ĐT nữ QG: Tích cực cọ xát

Thi đấu giao hữu chính là cách thức mà HLV Trần Vân Phát chọn hòng giúp các học trò của mình có thêm bản lĩnh trận mạc đồng thời những sự thử nghiệm của ông cũng có dịp kiểm chứng⬦

Thi đấu giao hữu chính là cách thức mà HLV Trần Vân Phát chọn hòng giúp các học trò của mình có thêm bản lĩnh trận mạc đồng thời những sự thử nghiệm của ông cũng có dịp kiểm chứng⬦
Tính từ ngày tập trung (6/1) tới nay, ĐT nữ đã có cả thảy 3 trận giao hữu. ~ trận đấu đầu tiên, ĐT nữ đã để thua U15 Hà Nội với tỷ số 0-4, tới trận đấu thứ hai với ĐH thể thao Từ Sơn, các tuyển thủ nữ đã thắng 4 bàn cách biệt và mới đây nhất là trận hoà báo Bóng đá 0-0.
Trong cả 3 trận đấu này, HLV Trần Vân Phát lần lượt tung 23 cầu thủ ra sân. Đáng chú ý, những gương mặt mới được bổ sung thay thế đã có rất nhiều nỗ lực điển hình là tiền đạo Bùi Thị Phượng, cô đã ghi hai bàn trong trận thắng ĐH thể thao Từ Sơn.
HLV Trần Vân Phát đánh giá rất cao tinh thần tự giác của các tuyển thủ và theo ông Phát, ĐT đang dần hoàn thiện.
Dự kiến ĐT nữ sẽ được nghỉ Tết nguyên đán bắt đầu từ ngày 31/1, ngay sau Tết, đội sẽ tập trung trở lại.
Trong trận giao hữu với báo Bóng đá vào chiều 24/1, ĐT nữ cũng đã được đơn vị này tặng số tiền 50 triệu đồng cho thành tích giành HCB SEA Games 24.
VFF
ĐT nữ sẽ đấu giao hữu với đội nam U15 Hà Nội

ĐT nữ Việt Nam đã trải qua tuần tập luyện đầu tiên tại Trung tâm HLTTQG 1 Nhổn (Hà Nội) trong khuôn khổ đợt tập trung lần 1 năm 2008 để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ vô địch châu Á diễn ra vào tháng 3/2008. Sau những biến động nhân sự, ĐT nữ Việt Nam đang bước vào guồng quay mới ổn định hơn.

Hôm qua (12/1), các tuyển thủ tiếp tục có hai buổi tập quen thuộc vào buổi sáng và buổi chiều. Buổi tập sáng được coi là nặng hơn với các bài tập củng cố sức mạnh. Những tân binh lần đầu được lên tuyển như Mai Ngọc (Hà Tây), Dương Thị Danh (Thái Nguyên), Diệu Huyền, Trần Thị Huệ và Bùi Thị Phượng (Than KSVN) đã bắt đầu theo kịp giáo án và các đàn chị về khối lượng buổi tập. HLV Trần Vân Phát rất tận tình hướng dẫn các cầu thủ ở mọi bài tập, động tác.

ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu sắp tới (Ảnh: Phan Tùng)

Riêng trợ lý Thái Tuấn, người được giao nhiệm vụ huấn luyện các thủ môn phải tăng cường độ công việc lên gấp ba do có tới 3 học trò. Thủ môn trẻ Dương Thị Danh dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng khá tự tin nên phần nào đã bắt kịp các thủ môn kỳ cựu là Kiều Trinh và Tuyết Mai. Sau bài tập củng cố sức mạnh, HLV Trần Vân Phát chia đôi đội hình đá nội bộ.

Buổi chiều, các cầu thủ được tập hồi phục với các trò chơi vui nhộn, tạo không khí thoải mái. Theo kế hoạch, hôm nay (13/1), các nữ tuyển thủ được nghỉ một ngày. Những tuyển thủ gần nhà có thể về thăm gia đình trước khi điểm danh vào 21h tối nay.

Hiện tại, BHL đang rất tích cực liên hệ với các đội Squân xanh⬝ để tạo điều kiện cho các nữ tuyển thủ Sluyện giò⬝. Theo trợ lý Vũ Bá Đông, hiện đội đã ấn định được lịch giao hữu cho trận đấu đầu tiên. Theo đó, 15h ngày 17/1, ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội nam U15 Hà Nội. HLV Trần Vân Phát cho biết, sẽ căn cứ vào chất lượng trận đấu này để liên hệ với đối tượng phù hợp, đá tiếp một trận nữa vào 2 ngày sau đó.

Bóng Đá

ĐT nữ sẽ được đảm bảo đủ lực lượng chuẩn bị cho Vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ Châu Á 2008
Đó là lời khẳng định của Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp trước tình hình 5 tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ nộp đơn xin rút lui khỏi danh sách tập trung đợt đầu tiên trong năm 2008 của ĐT nữ để chú tâm vào việc học tập.

Ông Nguyễn Trọng Giáp cho biết, trong số 5 tuyển thủ xin rút tên khỏi danh sách tập trung lần này, ngoại trừ đội trưởng Kim Chi đang được đào tạo để theo nghiệp HLV trong tương lai và hiện được Sở TDTT TPHCM giao quyền dẫn dắt đội trẻ, thì 4 tuyển thủ còn lại là Nguyễn Thị Muôn, Dương Khánh Ly của Hà Tây, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Huyền của Hà Nam đều đang vướng mắc học tập tại trường Đại học TDTT Từ Sơn.

Ông Nguyễn Trọng Giáp nói : STrên thực tế, trước khi ra quyết định tập trung đội tuyển, Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ, Phòng Tạo nguồn nhân lực Bóng đá nữ – Futsal Bóng đá phong trào và BHL đội tuyển đã tham khảo ý kiến từ các địa phương có cầu thủ nằm trong danh sách tập trung lần này và cũng đã nắm trước được lý do xin rút tên khỏi đội tuyển của 5 tuyển thủ nói trên. Để giải quyết khúc mắc này, chúng tôi đã liên hệ và đề nghị với Ban giám hiệu trường ĐHTDTT Từ Sơn tạo điều kiện hỗ trợ cho các tuyển thủ thực hiện nhiệm vụ quốc gia. Tuy nhiên, theo quy chế chung của Bộ GDÔng Nguyễn Trọng Giáp nói : STrên thực tế, trước khi ra quyết định tập trung đội tuyển, Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ, Phòng Tạo nguồn nhân lực Bóng đá nữ – Futsal Bóng đá phong trào và BHL đội tuyển đã tham khảo ý kiến từ các địa phương có cầu thủ nằm trong danh sách tập trung lần này và cũng đã nắm trước được lý do xin rút tên khỏi đội tuyển của 5 tuyển thủ nói trên. Để giải quyết khúc mắc này, chúng tôi đã liên hệ và đề nghị với Ban giám hiệu trường ĐHTDTT Từ Sơn tạo điều kiện hỗ trợ cho các tuyển thủ thực hiện nhiệm vụ quốc gia. Tuy nhiên, theo quy chế chung của Bộ GD&ĐT, việc một học sinh nghỉ học quá dài sẽ không đủ tư cách để tham dự các kỳ thi và vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ, trước mắt LĐBĐVN chấp nhận đơn đề nghị xin vắng mặt trong đợt tập trung này của Chi, Muôn, Ly, Hương và Huyền, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với trường ĐH TDTT Từ Sơn tìm giải pháp giải quyết vướng mắc một cách hợp tình, hợp lý nhất, bởi trong tương lai sẽ còn nhiều những trường hợp tương tự như này xảy ra, gây ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch của đội tuyển⬝.

Được biết, các thành viên BHL đội tuyển nữ đã được giao trách nhiệm tìm kiếm 5 gương mặt mới bổ sung cho đội. Trên sơ sở đó,  Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ sẽ trình lãnh đạo LĐBĐVN thông qua quyết định triệu tập bổ sung.  SDù thế nào đi chăng nữa, ĐT nữ cũng sẽ phải được đảm bảo đủ lực lượng nhằm chuẩn bị tốt cho Vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ Châu Á 2008⬝, ông Nguyễn Trọng Giáp khẳng định.

VFF

Đội tuyển nữ tập trung trở lại
Hôm qua (6/1), dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Vân Phát, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho quá trình tập huấn hướng tới vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008, diễn ra từ 1/3 đến 9/3/2008.

Theo kế hoạch, toàn đội phải có mặt đầy đủ tại Trung tâm HLTTQG 1 trước 12h trưa. Tuy nhiên, vì một số lý do khác nhau, 5 trên tổng số 30 tuyển thủ đã xin phép tập trung muộn. Đó là đội trưởng Kim Chi (bận nhận giải SNữ cầu thủ xuất sắc nhất 2007⬝ tại Bình Dương do báo Bóng đá và Cty Emobi trao tặng), Nguyễn Thị Muôn, Khánh Ly, Nguyễn Thị Hương và Thanh Huyền.

Sáng nay (7/1), BHL sẽ nhóm họp để thống nhất chương trình tập luyện cho ĐT. Dự kiến, đội sẽ tập đến ngày 31/1 (24 tết Nguyên đán) rồi nghỉ Tết. Ngày 11/2/2008, toàn đội sẽ tập trung trở lại và sẽ được tăng cường khối lượng vận động kèm theo các trận đấu giao hữu, cọ sát nhằm đạt phong độ cao nhất trước khi bước vào các trận đấu tại vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008.
Danh sách ĐT nữ tập trung đợt 1 năm 2008

HLV trưởng: Trần Vân Phát
Các trợ lý: Bùi Thị Hiền Lương, Vũ Bá Đông, Trần Ngọc Thái Tuấn, Nguyễn Mạnh Sơn.
Bác sỹ: Phạm Thị Thu Thuỷ
Săn sóc viên: Bùi Thị Xuân Hương

Các cầu thủ:
Thủ môn (3): Đặng Thị Kiều Trinh, Lê Thị Tuyết Mai (TPHCM), Dương Khánh Ly (Hà Tây).

Hậu vệ (6): Đào Thị Miện (Hà Tây), Nhiêu Thuỳ Linh (Than KSVN), Nguyễn Thị Nga (Hà Tây),  Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội),  Nguyễn Thị Thanh Huyền (Hà Nam), Nguyễn Hải Hoà (Thái Nguyên),

Tiền vệ (10): Nguyễn Thị Hương (Hà Nam), Vũ Huyền Linh (Hà Nội), Nguyễn Thị Muôn (Hà Tây), Lê Thị Thương (Than KSVN),  Nguyễn Thị Mai Lan (Than KSVN), Trần Thị Kim Hồng (TPHCM), Văn Thị Thanh (Hà Nam), Nguyễn Thị Kim Tiến (Hà Nội), Nguyễn Thị Mai Ngọc (Hà Tây), Nguyễn Thị Kim Loan (TPHCM),

Tiền đạo (4): Đoàn Thị Kim Chi (TPHCM), Bùi Thị Tuyết Mai (Hà Nội), Đỗ Thị Ngọc Châm (Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Tây).

VFF

Cty chứng khoán NHNO&PTNT VN Agriseco trao thưởng 300 triệu đồng cho ĐT nữ Việt Nam
(VFF) Như tin đã đưa, ngay sau khi ĐT nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Myanmar trong một trận đấu đầy bản lĩnh và nghị lực để lần thứ tư liên tiếp đoạt vé vào Chung kết SEA Games, ĐT nữ Việt Nam đã được Cty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) hứa trao tặng 300 triệu đồng.

Chiều nay (28/12), giám đốc Cty Agriseco Hà Huy Toàn đã tận tay trao tặng số tiền thưởng nói trên cho đại diện ĐT nữ Việt Nam, đồng thời mời các thành viên đội tuyển dự liên hoan chúc mừng thành tích đoạt HCB tại SEA Games 24.

Cty Agriseco trao thưởng 300 triệu cho ĐT nữ Việt Nam.

Với những lời tâm sự rất chân tình tại Lễ trao thưởng, ông Hà Huy Toàn cho biết: SChúng tôi thật sự xúc động và khâm phục các các nữ tuyển thủ khi chứng kiến các em thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời trước đối thủ mạnh Myanmar để giành thắng lợi và đoạt vé vào Chung kết. Chúng tôi trao thưởng cho đội không vì mục đích đánh bóng hay quảng bá tên tuổi gì cả, mà chỉ để nói thay lời cảm ơn những nỗ lực hết mình của các tuyển thủ và động viên các em tiếp tục phát huy phẩm chất của mình để mang thêm nhiều niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ⬝.

Khi được hỏi với những tình cảm ưu ái giành cho ĐT nữ như vậy, liệu Cty Agriseco có tính đến việc tài trợ ĐT nữ Việt Nam nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung trong thời gian tới hay không, giám đốc Cty Agriseco Hà Huy Toàn trả lời: SChúng ta ai cũng biết bóng đá nữ Việt Nam hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trên nhiều phương diện chứ không chỉ đơn thuần về mặt tài chính. Với tư cách của một người hâm mộ, chúng tôi rất muốn đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển bóng đá nữ. Thế nhưng, tài trợ là một vấn đề mang tính chiến lược chứ không đơn giản như việc trao một số tiền thưởng như hôm nay, vì vậy cần phải có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể, kỹ lưỡng giữa các bên, để làm sao tài trợ phải mang lại những hiệu quả thiết thực. Về phần mình, chúng tôi luôn ủng hộ ĐT nữ Việt Nam⬝.

VFF

Bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008: Tám lạng nửa cân!
Theo kết quả bốc thăm ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Ban bóng đá nữ AFC diễn ra hôm 6/11 vừa qua tại Kula Lumpur Malaysia, tại vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008, ĐT nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Myanmar, Đài Loan và Iran. Trong khi đó, tại bảng B, đối thủ lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á trong thời điểm hiện nay là Thái Lan sẽ phải đương đầu với thử thách từ Hàn Quốc, Malaysia và Philippines.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cục diện tại cả hai bảng nhìn chung là khá cân bằng và với 2 suất vé vào VCK của mỗi bảng, cơ hội vẫn luôn rộng mở đối tất cả các đội. Tuy nhiên, so với Thái Lan, con đường tiến vào VCK của ĐT nữ Việt Nam xem ra Sgập ghềnh⬝ hơn khi tương quan lực lượng giữa các đội tại bảng A  không có quá nhiều chênh lệch. Iran vẫn sở hữu những lợi thế riêng của bóng đá Trung Á, Myanmar luôn thể hiện là Skỳ phùng địch thủ⬝ đối với Việt Nam, trong khi đó, dù là khách quen tại các giải quốc tế tổ chức ở Việt Nam, nhưng kết quả thắng thua trong những cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đài Loan thực sự vẫn chưa đi đến sự phân định rõ ràng. Chính điều này đã tạo ra sức hấp dẫn riêng trong cuộc đua tại bảng A khi cả Việt Nam, Myanmar, Đài Loan và Iran đều ở thế Skẻ tám lạng người nửa cân⬝ trước vạch xuất phát.

Theo thông báo chính thức từ AFC, các trận đấu tại vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008 sẽ bắt đầu từ ngày 1/3/2008 và kết thúc vào ngày 9/3/2008. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, 2 đội xếp nhất, nhì tại mỗi bảng giành quyền vào thi đấu tại VCK cùng với 4 đội được đặc cách vào thẳng là Trung Quốc, Australia, CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản. Dự kiến, VCK sẽ diễn ra từ 28/5 đến 8/6/2008. Địa điểm tổ chức vòng loại thứ hai cũng như VCK vẫn chưa được AFC ấn định.

Cũng trong cuộc họp Ban bóng đá nữ AFC, AFC đã chính thức thông qua kế hoạch tổ chức giải bóng đá nữ châu Á Challenge Cup với chu kỳ 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2009 dành cho các ĐT bóng đá nữ các quốc gia trong châu lục. Challenge Cup ra đời chính là nhằm mục đích tạo điều kiện cho các đội bóng yếu có thêm cơ hội thi đấu cọ sát, tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao trình độ để theo kịp với sự phát triển chung của bóng đá nữ châu Á trong giai đoạn hiện nay. Giải đấu ra đời cũng chính thức thay thế vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á khi 3 đội dẫn đầu tại Challenge Cup 2009 sẽ giành quyền thi đấu tại VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2010 cùng với 5 đội dẫn đầu tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008. Như vậy, với sự ra đời của Challenge Cup, giải vô địch bóng đá nữ châu Á sẽ được tổ chức 4 năm/lần thay vì 2 năm/lần như trước đây.

Dự kiến, giải Challenge Cup 2009 sẽ có sự tham gia của 13 đội tuyển đến từ 4 khu vực của châu Á. Cụ thể như sau:
– Tây Á: Jordan
– Trung và Nam Á: Ấn Độ, Iran, Uzbekistan, Maldives
– Đông Nam Á: Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Singapore, Phillippines
– Đông Á: Đài Loan, Hong Kong, Guam.

VFF

Kết thúc giải bóng đá nữ quốc tế TKV- Báo Thể thao Việt Nam 2007: ĐTVN giành ngôi vô địch

Bằng lốichơi hợplý cùng sự tập trung và quyết tâm cao độ, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đăng quang sau khi vượt qua đối thủ rất mạnh là Sơn Đông từ loạt đá 11m cân não.

Trước đối thủ rất mạnh là Sơn Đông, HLV Trần Vân Phát đã có sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi ông đưa đội trưởng Kim Chi lên đá tiền đạo thay Ngọc Châm hòng tạo ra nhiều sức ép lên phần sân đối thủ.

Tính toán này cộng thêm lối chơi chặt chẽ đã đem đến cho ĐTVN một thế trận khá chắc chắn.Không chỉ vậy, khá nhiều cơ hội cũng đã đến với ĐTVN. Phút 36, đường chuyền dài của trung vệ Ngọc Anh được Kim Chi xử lý khéo léo và cú dứt điểm đầy bất ngờ của người đội trưởng ĐTVN đã đưa bóng đi trúng cột dọc bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt của ĐTVN.

Phía Sơn Đông cũng đôi ba lần xâm nhập vòng cấm địa của ĐTVN thế nhưng hàng thủ của HLV Trần Vân Phát đều cản phá thành công.

Vừa bước vào hiệp 2, nhờ thể hình tốt, Sơn Đông đột ngột đẩy cao tốc độ trận đấu hòng đem đến bất ngờ cho ĐTVN. ~ phút 54, trong một tình huống lên bóng rất nhanh Ding Mimi tung ra cú sút rất nhanh nhưng thủ môn Kiều Trinh đã cảnh giác cản phá⬦.

Phòng ngư kín kẽ, kiên cường,ĐTVN cũng không ít lần đáp trả bằng những pha lên bóng khá mạch lạc. Thế trận diễn ra khá sôi nổi ở những phút cuối hiệp 2 thế nhưng ở những tình huống cuối cùng các chân sút của cả đôi bên đều dứt điểm thiếu chính xác.

Hoà 0-0 trong hai hiệp chính, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Với tâm lý căng thẳng, ở 5 loạt đá đầu tiên, Văn Thị Thanh, Kim Chi (đội tuyển Việt Nam) và Li Qingni, Zhang Nan (Shangdong) đã không thắng được hai thủ môn Zhang Tao cùng Kiều Trinh.Tới loạt đá thứ 6, Kim Hồng thực hiện chuẩn xác trong khi đó đội trưởng Jin Xiaomei của Sơn Đông lại hỏng ăn.

Thắng chung cuộc 4-3 trên chấm đá 11m, đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang xứng đáng.

Kết quả chung cuộc giải bóng đá nữ quốc tế KTV Cúp báo Thể thao Việt Nam 2007

Đội vô địch: Tuyển Việt Nam

Hạng nhì: Shangdong (Trung Quốc)

Hạng ba: Than khoáng sản Việt Nam

Giải phong cách: Đài Loan

Đội có lối chơi tiến bộ: Lào

Cầu thủ xuất sắc nhất: Liu Chunhui (12- Shangdong)

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thanh Hảo (30- Than khoáng sản Việt Nam)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Bùi Tuyết Mai (10- Đội tuyển Việt Nam)

Hoa khôi: Yu Hsiu Chin (14- Đài Loan)

VFF

Giải bóng đá TKV báo Thể thao Việt Nam 2007: ĐTVN tái ngộ Sơn Đông ở chung kết
~ loạt đấu cuối cùng ĐTVN đã dễ dàng đánh bại ĐT Lào với tỷ số 10-0 trong khi đó Than KS Việt Nam và Đài Loan đã cầm nhân nhau với tỷ số 1-1. Với kết quả này, trận chung kết sẽ là cuộc chạm trán lần 2 giữa ĐTVN và CLB Sơn Đông.
Vượt trội về đẳng cấp, ĐTVN chỉ mất 10 phút để có bàn thắng đầu tiên với cú sút chéo góc của tiền vệ Văn Thị Thanh. Nhận thấy đối thủ quá yếu, HLV Trần Vân Phát đã lần lượt rút các trụ cột như Văn Thị Thanh, Ngọc Anh, Kim Chi, Mai Lan, Ngọc Châm ra sân hòng giữ sức cho trận chung kết. Dù không chơi với đội hình mạnh nhất nhưng ĐTVN vẫn có thêm tới 9 bàn thắng (Ngọc Châm, Tuyết Mai lập hattrick, ba bàn còn lại được ghi do công của Thuỳ Linh, Kim Hồng và Minh Nguyệt).
Dù có tới 10 bàn thắng thế nhưng ĐTVN vẫn chưa được đánh giá cao ở khả năng dứt điểm bởi trước một ĐT Lào thua xa về đẳng cấp các chân sút của chúng ta vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.
~ trận đấu còn lại, Than KS Việt Nam đã cầm hoà Đài Loan với tỷ số 1-1.
Như vậy với kết quả này, trận chung kết của giải vào lúc 14h30 chiều nay trên SVĐ Cửa Ông sẽ là cuộc đọ sức giữa ĐTVN và CLB Sơn Đông.
Bảng xếp hạng ngày 3/11
TT
Đội
Trận
T
H
B
H.Số
Điểm
1
Shangdong TQ
4
3
1
0
15/1
10
2
Việt Nam
4
2
1
1
16/2
7
3
Than KSVN
4
1
2
1
7/3
5
4
Đài Loan
4
1
2
1
7/5
5
5
Lào
4
0
0
4
0/32
0
VFF
Giải bóng đá nữ quốc tế TKV Báo Thể thao VN 2007: Than KSVN thắng đậm
Hơn về mội mặt, chủ nhà Than KSVN đã dễ dàng đè bẹp ĐT Lào với tỷ số 5-0 trong khi đó Đài Loan cũng đã không thể vượt qua được Sơn Đông như mong muốn…

Thời tiết khắc nghiệt với những cơn mưa liên tiếp đã khiến sân Cửa Ông sũng nước ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của hai đội. Tuy nhiên với đẳng cấp hơn hẳn phút thứ 6 Nguyễn Thị Hạnh đã mở tỷ số cho Than KSVN và cũng chỉ 5 phút sau cầu thủ này đã nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Tới phút 31, tỷ số đã là 3-0 cho Than KSVN và người lập công là trung vệ Bùi Thị Tuyết.

Sang hiệp 2, ĐT Lào chơi rất cố gắng. Họ tràn lên tấn công và gây rất nhiều khó khăn cho chủ nhà. Tuy nhiên những cố gắng của ĐT Lào cũng không đem lại kết quả khi mà Than KSVN vẫn chơi rất chủ động để rồi trong hiệp 2 họ đã có thêm 2 bàn thắng do công của Vũ Thị Lành và Từ Thị Phụ ở các phút 77 và 89. Thắng chung cuộc 5 -0, cơ hội vào chung kết của Than KSVN sẽ mở ra nếu họ thắng được Đài Loan ở trận đấu ngày 3/11.

~ trận đấu còn lại trong ngày hôm qua, Đài Loan đã không thể tìm được chiến thắng trước Sơn Đông. Với kết quả hoà 0-0, Sơn Đông vẫn vững vàng ở ngôi số 1 trên BXH trong khi đó Đài Loan tụt xuống vị trí thứ 5.

Bảng xếp hạng ngày 1/11
TT
Đội
Trận
T
H
B
H.Số
Điểm
1
Shangdong TQ43101410
2
Việt Nam31116/24
3
Than KSVN31116/24
4
Đài Loan31116/64
5
Lào30000/220

VFF

Sau chuyến rèn thể lực tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện tại đội tuyển nữ Quốc gia đang tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu.

Tin mới
Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Vân Phát, sau tròn 3 tuần tích cực tập trung tập luyện tại Trung tâm HLTTQG 1 nhằm chuẩn bị tham dự vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008 sẽ diễn ra…

<!–

    –>

    Thi đấu giao hữu chính là cách thức mà HLV Trần Vân Phát chọn hòng giúp các học trò của mình có thêm bản lĩnh trận mạc đồng thời những sự thử nghiệm của ông cũng có dịp kiểm chứng⬦

    <!–

      –>

      ĐT nữ Việt Nam đã trải qua tuần tập luyện đầu tiên tại Trung tâm HLTTQG 1 Nhổn (Hà Nội) trong khuôn khổ đợt tập trung lần 1 năm 2008 để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ vô địch châu Á…

      <!–

        –>

        Đó là lời khẳng định của Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp trước tình hình 5 tuyển thủ nộp đơn xin rút lui khỏi danh sách tập trung đợt đầu tiên trong năm 2008 của ĐT nữ

        <!–

          –>

          Hôm qua (6/1), dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Vân Phát, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho quá trình tập huấn hướng tới vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ…

          <!–

            –>

            Theo kết quả bốc thăm, tại vòng loại thứ hai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008, ĐT nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Myanmar, Đài Loan và Iran

            <!–

              –>

              Bằng lốichơi hợplý cùng sự tập trung và quyết tâm cao độ, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đăng quang sau khi vượt qua đối thủ rất mạnh là Sơn Đông từ loạt đá 11m cân não.

              <!–

                –>

                ~ loạt đấu cuối cùng ĐTVN đã dễ dàng đánh bại ĐT Lào với tỷ số 10-0 trong khi đó Than KS Việt Nam và Đài Loan đã cầm nhân nhau với tỷ số 1-1.

                <!–

                  –>

                  Hơn về mọi mặt, chủ nhà Than KSVN đã dễ dàng đè bẹp ĐT Lào với tỷ số 5-0 trong khi đó Đài Loan cũng đã không thể vượt qua được Sơn Đông như mong muốn…

                  <!–

                    –>

                           41  42  43  44  45      

                    Tin xem nhiều

                    Từ nhà Đinh Thị Duyên xuống Hà Nội xa tới 500 km. Cô phải chèo thuyền, đi xe máy, bắt ô tô hơn 1 ngày đường để xuống tập trung với đội tuyển. Hành trình của cô gái nhút nhát gập ghềnh là thế, nhưng nó cũng là điển hình cho những gian truân mà bóng đá Sơn La đã và đang trải qua, vì giấc mơ đổi đời trên bản đồ bóng đá Việt.

                    Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam lọt vào bán kết một kỳ ASIAD và chỉ hơn 2 tháng sau khi quay lại huấn luyện, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên sức sống mới cho lối chơi của đội tuyển.

                    Hôm nay (6/6), tại trụ sở LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc và cùng với HLV Trần Vân Phát tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng giữa hai bên.

                    Ngay sau cuộc họp toàn đội, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bắt tay ngay vào chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 khi xỏ giầy ra sân tập ngay trong buổi chiều nay (1/3) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

                    Vào lúc 23h (Việt Nam) hôm qua (26/3), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Đức với CLB nữ Bayern Munich tại sân bóng thuộc trường đào tạo bóng đá Allianz (CLB Bayern).

                    Nguyên HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura đã ra sân bay Haneda Tokyo để đón ĐT nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

                    ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                    Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                    Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                    Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                    © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                    Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                    Phát triển bởi: Thiết kế website

                    NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM