Giải vô địch bóng đá nữ AFF 2007: Việt Nam gặp Thái Lan tại bán kết

Chiều nay (11/9). ĐT nữ đã hoàn tất vòng đấu bảng của mình bằng thắng lợi giòn giã với tỷ số 8-0 trước Indonesia để đoạt vé vào bán kết với cương vị số 1 tại bảng A.

(VFF) Chiều nay (11/9). ĐT nữ đã hoàn tất vòng đấu bảng của mình bằng thắng lợi giòn giã với tỷ số 8-0 trước Indonesia để đoạt vé vào bán kết với cương vị số 1 tại bảng A. Trong khi đó, tại trận đấu cùng giờ, Malaysia cũng sở hữu tấm vé còn lại của bảng đấu này khi vượt qua Philippines với tỷ số sát nút  2-1.

Với mục đích bảo toàn lực lượng cho trận bán kết, HLV Trần Vân Phát đã đưa đội hình xuất phát gồm đa số các vị trí dự bị: thủ môn Kiều Trinh; Thanh Huyền, Nguyễn Thị Chang, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga, Kim Hồng, Kim Tiến, Lê Thị Thương, Kim Chi, Hồng Nga, Tuyết Mai.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Indonesia khởi đi dưới cơn mưa khá nặng hạt. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng điều kiện sân trơn, bóng ướt đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi thiên về kỹ thuật của ĐT nữ Việt Nam. Chính vì vậy, dù nắm quyền kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng các học trò của HLV Trần Vân Phát vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá vỡ thế quân bình của trận đấu.

Phải đến phút thứ 31, ĐT nữ Việt Nam mới giải toả được sức ép tâm lý khi Tuyết Mai bật cao đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của của Hồng Nga, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Chỉ 4 phút sau, tiền vệ Kim Hồng góp công lớn nới rộng cách biệt lên 2 bàn cho ĐT nữ Việt Nam khi buộc tiền đạo Doris của đội bạn phải đưa bóng vào lưới nhà sau nỗ lực cản phá bất thành. Phút thứ 37, một lần nữa thủ thành Indonesia phải vào lưới nhặt bóng khi đường tạt hiểm hóc của Hồng Nga đã đập chân một hậu vệ của Indonesia bay thắng vào lưới, đưa Việt Nam dẫn trước 3-0 trước khi Tuyết Mai và Hồng Nga lần lượt lập công ở phút 40 và 45, khép lại hiệp 1 với phần thắng 5-0 tạm nghiêng về ĐT nữ Việt Nam.

Sang hiệp 2, thế chủ động tiếp tục thuộc về ĐT nữ Việt Nam và với sự thoải mái về tinh thần khi đã dẫn trước 5 bàn, các học trò của HLV Trần Vân Phát dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa để hoàn tất vòng đấu bảng bằng chiến thắng tuyệt đối 8-0 trước Indonesia (Hồng Nga ghi 2 bàn ở các phút 46 và 65, hậu vệ đội Indonesia đá phản lưới nhà phút 80).

Với kết quả này, ĐT nữ Việt Nam đã đoạt vé vào Bán kết với cương vị đội bóng số 1 tại bảng A. Vị trí thứ hai thuộc về Malaysia sau thắng lợi 2-1 trước Philippines tại trận đấu cùng giờ.

Nói về kết quả thi đấu của ĐTVN, HLV phó Ngô Lê Bằng cho biết: “Chúng tôi rất vui vì đã giành được 9 điểm sau 3 trận đấu. Trận bán kết chúng tôi sẽ gặp lại Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một số điều cần phải khắc phục”.

Xếp hạng bảng A:
1. VIỆT NAM 9đ (+26); 2. MALAYSIA 6đ (-6); 3. Indonesia 3đ (-9); 4. Philippines 0đ (-11)

VFF
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM