FIFA xóa lệnh “cấm vận” đối với Brunei, gia hạn cho Indonesia

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch FIFA S.Blatter, Ban chấp hành FIFA đã có cuộc họp ngày hôm nay và ra tuyên bố xóa bỏ án kỷ luật cấm thi đấu quốc tế đối LĐBĐ Brunei, đồng thời gia hạn cho LĐBĐ Indonesia thời gian phải hoàn tất đại hội nhiệm kỳ khóa mới là ngày 30/6/2011.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch FIFA S.Blatter, Ban chấp hành FIFA đã có cuộc họp ngày hôm nay và ra tuyên bố xóa bỏ án kỷ luật cấm thi đấu quốc tế đối LĐBĐ Brunei, đồng thời gia hạn cho LĐBĐ Indonesia thời gian phải hoàn tất đại hội nhiệm kỳ khóa mới là ngày 30/6/2011.

 

Trước đó, Brunei bị cấm thi đấu quốc tế từ tháng 9/2009 do những can thiệp chính trị từ chính quyền ở trong nước vào hoạt động của LĐBĐ Brunei, đi ngược lại với điều lệ của FIFA. Trong thông báo xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với Brunei, Ban chấp hành FIFA khẳng định LĐBĐ Brunei đã thực hiện đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Ban các vấn đề khẩn cấp của FIFA, đồng thời Điều lệ hoạt động cũng đã được FIFA phê chuẩn.

 

Trong khi đó, đối với Indonesia, FIFA đã quyết định cho LĐBĐ Indonesia (PSSI) thêm thời gian để tiến hành bầu cử lãnh đạo. Theo đó, PSSI phải xác định được đội ngũ lãnh đạo mới của liên đoàn trước ngày 30/6. Nếu không, FIFA sẽ áp lệnh cấm vận với bóng đá Indonesia kể từ ngày 1/7/2011.