Gặp lại Trương Việt Hoàng

So với những đồng đội cùng lứa, Trương Việt Hoàng lận đận hơn và mới chỉ nghỉ thi đấu chưa được hai năm. Khi các đồng đội dần thành danh trên cương vị HLV thì Việt Hoàng mới bắt đầu đi học. Nhưng với tình yêu sân cỏ vẫn cháy bỏng trong anh, Việt Hoàng tin rằng khởi nghiệp ở tuổi 35 cũng không phải là quá muộn.

So với những đồng đội cùng lứa, Trương Việt Hoàng lận đận hơn và mới chỉ nghỉ thi đấu chưa được hai năm. Khi các đồng đội dần thành danh trên cương vị HLV thì Việt Hoàng mới bắt đầu đi học. Nhưng với tình yêu sân cỏ vẫn cháy bỏng trong anh, Việt Hoàng tin rằng khởi nghiệp ở tuổi 35 cũng không phải là quá muộn.

 

Cắp sách đi học

 

Thực ra thì Việt Hoàng cũng đang làm thầy ở T&T Hà Nội khi đảm nhận đội U19 từ giữa năm 2008. Nhưng anh bảo rằng: “Mình làm thực ra vẫn là dựa vào kinh nghiệm chứ chưa bài bản, vì thế việc đi học là rất cần thiết”. Khi nghe anh Hoàng nói thế, tôi chợt nhớ đến cái buổi chiều mà anh chính thức nói lời chia tay sân cỏ. Đó là trận chung kết cúp quốc gia năm 2007 giữa Bình Định và Nam Định.

 

Khi đó Bình Định của Việt Hoàng đã thua nhưng tôi vẫn nhớ như in lời hứa trên sân hôm đó của anh: “Trong vòng 2 năm tới tôi sẽ đi học để trở thành HLV. Bắt đầu sự nghiệp tôi có thể làm HLV cho một đội trẻ thôi để tích lũy thêm kinh nghiệm”.


Việt Hoàng xem ra đã giữ lời và biết cả cách “lập trình” sự nghiệp của mình. Được T&T Hà Nội cử đi tham gia khóa đào tạo HLV bằng C của LĐBĐ châu Á (AFC), Việt Hoàng coi đây là bước đệm để anh sớm có được “tấm giấy thông hành” vào nghề HLV.

 

Bước sang tuổi 35 mới cắp sách đi học, trong khi nhiều đồng đội cùng thời đã bắt đầu khẳng định được khả năng trên cương vị HLV ở V-League, giải hạng nhất, Việt Hoàng cho rằng cũng chưa phải là muộn. Trong năm nay, Việt Hoàng dự định sẽ lấy hai bằng để khi bước chân vào nghề HLV anh thực sự đã có được một “vốn liếng” đủ dùng. “Chương trình học có cả lý thuyết và thực hành nên tôi cảm thấy thu được rất nhiều điều bổ ích cho công việc tương lai”- Việt Hoàng hồ hởi nói về khóa học hiện tại.

 

Tiếp bước đồng đội

 

Người hâm mộ VN chắc vẫn chưa thể quên được bàn thắng mà Việt Hoàng ghi vào lưới Thái Lan trong trận bán kết Tiger Cup 1998. Cho đến nay, đó có lẽ vẫn là bàn thắng đẹp nhất của đội VN vào lưới kỳ phùng địch thủ Thái Lan (dù bàn thắng của Công Vinh ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 mới ý nghĩa nhất vì giúp VN lần đầu vô địch Đông Nam Á).

Việt Hoàng lúc còn thi đấu cho Bình Định (số 14) vào năm 2007. Ảnh: M.DUY – Q.LIÊM

 

Tác giả của bàn thắng ấy, Việt Hoàng, là một thành viên thuộc thế hệ vàng gồm Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng, Quang Hà, Văn Sỹ… Nhưng nếu so với những đồng đội ngày xưa, Việt Hoàng không chỉ bắt đầu muộn mà còn khá long đong.

 

Ngày trước ở đội tuyển VN, Việt Hoàng luôn bị “chê” là quá hiền, hiền như “hai lúa” dù anh là “trai Hà Nội 100%”. Có lẽ cũng vì hiền quá nên anh không bị “mang tiếng” nhiều. Ra sân là anh chỉ biết thi đấu hết mình chứ không biết một điều gì khác. Mười mấy năm gắn bó cho Thể Công và hai mùa bóng chơi cho Bình Định đều thế.

 

Cái ngày đồng đội cũ Triệu Quang Hà mời Việt Hoàng về phụ trách đội U19 T&T Hà Nội cũng là cái ngày anh phải đưa ra một quyết định khó khăn: Nói lời chia tay với Thể Công. Nhận xét về những thành công bước đầu của các đồng đội, nhất là Quang Hà và Huỳnh Đức (HLV trưởng SHB Đà Nẵng), Việt Hoàng nói: “Bóng đá VN đã sản sinh ra một thế hệ cầu thủ giỏi thì cũng có thể tạo ra một thế hệ HLV tài giỏi!”.

 

Việt Hoàng có thể nhìn vào gương của những người đi trước để phấn đấu, nhưng anh cũng chịu áp lực bởi cần rất nhiều nỗ lực nếu muốn vượt qua cái bóng của các đồng đội cũ. HLV thư sinh này thổ lộ: “Điều đó càng kích thích tôi phải cố gắng. Tôi hy vọng sớm được bắt tay những đồng đội cũ khi đối đầu nhau tại V-League”.

Gương mẫu và tích cực

Giảng viên AFC Phan Thanh Hùng, trợ lý HLV trưởng đội tuyển VN tại AFF Cup 2008, nhận xét như thế về học viên Trương Việt Hoàng sau khóa học này: “Anh ấy đã hoàn thành khá xuất sắc tất cả những yêu cầu của khóa học. Việt Hoàng không chỉ gương mẫu trong các giờ lên lớp mà còn rất tích cực hỏi về những kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là từ chiến dịch AFF Cup 2008”.

Nguồn: Theo NLĐ