FIFA có thể khai trừ Indonesia

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang đối mặt với việc bị khai trừ khỏi FIFA sau khi đại hội bầu chủ tịch và ban điều hành mới ngày 20-5 phải hủy bỏ vì rơi vào bế tắc. Trước đó, FIFA ấn định hạn chót cho PSSI bầu ủy ban điều hành mới là ngày 21-5.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang đối mặt với việc bị khai trừ khỏi FIFA sau khi đại hội bầu chủ tịch và ban điều hành mới ngày 20-5 phải hủy bỏ vì rơi vào bế tắc. Trước đó, FIFA ấn định hạn chót cho PSSI bầu ủy ban điều hành mới là ngày 21-5.

Tại đại hội ngày 20-5, chủ tịch ủy ban bình thường hóa PSSI Agum Gumelar – người nhận nhiệm vụ từ FIFA phải tổ chức đại hội – đã phải tuyên bố kết thúc sau hơn sáu giờ tranh cãi nhưng không đi đến đâu. Giám sát của FIFA Thierry Regenass bày tỏ sự thất vọng: “Suốt 90 phút, họ vẫn còn tranh cãi vì không quyết định được nên đưa ai vào danh sách ứng cử. Đó là một đại hội không bình thường”.


Nguyên nhân chia rẽ bắt nguồn từ sự bất mãn với sa sút của bóng đá Indonesia. Cụ thể, tháng 1 vừa qua, tỉ phú dầu hỏa Arifin Panigoro khai sinh Giải Indonesian Premier League để cạnh tranh cùng Giải vô địch quốc gia Indonesia của PSSI. Sau đó, PSSI dọa sẽ trục xuất cầu thủ nước ngoài tại Giải Indonesian Premier League, còn những cầu thủ nội địa chơi cho giải này sẽ không được khoác áo tuyển quốc gia.

Trước sự rối ren này, FIFA buộc phải can thiệp và ra lệnh cho PSSI bầu ra ban lãnh đạo mới trước ngày 21-5. Tuy nhiên, đương kim chủ tịch PSSI Nurdin Halid cũng như tham mưu trưởng quân đội Indonesia George Toisutta và Panigoro không được tranh cử chủ tịch. Thế nhưng tại đại hội, những đại biểu ủng hộ các nhân vật này nhất quyết yêu cầu phải đưa tên họ vào danh sách ứng viên, gây ra tranh cãi dẫn đến bế tắc.

Bên ngoài cuộc họp, hàng trăm CĐV Indonesia biểu tình đòi sớm chấm dứt tranh cãi để tránh án phạt từ FIFA. Nếu bị khai trừ, Indonesia sẽ không được tham dự các giải đấu quốc tế, trong đó có các trận đấu vòng loại World Cup.

Qatar có thể bị tước quyền đăng cai World Cup 2022

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vừa bất ngờ thừa nhận: Qatar có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2022 nếu bị phát hiện hối lộ cho các thành viên Ủy ban điều hành FIFA.

Trước đó, báo chí Anh tiết lộ người tố giác là thành viên ban vận động xin đăng cai vòng chung kết World Cup 2022 của Qatar. Nếu Qatar bị phát hiện sai trái, đó sẽ là đòn giáng mạnh đối với ông Mohamed Bin Hammam (người Qatar) – chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và sẽ tranh cử chức chủ tịch FIFA với ông Blatter vào ngày 1-6.