FIFA tiếp tục duy trì lệnh “cấm vận” đối với Brunei

Trong cuộc họp mới đây tại Johannesburg  (Nam Phi), Ban chấp hành FIFA đã ra quyết định tiếp tục kéo dài lệnh cấm tham gia các hoạt động thi đấu quốc tế đối với LĐBĐ Brunei cho tới kỳ Đại hội FIFA 2011.

Trong cuộc họp mới đây tại Johannesburg  (Nam Phi), Ban chấp hành FIFA đã ra quyết định tiếp tục kéo dài lệnh cấm tham gia các hoạt động thi đấu quốc tế đối với LĐBĐ Brunei cho tới kỳ Đại hội FIFA 2011.

 

Trước đó, Brunei thậm chí phải đối mặt với án phạt nặng hơn rất nhiều khi FIFA dự định trục xuất Brunei ra khỏi FIFA  do những can thiệp chính trị từ chính quyền trong nước đối với bóng đá của quốc gia này. Cụ thể, tháng 12/2008, Chính phủ Brunei đã giải tán LĐBĐ Brunei (BAFA) và thành lập một bộ máy nhân sự hoàn toàn mới cho tổ chức này. Đây là hành động đi ngược lại với Điều lệ của FIFA và tất nhiên không được cơ quan quyền hành cao nhất của bóng đá thế giới chấp thuận.

 

Như vậy, trong 2 năm trở lại đây đã có  6 nước bị FIFA ban ra lệnh cấm là Iraq, Kuwait, Togo, El Salvador, Peru và Brunei.