ĐT nữ Việt Nam: Hy vọng vào một chiến thắng

Tinh thần quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ càng, đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng về một chiến thắng trước đối thủ mạnh Hàn Quốc.

Tinh thần quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ càng, đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng về một chiến thắng trước đối thủ mạnh Hàn Quốc.

Thầy trò HLV Ngô Lê Bằng đang hướng về một chiến thắng trước Hàn Quốc.

Cùng thất bại trong trận ra quân ở vòng sơ loại thứ 2 (Việt Nam thua Nhật Bàn 0-2, Hàn Quốc thua Thái Lan 0-1), nhưng so với tuyển Việt Nam, Hàn Quốc Sđau⬝ hơn nhiều bởi đối thủ khiến họ bại trận ngay trên sân nhà là Thái Lan, một đội Sđàn em⬝ so với vị trí của người Hàn⬦

Thất bại đó cùng trận thua trước Hồng Kông ở vòng sơ loại thứ nhất đã chỉ ra rằng, Hàn Quốc không phải là đối thủ không thể vượt qua dù xét về đẳng cấp, họ vẫn trên chúng ta một bậc. Tới Việt Nam, Hàn Quốc đem theo 11/18 vị trí từng tham dự ASIAD 15, phần còn lại đều còn là những cái tên khá mới mẻ. Thể hình là điểm mạnh dễ nhận biết nhất ở Hàn Quốc, và có thể sớm dự đoán rằng, đội bạn sẽ tận dụng điểm mạnh này trong cuộc đấu với ĐT Việt Nam.

Suốt trong các buổi tập vừa qua, Hàn Quốc luôn chú trọng một bài Stủ⬝ – những pha chuyền dài kết hợp cùng những quả tạt từ biên cho các tiền đạo to cao bứt phá hoặc đánh đầu⬦

Phía đội tuyển Việt Nam, HLV Ngô Lê Bằng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận quyết đấu này. Yếu tố đầu tiên chính là thể lực. Có thể nhận thấy, khoảng thời gian tập trung vừa qua, yếu tố này đã được HLV Ngô Lê Bằng quan tâm đặc biệt. Và ở thời điểm này, thể lực của các cầu thủ đã được nâng lên 1 mức cao hơn hẳn so với ASIAD 15 và cả ở vòng sơ loại thứ nhất. ~ các buổi tập vừa qua, hàng thủ, đặc biệt là cặp trung vệ Đào Thị Miện và Ngọc Anh liên tục được thực hành những pha chống bóng bổng, trong khi hàng tiền vệ cũng luôn được lưu ý về ý đồ đánh chặn những pha xuống biên.

Trên hàng tấn công, Tuyết Mai (10) sẽ vẫn chơi như một trung phong cao nhất dưới sự hỗ trợ của hộ công Kim Chi (14). Với 5 tiền vệ, tuyển Việt Nam sẽ có thêm lợi thế ở khu trung tuyến và đó có thể là cơ sở đề chúng ta hy vọng vào một trận đấu sòng phẳng với người Hàn.

Về tinh thần, cần phải ghi nhận rằng, tuyển Việt Nam đang có được tâm lý rất hưng phấn. Các chấn thương nhẹ mà Kim Chi hay Tuyết Mai gặp phải đều đã bình phục hoàn toàn⬦

Có thể sớm dự báo rằng, tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự – phản công, lấy sự chắc chắn làm đầu. Nếu vào trận với tinh thần tốt nhất, đúng đấu pháp mà BHL đề ra, có thể hy vọng vào một chiến thắng cho tuyển Việt Nam.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM