Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 99% vào chung kết

Sau trận thắng tưng bừng 5-1 trước chủ nhà Philippines, 99% đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có tên ở trận chung kết gặp Myanmar, chiều 3-12-2005 trên SVĐ Marikina.

Sau trận thắng tưng bừng 5-1 trước chủ nhà Philippines, 99% đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ghi tên vào trận chung kết gặpMyanmar, chiều 3-12-2005 trên SVĐ Marikina. 1% còn lại phụ thuộc trận Myanmar – Philippines có đá đúng sức hay không và chính ĐTVN

Theo Điều lệ môn bóng đá nữ tại SEA Games 23, 5 đội tham dự giải đá vòng trong một lượt để tính điểm xếp hạng từ 1 đến 5 theo các tiêu chí: tổng số điểm; hiệu số bàn thắng-thua; tổng số bàn thắng; kết quả thi đấu trực tiếp; đá luân lưu 11m – nếu các đội vẫn đang trên sân và bốc thăm. Hai đội có số điểm cao nhất sẽ vào đá trận chung kết để xác định đội Vô địch (nhận HCV) và đội đứng thứ Nhì (nhận HCB). Giải năm nay sẽ không có đội đứng thứ Ba như trước đây.

Căn cứ vào quy định này, hiện ĐTVN tuy bằng điểm Thái Lan: cùng 6 điểm, nhưng lại có hiệu số bàn thắng-thua là 6/2 (+ 2 bàn), trong khi Thái Lan chỉ đạt hiệu số 4/4, chưa kể trận đối đầu trực tiếp, Thái Lan thua ĐTVN 0-1. Tuy nhiên, xét trên lý thuyết, hiện Philippines đang được 3 điểm và nếu như chiều mai họ và Myanmar đá không đúng sức và đội chủ nhà bỗng làm nên kỳ tích thắng cực đậm Myanmar, trong khi ĐTVN thua Indonesia thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng điều này rất khó xảy ra và thật may là chúng ta đá trận 2, cũng như Indonesia không mạnh. Bản thân BHL đội tuyển Việt Nam cũng đặt mục tiêu phải chiến thắng Indonesia để vào chung kết đường hoàng, không nhờ may mắn.

Đến thời điểm này, có thể nói ĐTVN đang dần hoàn thành mục tiêu vào trận chung kết và tiếp đó là phải bảo vệ thành công HCV.

X.Hà(Manila)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM