ĐT nữ Việt Nam: Tích cực cọ xát trước vòng sơ loại 2, Olympic Bắc Kinh 2008

Chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008, đội tuyển nữ Việt Nam với 24 cầu thủ đã tập trung tại Trung tâm HLTDTTQG 1 (Nhổn).

Chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008, đội tuyển nữ Việt Nam với 24 cầu thủ đã tập trung tại Trung tâm HLTDTTQG 1 (Nhổn).

Dẫn dắt đội tuyển nữ ở lần tập trung thứ 2 này là tân HLV trưởng Ngô Lê Bằng. Ngay trong chiều ngày 18, đội tuyển nữ đã ổn định chỗ ăn ở và các công tác tổ chức.

Tại cuộc họp đội vào chiều ngày 18, HLV trưởng Ngô Lê Bằng đã phổ biến nội quy sinh hoạt cũng như Quy chế các ĐTQG…, đồng thời chỉ định đội trưởng của đội vẫn là tiền vệ Đoàn Kim Chi, trong khi đó hai đội phó lần lượt là Đào Thị Miện và Ngọc Anh.

Sáng nay (19/3), đội tuyển nữ sẽ có buổi tập đầu tiên. Dự kiến đội tuyển sẽ có 4 trận giao hữu trước khi bước vào thi đấu vòng sơ loại thứ 2. Theo đó các trận giao hữu với đối tượng là các đội bóng nam sẽ diễn ra vào ngày 26, 27 tháng 3 và 1, 2/4.

Ngày 7/4, đội tuyển nữ sẽ thi đấu trận đầu tiên ở vòng sơ loại thứ 2, đối thủ của thầy trò HLV Ngô Lê Bằng là Nhật Bản, trận đấu sẽ diễn ra tại sân khách.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM