Chuyển nhượng

Các cuộc chuyển nhượng (cầu thủ từ câu lạc bộ này chuyển sang câu lạc bộ khác) đã xuất hiện trong bóng đá ngay từ khi môn này được dân chủ hóa trong những năm 70 thế kỷ XIX.

Các cuộc chuyển nhượng (cầu thủ từ câu lạc bộ này chuyển sang câu lạc bộ khác) đã xuất hiện trong bóng đá ngay từ khi môn này được dân chủ hóa trong những năm 70 thế kỷ XIX. Chính dưới hình thức bồi thường chuyển nhượng mà tiền bạc bắt đầu xâm nhập vào bóng đá.
 
Tiền đạo ngôi sao Owen ký hợp đồng chuyển sang thi đấu cho CLB Newcastle
 
Trước khi xuất hiện chế độ chuyên nghiệp, các liên đoàn có ác cảm với việc chuyển nhượng: ví dụ trong những năm 1920, liên đoàn Pháp lập ra thẻ đăng ký B để cấm các cầu thủ được chuyển nhượng chơi ở đội hình một CLB mới. Các nhà công nghiệp đứng đầu các CLB thường lôi kéo các cầu thủ bằng cách giao cho họ những nhiệm vụ ít gò bó và chi trả lương theo thực tế tài năng cầu thủ của họ. Chỉ khi chế độ chuyên nghiệp xuất hiện mới chặn được tình trạng chệch hướng này⬦nhưng lại dẫn đến những điều thái quá khác.
 
Theo dòng thời gian, ngày càng hiếm thấy cầu thủ theo nghiệp của mình chỉ ở một CLB và càng hiếm có các hợp đồng với cầu thủ được thực hiện đến cùng.
 
Một số CLB chuyên lo đào tạo cầu thủ trẻ để sau đó có thể bán lại với giá đắt như vàng cho các CLB đang thực hiện chính sách tuyển mộ ngôi sao. Các khoản bồi thường đã đạt đến những số tiền cực lớn: 405 triệu Francs vào tháng 7 năm 2000 để chuyển nhượng cầu thủ Bồ Đào Nha Luis Figo từ Barcelona về Madrid.
 
Thêm nữa lại xuất hiện những cò mồi với những hoạt động mập mờ về phương diện luật pháp. Tuy nhiên vào đầu những năm 90, chỉ có những cầu thủ xuất sắc mới có thể tính chuyện lập nghiệp bên ngoài giải vô địch của nước mình. Lúc đó xuất hiện trường hợp của Jean – Luc Bosman. Anh bị thất nghiệp tù khi cuộc chuyển nhượng anh thất bại do số cầu thủ nước ngoài bị giới hạn và anh đã đâm đơn kiện lên tòa án Châu u. Tòa án này phán xử là quy định nói trên trái ngược với quyền tự do đi lại của những người lao động thuộc liên minh Châu u. Từ nay chỉ có thể giới hạn số cầu thủ ngoài Liên minh Châu u (do vậy Milan AC đã có thể có 8 cầu thủ Italia và 14 cầu thủ nước ngoài!).