Đội tuyển nữ Quốc gia miệt mài rèn thể lực tại thành phố biển

Bước sang ngày thứ 5 “đóng quân” tại thành phố Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh, đội tuyển nữ Quốc gia đang miệt mài với những bài tập thể lực, nâng cao sức bền dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Mai Đức Chung và ban huấn luyện.

Với địa điểm tập luyện chủ yếu tại bãi biển khu nghỉ dưỡng ven biển thành phố Cẩm Phả, các cầu thủ nữ đang được tận hưởng khí hậu mát mẻ, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn đem lại hiệu quả trong tập luyện. HLV trưởng Mai Đức Chung đan xen các buổi tập với nhiều nội dung khác nhau như sức bền, sức mạnh, các bài tập chạy, chuyền bóng, xử lý khéo léo trên sân cát với cường độ tương đối nặng.

“Nhìn chung, qua 5 ngày tập luyện, mặc dù các bài tập tôi đưa ra có mức độ thử thách cao nhưng các cầu thủ đều cố gắng hoàn thành tốt và luôn giữ tinh thần vui vẻ, đoàn kết. Đội tuyển nữ Quốc gia còn 2 buổi tập luyện trên cát vào sáng 30/6 và 1/7. Các buổi còn lại, chúng tôi tiếp tục tập tại sân vận động Cẩm Phả. Một điều thuận lợi nữa là thời tiết tại Cẩm Phả khá tốt và lý tưởng cho chuyến rèn thể lực này”, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 1/7, đội sẽ kết thúc đợt tập huấn tại Cẩm Phả – Quảng Ninh và quay về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội sẽ được nghỉ 1 ngày và quay trở lại tập luyện từ sáng 3/7 tại sân bóng Trung tâm. HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết các bài kỹ-chiến thuật sẽ được chú trọng ở giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, ông sẽ tính toán thời gian để các cầu thủ đấu tập khoảng 5-6 trận với các “quân xanh”.

Kế hoạch của đội tuyển nữ Quốc gia:

– Từ 22/6 đến 1/7: Tập thể lực tại Cẩm Phả – Quảng Ninh.

– Từ 3/7 đến 31/7: Tập kỹ chiến thuật tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; dự kiến thi đấu giao hữu 5-6 trận.

– Từ 1/8 đến 11/8: Tập huấn tại Nhật Bản; dự kiến thi đấu giao hữu 3 trận (2/8, 5/8 và 7/8).

– Từ 12/8: Di chuyển đi Malaysia tham dự SEA Games 29.

 Một số hình ảnh đội tuyển nữ Quốc gia:

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM