Hà Nội FC thua đau ở AFC Cup

Không có trong tay cả Quang Hải, Đình Trọng lẫn Tiến Dũng cộng thêm việc liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Hà Nội FC đã nhận trận thua đau 0-1 trước Yangon United ở AFC Cup 2019.

Hà Nội FC hướng đến chiến thắng thứ 186 trong lịch sử CLB, kể từ khi tham dự các giải đấu chuyên nghiệp năm 2008, mà không có bộ ba tuyển thủ U23 Việt Nam là Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải. Dẫu vẫy với lực lượng có chiều sâu đang có trong tay, cộng thêm lợi thế được thi đấu trên sân nhà, không quá khó hiểu khi Hà Nội FC ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên khi đối đầu Yangon United, ở lượt trận thứ 3 bảng F – AFC Cup 2019. 

Bộ ba Văn Quyết – Hoàng Vũ Samson – Pape Omar trên hàng công cộng thêm sự cơ động của Hùng Dũng giúp Hà Nội FC liên tục tạo ra sóng gió về khung thành thủ môn Kyaw Zin Htet. Phút 25, Hoàng Vũ Samson đánh đầu cận thành nhưng không thắng được thủ thành của Yangon United. 30 giây sau, Pape Omar từ cánh phải treo bóng vào vòng cấm cho Thành Chung đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang đối thủ. 

Trong lúc Hà Nội FC say sưa dồn quân lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thì bất ngờ họ phải nhận một gáo nước lạnh. Phút 41, hậu vệ Văn Kiên để Mg Mg Lwin vượt qua trong màn đua tốc độ. Cầu thủ của Yangon United thực hiện pha đặt lòng gọn gàng đánh bại thủ môn Văn Công.

Hà Nội FC thua vì phung phí cơ hội – Ảnh: Đức Cường

Phải nhận bàn thua bất ngờ, Hà Nội FC dồn dập đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 42, Omar đánh đầu cận thành khiến thủ môn Kyaw Zin Htet chỉ có thể đấm bóng ra. Ở khoảng cách chưa đầy 5 mét trước gôn trống, Hoàng Vũ Samson lại đệm bóng lên trời. Vận rủi chưa thôi bám lấy Hà Nội FC. Sang đến đầu hiệp 2, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt đền. Nhưng ngay cả một cơ hội mười mươi như vậy, đội trưởng Văn Quyết lại sút hỏng và gặp chấn thương ngay sau đó. 

Không còn gì để mất, HLV Chu Đình Nghiêm tung nốt Oseni vào để tăng cường tối đa mặt trạn tấn công. Phút 63, Omar chọc khe cho Oseni băng xuống nhưng tiền đạo này không thể chạm được vào bóng trước cầu môn. 4 phút sau, Omar thậm chí đã đánh đầu đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài cũng không công nhận vì anh phạm lỗi với hậu vệ đội khách trước đó. 

Những phút cuối, Hà Nội FC cố gắng dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng các chân sút của họ lại tỏ ra quá vô duyên. Pha băng vào đánh đầu dũng mãnh của Văn Đại nhưng chệch cột dọc đã khép lại trận đấu với thất bại chung cuộc 0-1 của Hà Nội FC trước Yangon United. Kết quả này cũng khiến cho thầy trò Chu Đình Nghiêm rơi xuống thứ 2 bảng F, kém Tampines Rovers (Singapore) – 3 điểm. Trước đó, Tampines Rovers đã thắng 5-1 Nagaworld. 

Bàn thắng
Yangon United: Maung Maung Lwin (41′)

Đội hình thi đấu

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung (Văn Dũng 35′), Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Thành Lương, Moses (Văn Đại 69′), Samson, Văn Quyết (59′), Omar. 

Yangon United: Kyaw Zin Htet, Nan Wai Min (Htoo Khant Lwin 72′), Thu Rein Soe, K. Moukailou, Yan Aung Kyaw, Soe Min Naing (Kyaw Zin Oo 60′), K. Uchida, Miller, Min Kyaw Khant, Maung Maung Lwin, S. Sylla (Min Ko Thu 85’). 

Nguồn: bongdaplus.vn