CLB Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng

Hôm 18/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các Quyết định về tổ chức của Câu lạc bộ Bóng đá Công an nhân dân (CAND). Nhiều định hướng, mục tiêu xây dựng đội bóng CAND được đưa ra theo hướng chuyên nghiệp.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh, đại diện lãnh đạo Công ty VPF, Tạp chí Bóng đá và đông đảo đại diện các cơ quan báo chí.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã báo cáo khái quát về tiến độ thực hiện xây dựng Đề án phát triển Câu lạc bộ Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp; công bố Quyết định của Bộ Công an quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Lãnh đạo Bộ Công an tham dự buổi lễ

Để phát triển bóng đá Công an Nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hoàn thành mục tiêu đưa đội bóng Công an Nhân dân lên thi đấu giải bóng đá hạng nhất, giải bóng đá vô địch quốc gia trong những năm tới đây, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo 5 nội dung mà CLB phải thực hiện.

Trong đó, các nội dung trọng tâm là việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự của CLB đáp ứng 5 tiêu chí cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp của AFC; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của CLB phù hợp với Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đồng thời thực hiện một số cơ chế đặc thù trong hoạt động, tổ chức cán bộ, tài chính và hậu cần theo đúng quy định của Bộ Công an.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đã công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch CLB Bóng đá CAND. Theo đó, Thiếu tướng Lê Vân, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND; Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND giữ chức Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Trong những năm vừa qua, Đội bóng CAND đã từng bước được củng cố về lực lượng cầu thủ, huấn luyện viên, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Đội bóng đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành công bước đầu như, Giành được huy chương Đồng tại Giải bóng đá U19 QG năm 2020, 04 cầu thủ của Đội bóng CAND được triệu tập vào Đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U19 Châu Á. Trong đội hình hiện tại của đội CAND có một số cầu thủ tiêu biểu từng cùng U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 là tiền vệ Thanh Sơn, tiền đạo Thanh Bình,…

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, VFF tặng hoa chúc mừng CLB CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đánh giá cao những nỗ lực cũng như quyết tâm của Ban lãnh đạo, BHL và các cầu thủ CAND về việc xây dựng và phát triển CLB bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng những đòi hỏi của bóng đá hiện đại cũng như sự kỳ vọng của NHM dành cho đội bóng đại diện cho lực lượng Công an của cả nước.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “LĐBĐVN hi vọng rằng với định hướng đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự quyết tâm và đồng lòng của ban lãnh đạo, BHL và tất cả các thành viên đội bóng, CLB CAND sẽ từng bước trưởng thành và khẳng định được vị trí của mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Về phía LĐBĐVN cũng luôn sẵn sàng có những hỗ trợ tốt nhất, tư vấn cần thiết  nhằm giúp CLB ngày càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là cơ cấu tổ chức, đáp ứng các tiêu chí cấp phép CLB khi tham gia vào hệ thống thi đấu các giải bóng đá chuyện nghiệp QG”.

Hiện nay, tại bảng B giải bóng đá hạng Nhì QG 2020, sau 6 lượt trận, đội bóng CAND tạm thời dẫn đầu với thành tích bất bại, được 14 điểm, đứng đầu bảng. Sau thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, giải hạng Nhì QG  sẽ trở lại vào ngày 6/10 và CAND có chuyến làm khách đến sân chủ nhà Vĩnh Long.