữa ĐT Thái Lan và ĐTVN sẽ diễn ra vào ngày 30/12, đến ngày 1/1/2006, ĐTVN sẽ lên đường về nước.

(VFF)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM