Đấu tập (27/2), đội tuyển nữ Việt Nam vs U15 nam Hà Nội: 0-0

Chiều 27/2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập thứ hai tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. “Quân xanh” của các cầu thủ nữ là đội U15 nam Hà Nội, tiếp tục là một thử thách khó cho hàng phòng ngự về tốc độ và sức mạnh.

Huỳnh Như (áo vàng) cùng các cầu thủ trẻ ra sân trong đội hình xuất phát thi đấu giao hữu với U15 nam Hà Nội

Nếu như ở trận đấu giao hữu gặp U15 nam PVF, HLV trưởng Mai Đức Chung sắp xếp đội hình gần như là bộ khung chính thi đấu trước thì ở trận giao hữu chiều nay, đến lượt các cầu thủ trẻ và dự bị vào sân thể hiện. Huỳnh Như và Dương Thị Vân là hai gương mặt duy nhất được HLV Mai Đức Chung sắp xếp thi đấu trong đội hình xuất phát.

Trước đối phương là nam giới có ưu thế vượt trội về tốc độ và sức mạnh, các cầu thủ nữ trẻ thi đấu phòng ngự chặt chẽ ngay từ đầu. Với thể lực dồi dào, tuyển nữ Việt Nam đã giữ vững cự ly đội hình, không cho đối phương cơ hội triển khai tấn công tiếp cận khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng. Tỉ số hòa không bàn thắng được duy trì đến cuối hiệp 1.

Đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung lần lượt đưa một số gương mặt đang xây dựng cho đội hình chính vào gồm Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Thái Thị Thảo, Bích Thùy thay Phương Thảo, Thu Thảo, Dương Thị Vân và Bùi Thị Trang. Tiền đạo Tuyết Ngân cũng đưa vào thay Huỳnh Như, thủ môn Lại Thị Tuyết thay Khổng Thị Hằng.

Với đội hình được làm mới, tuyển nữ Việt Nam chơi khởi sắc trong hiệp 2, mạnh dạn cầm bóng và thi đấu bùng nổ hơn. Tiền đạo Tuyết Ngân cũng đã tạo được ít nhất 2 cơ hội đối diện khung thành đối phương nhưng rất tiếc đã không ghi được bàn. Tỉ số chung cuộc hòa 0-0 được giữ đến hết trận.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là trận đấu để các cầu thủ trẻ thử sức và thi đấu. “Đối thủ trận hôm nay không bằng đối thủ thi đấu trong ngày hôm qua. Mặc dù vậy các cầu thủ đã chơi tiến bộ hơn và thể hiện sự nhuần nhuyễn hơn. Ở trận đấu tập cuối gặp đội bóng gồm những gương mặt cựu cầu thủ, tôi sẽ tiếp tục cho đội hình chính thi đấu. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi chốt danh sách cho trận đấu với Australia tại vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Trận đấu tập cuối cùng của đội tuyển nữ gặp đội cựu cầu thủ sẽ diễn ra lúc 15h ngày 29/2 tới. Sau trận đấu này, HLV Mai Đức Chung cũng sẽ đưa ra quyết định về danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ.

Ngày 2/3, toàn đội chính thức lên đường sang Australia để thi đấu trận play-off lượt đi trong khuôn khổ Vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM