Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc thăm thầy trò HLV Mai Đức Chung

Sáng 15/7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng Hòa Séc ông Trương Mạnh Sơn đã tới thăm đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian đội tập huấn tại thành phố Praha.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã gặp mặt đội tuyển nữ Việt Nam tại thành phố Praha

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra ngay tại sân bóng trong khuôn viên khách sạn NH Prague nơi đội tuyển nữ đang đóng quân. Đi cùng đoàn còn có đại diện nhân viên Đại sứ quán, một số kiều bào và phóng viên đến đưa tin. Ông Trương Mạnh Sơn – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Sec vui mừng cho biết: “Được biết đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sang Praha tập huấn và thi đấu giao hữu, nhân viên Đại sứ quán rất vui. Trong thời gian đội lưu trú tại Praha, Đại sứ quán muốn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để công tác tập luyện và thi đấu của đội thành công tốt đẹp”.

Ông Trương Mạnh Sơn (đứng thứ 2 từ phải sang)– Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trao quà cho đội tuyển nữ Việt Nam

Cảm động trước sự quan tâm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam và các kiều bào tại Cộng hòa Séc, thay mặt toàn đội, HLV Mai Đức Chung đã cảm ơn và cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên có chuyến tập huấn tại châu Âu. Với điều kiện tập huấn rất tốt từ khách sạn đến sân bãi và các trận đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng, ban huấn luyện và các cầu thủ đang tập trung, cố gắng hết sức để chuyến tập huấn thành công và chuẩn bị chu đáo cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016′.

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Trương Mạnh Sơn – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trao quà cho đội tuyển nữ Việt Nam và có lời mời chính thức tới toàn đội dùng cơm tối tại nhà hàng ở khu chợ người Việt Sapa ngày 18/7 tới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển nữ Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM