Chuyện đá bóng của các cầu thủ nữ Iran

20g05 ngày 20-3, đội tuyển bóng đá nữ Iran gồm 25 thành viên (20 cầu thủ) đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chuẩn bị vòng loại thứ hai bảng A Giải bóng đá nữ châu Á 2008.

 

Các nữ tuyển thủ Iran tỏ ra tinh nghịch khi vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất  

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là dáng vẻ bên ngoài của các nữ tuyển thủ Iran khá lạnh lùng vì tấm khăn choàng đạo Hồi trùm kín mái tóc họ. Tuy nhiên, khi trò chuyện họ tỏ thái độ rất thân thiện với nụ cười luôn xuất hiện trên môi. Thậm chí trên chiếc xe buýt về Trung tâm thể thao Thành Long – nơi diễn ra giải, các tuyển thủ nữ Iran luôn miệng nói chuyện, trêu chọc lẫn nhau và hát sôi nổi suốt chuyến xe.

 

Trò chuyện cùng chúng tôi về bóng đá nữ Iran, phó chủ tịch LĐBĐ nước này – bà Farideh Snoyaei không giấu được sự tự hào: “Bóng đá nữ Iran chỉ mới phát triển từ năm 2005. Ở đất nước chúng tôi, nữ giới chơi bóng đá vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ xã hội. Chúng tôi vẫn chưa được đến sân xem bóng đá như nam giới và những trận đấu bóng đá nữ chỉ diễn ra trên sân với khán giả toàn là nữ giới. Nhưng tôi tin bóng đá nữ Iran sẽ có một tương lai rực rỡ”.

 

Dù vậy nhưng đội tuyển nữ Iran đã hai lần liên tiếp đoạt ngôi á quân Giải vô địch bóng đá nữ Tây Á 2005 và 2007. Điều đáng nói là công việc tập luyện của đội nữ Iran diễn ra trong điều kiện rất khó khăn. Họ tập trong những căn phòng kín đáo hay những sân tập vắng người. Nhưng họ đã tiến bộ đáng ngạc nhiên khi có trận giao hữu quốc tế đầu tiên vào tháng 5-2006, trong trận hòa 2-2 với CLB BSV Al Dersimspor (Đức) trên sân Ararat.

 

Trong số các trận chính thức, trận thua đậm nhất của Iran là thua 1-3 trong trận lượt đi trên sân Ấn Độ ở vòng loại thứ nhất bóng đá nữ châu Á 2008 hồi tháng 10-2007. Trận thua đó những tưởng đã khiến Iran không có cơ hội đến VN dự vòng loại thứ hai, nhưng họ đã xuất sắc hạ Ấn Độ 4-1 trong trận lượt về trên sân nhà. Điều này đã giúp Iran lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới ở vị trí 55.

 

Nếu lấy bảng xếp hạng mà luận anh hùng, Iran không thể so với VN vốn đứng 36 thế giới. Nhưng bảng xếp hạng thường chỉ mang tính tương đối, nhất là khi bóng đá nữ Iran vốn không có nhiều cơ hội cọ xát quốc tế nên không có nhiều điểm thưởng. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về mục tiêu của bóng đá nữ Iran tại giải, trưởng đoàn Farzaneh Miri Lavassavi cho biết: “Thật sự chúng tôi vẫn chưa biết thông tin gì về đội tuyển VN. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Nguồn: Tuổi Trẻ