Giải VĐ nữ ĐNA 2007: ĐTVN dừng chân ở bán kết

Dù rất nỗ lực nhưng cuối cùng ĐTVN đã phải dừng bước ở bán kết giải vô địch bóng đá nữ 2007 khi để thua Thái Lan với tỷ số 0-3 trong trận bán kết chiều nay.

Dù rất nỗ lực nhưng cuối cùng ĐTVN đã phải dừng bước ở bán kết giải vô địch bóng đá nữ 2007 khi để thua Thái Lan với tỷ số 0-3 trong trận bán kết chiều nay.

Cần phải thừa nhận, thời tiết khắc nghiệt tại Myanmar là một trở ngại lớn của ĐTVN. Suốt từ đầu giải, trời luôn mưa rất to trước và trong mỗi trận đấu của ĐTVN thế nhưng tới trận bán kết, trời bất chợt nắng to… Sự thay đổi đột ngột này đã khiến thể lực của ĐTVN bị ảnh hưởng khá nhiều.

Ngay ở phút thứ 2, từ một tình huống không rõ ràng, trọng tài đã thổi phạt hậu vệ ĐTVN và từ cú đá phạt này Srangthaisong đã mở tỷ số bằng cú đánh đầu cận thành. Trọng tài tiếp tục là tâm điểm của trận đấu bởi chỉ ngay sau đó vài phút, cú đá phạt của Văn Thị Thanh dù đạp xà ngang và theo quan sát của rất nhiều người trên sân, bóng đá đi vào lưới nhưng bàn thắng đã không được công nhận cho ĐTVN.

Những phút còn lại của hiệp 1, ĐTVN chơi rất nỗ lực song ở các pha dứt điểm cuối cùng, các chân sút của chúng ta đã không thực hiện tốt.

Sang hiệp 2, khi các chân sút của ĐTVN tiếp tục kém duyên thì Thái Lan đã có bàn thắng thứ 2. Từ pha phản công rất nhanh,  Nisa đã nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.

Bị dẫn hai bàn, ĐTVN chơi tấn công quyết liệt. Cơ hội ngon ăn đã được tạo ra… Kim Chi đột phá trong vòng cấm đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng cú sút nhẹ của chị ở góc hẹp đã không đem đến bàn thắng. Tiếp đó cũng với đường chuyền của Kim Chi, Kim Tiến đã có cơ hội rất ngon ăn ngay trong vòng cấm nhưng cầu thủ này cũng không thành công…

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, ĐTVN đã chịu thua bàn thứ 3 ở phút 75. Chung cuộc ĐTVN thua 0-3 nhường quyền vào chung kết vào tay người Thái. Như vậy, ĐTVN sẽ tranh giải Ba vào ngày 15/9 với Malaysia – đội đã thua Myanmar ở trận bán kết 2. Trận chung kết vào ngày 16/9 sẽ là cuộc đọ sức giữa Myanmar và Thái Lan.
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM