ĐT nữ Quốc gia đấu tập với đội bóng đại sứ quán Australia

Chiều nay (15/7), đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập thứ 2 tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam gặp đội bóng đại sứ quán Australia.

Nếu trận đấu tập đầu tiên là thử thách HLV Mai Đức Chung dành cho đội hình 1 thì ở trận đấu chiều nay, toàn bộ đội hình 2 gồm những cầu thủ trẻ đã ra sân để thể hiện hết khả năng của mình, giúp ban huấn luyện có sự đánh giá tổng thể và rà soát về nhân sự.  

Trước “quân xanh” là đội bóng phong trào không có nhiều vượt trội, HLV trưởng Mai Đức Chung đưa ra yêu cầu chuyên môn cho các học trò về việc chủ động cầm bóng, phối hợp với nhau, phối hợp mở biên, tấn công theo 2 cánh. 

Với ưu thế tốc độ và sự khéo léo của mình, các cầu thủ nữ nhanh chóng chiếm thế trận, không gặp nhiều khó khăn đưa bóng vào khu vực cấm của đối phương và nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số do tiền vệ Bích Thùy lập công từ cú chéo góc. Diễn biến sau đó tiếp tục là những pha phối hợp tốt của các cầu thủ nữ và tạo cơ hội để tiền đạo trẻ Thúy Hằng ghi liền 3 bàn thắng vào lưới đối phương. Bàn thắng duy nhất của đội đại sứ quán Australia là pha phối hợp phản công nhanh, thủ môn Thanh Hảo băng ra xa để bóng qua đầu vào lưới, rút ngắn tỉ số 1-4. Nguyễn Thị Nguyệt là cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1, nâng tỉ số lên 5-1.

Sang hiệp 2, HLV trưởng Mai Đức Chung thay dần các cầu thủ Đinh Thị Duyên, Nguyễn Thị Vạn, Hà Thị Nhài, Tuyết Ngân lần lượt vào các vị trí của Thúy Hằng, Bích Thùy, Minh Anh và Nguyễn Thị Muôn. Với lực lượng được bổ sung, tuyển nữ Quốc gia ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Đội bóng đại sứ quán Australia cũng có thêm 1 bàn thắng trong hiệp đấu này, rút ngắn tỉ số 2-7. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu tập thứ 2 của các cầu thủ nữ Quốc gia.  

Nhận xét về các cầu thủ nữ sau trận đấu tập chiều nay, HLV Mai Đức Chung cho biết dù đội thắng với tỉ số đậm nhưng ông vẫn chưa hài lòng về cách thể hiện của các học trò: “Hiệp 1 các cầu thủ nữ thi đấu tốt hơn, có sự phối hợp và chủ động tạo nhiều tình huống đáng chú ý. Ở hiệp 2, các em chưa được nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp. Hai bàn thua của đội tuyển nữ đến từ lỗihậu vệ đứng hàng ngang, ko có sự bọc lót rất đáng tiếc. Trong hiệp 2, các cầu thủ chuyền bóng hỏng nhiều dù không có đối phương tranh cướp. Nói chung các cầu thủ vẫn cần tập luyện nhiều hơn và khắc phục dần”.

Như vậy, đội tuyển nữ Quốc gia đã có 2 trận đấu tập, tất cả các cầu thủ đều được vào sân thi đấu thể hiện năng lực cá nhân. Qua 2 trận đấu tập này, ban huấn luyện sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm và đưa ra các giáo án khắc phục những tồn tại ở tuần tiếp theo. “Tôi cùng ban huấn luyện sẽ đưa nhiều bài tậpphối hợp trên sân cho các cầu thủ thực hành với chủ yếu nội dung tập kỹ chiến thuật tam giác, kỹ chiến thuật truyền bóng”, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết.

Dự kiến trong tuần sau, đội tuyển nữ sẽ có trận đấu tập tiếp theo gặp đội bóng đại sứ quán Mỹ vào ngày 22/7 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM