Đấu tập (2/7), đội tuyển nữ Quốc gia – FC Hoàng Bách (Nam Định): 5-1

Chiều nay (2/7), đội tuyển nữ Quốc gia có trận đấu giao hữu với đội FC Hoàng Bách, đến từ Nam Định, tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
 

Ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung xếp đội hình chính thi đấu trước ở hiệp 1, gồm thủ môn Nguyễn Thị Kim Thanh, các hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Bùi Thúy An, các tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Muôn và tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Các cầu thủ nữ nhập cuộc với tinh thần tập trung cao độ, giữ vững cự ly đội hình, tổ chức tấn công dâng cao đội hình ngay từ đầu và nhanh chóng có bàn thắng sớm ở những phút đầu tiên do công của tiền đạo Minh Nguyệt.

Về phía đối phương, với ưu thế thể hình và thể lực, các cầu thủ đội FC Hoàng Bách cũng gây khó khăn cho các cầu thủ nữ bằng lối chơi bóng bổng và tốc độ. Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt đầu hiệp 1 ảnh hưởng nhiều tới chất lượng trận đấu. Thế trận giằng co sau đó được cầu thủ hai đội tạo ra ở khu vực giữa sân. Nửa sau hiệp 1, các cầu thủ nữ chơi bóng khởi sắc hơn với những đường chuyền mạch lạc và có thêm 2 bàn thắng nữa do Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Muôn lập công.

Hiệp 2, HLV Mai Đức Chung để đội hình 2 vào sân thi đấu với yêu cầu tổ chức kèm người chặt, chủ động áp sát, chuyền đúng người và kiểm soát tốc độ khi thi đấu trời mưa. Lợi dụng sự thiếu tập trung của tuyển nữ, đội FC Hoàng Bách đã có cơ hội ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-3 ở phút 47.

Sau bàn thua, các cầu thủ nữ nhanh chóng tổ chức dồn lên tấn công, áp sát khung thành đối phương và có thêm 2 bàn thắng do công của các tiền vệ Đỗ Thị Yến và Huỳnh Như, ấn định chiến thắng 5-1 trong trận đấu này.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM