ĐT nữ Việt Nam đá giao hữu với U14 Hà Nội: Tập phối hợp và kiểm soát bóng

Chiều nay (24/5), ĐT nữ đã có trận đấu tập với đội U14 nam Hà Nội. Đây là lần thứ 3 hai đội thi đấu giao hữu cùng nhau. Trận đấu tập chiều nay có 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Kết thúc hiệp 2, mỗi đội thực hiện 5 lần sút penalty trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng.

Chiều nay (24/5), ĐT nữ đã có trận đấu tập với đội U14 nam Hà Nội. Trận đấu tập diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Sau hiệp 2, BHL đã cho các tuyển thủ thực hiện sút phạt 11m trước khi bước vào hiệp đấu cuối. 

Bước vào trận đấu tập với U14 Hà Nội, ĐT nữ Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi khá gắn kết. Hai đội duy trì nhịp độ trận đấu nhanh và chuyền bóng tích cực. Trong trận đá tập này, HLV Trần Vân Phát cho biết, ông muốn kiểm tra tổng thể toàn đội sau một thời gian rèn luyện về thể lực qua đó đánh giá về từng nhân tố và hình thành bộ khung cho đội tuyển. 

TTK Trần Quốc Tuấn (phải) và lãnh đội Nguyễn Trọng Giáp tới động viên ĐT nữ tại buổi tập


Trong trận đấu tập, U14 nam Hà Nội đã thể hiện vai trò là một “quân xanh” hiệu quả với lực lượng tương đối đồng đều cùng nền tảng thể lực, kỹ chiến thuật. Ngược lại, với đội hình trẻ hóa và kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều, đội tuyển nữ gặp ít nhiều khó khăn về lối chơi. Tuy nhiên, công bằng mà nói, các tuyển thủ của chúng ta đã chơi đúng ý đồ của BHL và họ đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm. Sau 2 hiệp đấu, ĐT nữ bị dẫn với tỉ số 0 -2. Bàn thua đầu tiên của ĐT nữ là tình huống cố định. Từ pha đá phạt gián tiếp, do không kèm người, các học trò của HLV Trần Vân Phát để đội bạn phối hợp bóng thoát xuống đối mặt với thủ môn  Kiều Trinh mở tỷ số trận đấu. 

Sang hiệp 2, thể lực và thể hình sung mãn đã giúp U14 Hà Nội chiếm lĩnh thế trận, đội tuyển nữ chủ động đẩy thấp đội hình chơi phòng ngự phản công. Với thế trận này, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã có hai cơ hội trước khung thành đội bạn nhưng rất tiếc những cơ hội đó chưa được cụ thể bằng bàn thắng. 

ĐT nữ đấu tập với đội U14 nam Hà Nội

Lối chơi rắn, không ngại va chạm của U14 Nam Hà Nội khiến ĐT nữ khó khăn hơn trong các tình huống kèm người bởi đội bạn chủ động đẩy bóng dài, bứt tốc vượt qua hàng thủ nữ có thể hình hạn chế. Phút 60, U14 Hà Nội tiếp tục nới rộng tỷ số 2-0 bằng pha sút bóng đẹp mặt từ khoảng cách 30m. Thủ môn Kiều Trình dù rất cảnh giác cũng không thể cản phá được pha bóng đầy uy lực trên.

Kết thúc 2 hiệp chính, BHL cho các tuyển nữ thực hiện loạt đá penalty. Trong khi Nguyễn Thị Muôn, Kim Tiến, Nguyễn Thị Xuyến, Ngọc Anh, Trần Thị Hồng Lĩnh thực hiện thành công 5 quả phạt thì U14 Hà Nội chỉ dứt điểm thành công 3 cú sút. Ở loạt đá 11m, thủ môn Kiều Trinh với kinh nghiêm của mình đã cản phá xuất sắc một quả phạt của đội bạn. 

Tại hiệp đấu thứ ba, HLV Trần Vân Phát sử dụng toàn bộ các cầu thủ còn lại thuộc đội hình 2. Cho dù các gương mặt còn non trẻ về kinh nghiệm thi đấu, nhưng điểm nổi bật của các tuyển thủ là sự nỗ lực, thi đấu quyết liệt. Thế trận khá cân bằng khi HLV Trần Vân Phát tiếp tục tung tiền đạo Nguyễn Thị Hoà vào cọ xát. Hiệp cuối cùng khép lại với một bàn thắng nghiêng về đội U14 Hà Nội.

Ngay sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát cùng BHL đã biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội. Dù khoảng thời gian tập chiến thuật chỉ khoảng 1 tuần nhưng các cầu thủ trẻ đã có nhiều tiến bộ. BHL đang tìm kiếm nhân sự bổ sung vào vị trí của tiền vệ Kim Hồng và trung vệ Nguyễn Thị Nga. Theo HLV Trần Vân Phát, vì đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ ĐT nữ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mặt khác  BHL cần có thêm thời gian để xây dựng được bộ khung mới. Hiện tại, ông đã có những phương án hợp lý nhằm thế chỗ khoảng trống của hai tuyển thủ trụ cột để lại.

HLV Trần Vân Phát hướng dẫn học trò trong thời gian nghỉ giữa các hiệp đấu.

Chiều 26/5, ĐT nữ sẽ có trận đấu tập thứ hai gặp CLB U14 Nam Viettel. Trận đấu tập cuối cùng gặp U14 Nam T&T Hà Nội của ĐT nữ sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 28/5 tại sân tập Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN.

 

Kết thúc đợt tập huấn, ĐTQG Nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Jordan tham dự Vòng loại thứ hai Olympic London 2012 khu vực châu Á vào ngày 3/6 tới.


Đội hình ra quân của ĐT nữ Việt Nam trong trận đá tập với U14 Nam Hà Nội:

Thủ môn: Kiều Trinh

Hậu vệ: Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Trần Thị Hồng Lĩnh

Tiền vệ: Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Kim Tiến

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Lê Thu Thanh Hương

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM